Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tệ nạn mại dâm ngày càng nghiêm trọng

Tạp Chí Giáo Dục

Dịch vụ karaoke trá hình, hoạt động mại dâm tinh vi gây khó khăn trong công tác kiểm tra của cơ quan chức năng

Chào hàng, môi giới mại dâm trên mạng zalo, mạng xã hội facebook, hoạt động mại dâm nam, người chuyển giới, đồng tính… tại TP.HCM ngày càng tăng. Đó là thông tin được Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Huỳnh Thanh Khiết thông tin tại Hội nghị “Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về phòng, chống tệ nạn xã hội và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn” tổ chức cuối tuần qua. 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trong 6 tháng đầu, đoàn liên ngành phòng chống mại dâm tại TP.HCM đã tổ chức kiểm tra, thanh tra 2.767 cơ sở và phát hiện gần 1.300 cơ sở vi phạm, trong đó chủ yếu là vi phạm về tệ nạn mại dâm. Cũng trong thời gian này, đoàn tổ chức nhiều đợt truy quét và bắt giữ 100 đối tượng, trong đó có đến 85 đối tượng liên quan đến mại dâm và 26/362 vụ liên quan đến hoạt động mại dâm bị truy tố.

Ý thức chấp hành quy định pháp luật của các cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm còn rất thấp. Theo đó, chỉ có khoảng 8.000/ 17.545 (tương đương 50%) cơ sở thực hiện lập bản cam kết phòng chống mại dâm.

Theo ông Khiết, tệ nạn mại dâm diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi ở các quán bar, vũ trường và các dịch vụ nhạy cảm như karaoke, xông hơi xoa bóp, hớt tóc thanh nữ… Điều đáng nói là mại dâm có yếu tố nước ngoài ngày càng diễn biến phức tạp. Như trước đây, người nước ngoài chỉ mua dâm thì nay người nước ngoài cũng bán dâm, tổ chức nhiều chân rết, đường dây.

Ông Khiết lo lắng: “Hoạt động mại dâm, bảo kê, cho vay nặng lãi và tội phạm mua bán người tăng xuất phát từ tệ nạn mại dâm. Trong khi đó các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, chưa thống nhất nên việc kiểm soát, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn”.

Khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát tệ nạn mại dâm hiện nay, theo Thượng tá Nguyễn Thanh Huyền là do các cơ sở thường chuyển địa chỉ, xin giấy phép kinh doanh mới, sang tên sau khi bị phát hiện. Hơn nữa, hoạt động môi giới, cung cấp thông tin, hình ảnh qua mạng xã hội hay mua bán dâm theo tour cũng gây khó khăn trong ngăn chặn.

Các đại biểu dự hội nghị đều bày tỏ lo ngại về tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hoạt động tinh vi, trá hình. Những tuyến đường phát sinh tệ nạn mại dâm cũng sẽ là nơi phải được kiểm soát 24/24 nhằm ngăn chặn ngay từ đầu. Trưởng đoàn liên ngành văn hóa xã hội (Sở VH-TT TP.HCM), ông Phạm Quang Dũng cũng lưu ý không chỉ có karaoke mà ngay cả loại hình mới là beer clup hiện nay cũng đã xuất hiện mại dâm, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Bài, ảnh: T.A

Bình luận (0)