Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Tây Ban Nha: Ma túy học đường có chiều hướng giảm?

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh minh họa. Ảnh: I.T

Nhận thức được tác hại nguy hiểm của ma túy đối với lứa tuổi vị thành niên, Tây Ban Nha đã giảm bớt việc tiêu thụ các chất ma túy, mà thứ nguy hiểm nhất là cocaine bằng nhiều biện pháp hữu ích. Đó là nội dung bản báo cáo hàng năm của Cơ quan Quốc tế Kiểm soát chất gây nghiện (IOSC) vừa được công bố.
Tín hiệu vui
Những con số thống kê chứng tỏ rõ ràng việc tiêu thụ “bột trắng” đã giảm được 3 điểm trong lứa tuổi từ 14 đến 18, chấm dứt xu hướng “không tránh được” từ 10 năm nay, vì trước đó số lạm dụng ma túy đã tăng gấp bốn. Ngày nay những số liệu mới “sáng sủa” hơn đã đem lại hy vọng cho những nhà cầm quyền và cho những bậc phụ huynh: Trước năm 2004 có 7,2% giới trẻ ở lứa tuổi này đã dùng cocaine, thì đến năm 2007 chỉ còn 4,1%.
Con số 4,1% tuy có sáng sủa hơn so với 7,2%, nhưng so với số 2,4 triệu trẻ từ 14 đến 18 tuổi, thì 4,1% có nghĩa là gần 10 vạn trẻ (chính xác là 94.307 trẻ) vẫn còn là một con số nhức nhối chưa thể làm xã hội an tâm. Thể chất và tinh thần của một số không ít tuổi vị thành niên vẫn bị chất độc ma túy đe dọa hàng ngày.
“Tin tốt lành” về số vị thành niên tiêu thụ cocaine ở Tây Ban Nha giảm, lại trái ngược với những con số về tệ nạn này ở châu Âu. Theo báo cáo của IOSC, 250 ngàn người châu Âu tiêu thụ cocaine nhiều lần trong 12 tháng vừa qua, và mức tiêu thụ đã gấp 3 lần ở lứa tuổi từ 15 đến 64, nhất là ở các nước như Anh, Italia, Đức, Pháp.
Tây Ban Nha không những đã bước đầu thắng được vấn nạn về cocaine này, mà còn đạt được những thành tích khích lệ về việc chống lại nạn dùng cần sa. Theo báo cáo của IOSC, nếu chất gây nghiện này rất phổ biến ở châu Âu, và nếu Tây Ban Nha được tính vào trong số nước có nhiều người “thử chơi” chất gây nghiện này, thì Tây Ban Nha cũng đã thành công trong việc ổn định được số người dùng chất gây nghiện, sau 10 năm tăng liên tục đáng lo ngại.
Thực trạng đáng lo ngại
Bên cạnh những con số có chiều hướng giảm thì hiện tại ở Tây Ban Nha vẫn có gần 40 ngàn vị thành niên còn nguy cơ làm “đệ tử” cho cần sa, theo những con số gần đây do Chương trình Quốc gia về chất gây nghiện cung cấp; số những người tiêu thụ hàng ngày tăng lên, cứ trung bình 2/10 học sinh trung học hút một điếu cần sa theo báo cáo trong tháng trước, và số trẻ “tập tọng” hút thứ này ít tuổi dần, trung bình là 14 tuổi.
Tình hình thật đáng buồn khi người ta biết rằng cần sa là nguồn gốc của nhiều vấn đề ở tuổi thành niên: rối loạn trí nhớ, học hành kém, bỏ học thường xuyên, tính tình ngỗ nghịch, thậm chí đối với một số em có thể gây ra hoang tưởng.
Bản báo cáo cũng phân tích mặt khác của cuộc đấu tranh chống lại con quái vật lặng lẽ của chất gây nghiện: số chất gây nghiện bị tịch thu gồm đủ loại: cocaine, cần sa, thuốc phiện. Một lần nữa Tây Ban Nha lại trở thành một trong những “cửa ngõ chính” nhập chất cocaine ở châu Âu, điều đó bắt buộc nước này phải tăng cường hơn nữa trong việc ngăn chặn và tịch thu ma túy. Theo IOSC, nhờ tăng cường kiểm soát mà người ta đã làm giảm được nạn tiêu thụ ma túy trong thanh thiếu niên.
Về cần sa, thì Tây Ban Nha trong năm 2007 là nước mà nhựa cần sa bị tịch thu nhiều nhất thế giới, với con số 635 tấn bị tịch thu, tức là tăng 42% so với năm trước.
Tiêu thụ ma túy (tính %) ở TBN tuổi từ 14 đến 18  

Năm       1998    2000   2002   2004   2007
Cần sa    17,2      20,8    22,5    25,1    20,1
Cocaine    4,5       4,8     6,2     7,2      4,1
(Cần sa: tính 30 ngày cuối; cocaine: tính12 tháng cuối)
 
 (Theo Courrier international )
Phan Thanh Quang

Bình luận (0)