Sự kiện giáo dụcTin tức

Tập trung thanh tra dạy thêm, học thêm

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn thanh tra năm học 2013-2014. Các sở GD-ĐT đã trình bày những thuận lợi, khó khăn của mình trong công tác thanh tra hàng năm, đặc biệt trên lĩnh vực dạy thêm, học thêm (DTHT)…
Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Trúc, Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết trong năm qua đã có trên 1.000 lượt thanh kiểm tra DTHT ở nhiều địa phương như Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng, với số tiền xử phạt vi phạm là 11 triệu đồng.
Trao đổi bên lề hội nghị, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết năm nay bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền và tiến hành làm quyết liệt hơn để chấn chỉnh tình trạng DTHT trái quy định. Bởi theo ông Bằng nhu cầu DTHT của phụ huynh và xã hội là có thật nhưng ở nhiều nơi vẫn còn bức xúc do quản lý chưa chặt, vẫn có nhiều phụ huynh muốn con nổi trội hơn các bạn dẫn tới việc cho con đi học trước hay DTHT trái quy định. Chánh thanh tra bộ cũng khẳng định hoàn toàn tán thành với chủ trương không cho điểm ở lớp 1. Ông Bằng cũng đưa ra một thực tế nhiều đứa trẻ mới vào lớp 1 được 14-15 ngày đã đi học thêm. Những đứa trẻ này giơ tay phát biểu trong lớp không phải vì các em giỏi hơn mà là vì các em được học trước. Chính vì vậy, không cho điểm học sinh lớp 1 sẽ hạn chế được nhiều vấn nạn dạy thêm trước lớp 1 hiện nay.
Về phía các sở GD-ĐT cũng khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra công tác DTHT. Đại diện cho Thanh tra Sở GD-ĐT Nam Định, bà Bùi Thị Thu cho biết  trong 7 năm qua, Sở GD-ĐT của tỉnh mới nhận được 1 đơn tố cáo có đủ chứng cứ để thanh tra. Đó là vấn đề liên quan đến thu chi trong DTHT, không liên quan đến nội dung, chất lượng. Việc DTHT ngoài trường ở Nam Định theo bà Thu chủ yếu là luyện thi vào lớp 10 và luyện thi ĐH, mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, đối với dạy thêm trong trường, bà Thu cũng nêu hạn chế đó là sĩ số lớp vẫn còn đông, việc phân loại lực học của học sinh chưa triệt để, quản lý chưa chặt chẽ.
Hà Nội là điểm “nóng” về DTHT cũng như vấn đề thu chi đầu năm, ông Hoàng Cơ Chính, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT thừa nhận một số trường được thanh tra chưa thực hiện đúng hướng dẫn về huy động các khoản đóng góp tự nguyện, đã để xảy ra việc ban đại diện cha mẹhọc sinh các lớp thu các khoản đóng góp tự nguyện theo hình thức bổ đầu và thu trái quy định. Giáo viên còn có biểu hiện đối xử không công bằng với học sinh không học thêm…
Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đưa ra nhóm giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này trong năm nay. Cụ thể, theo ông Hoàng Cơ Chính, sở chỉ đạo các phòng GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương để triển khai thanh kiểm tra các khoản thu chi ngoài học phí đầu năm, phát hiện các khoản thu không đúng quy định. Nếu đã thu phải trả lại cho phụ huynh. Các phòng GD-ĐT kiên quyết làm rõ trách nhiệm cá nhân, xử lí vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm đối với các sai phạm phát hiện qua thanh kiểm tra hoặc do báo chí nêu.
Nghiêm HUê

Bình luận (0)