Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Tem giấy”- không bán trước cổng trường?

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm về tình trạng “tem giấy”, một loại ma túy gây ảo giác cực mạnh được cho là bán công khai trước các cổng trường. Tuy nhiên, theo khẳng định của cơ quan chức năng, loại ma túy này giao dịch chủ yếu qua mạng.

Con nghiện phê ma túy trên đường Hoàng Sa

Tại một địa chỉ bán “tem giấy” trên mạng có phần hướng dẫn khá kỹ cách sử dụng “tem giấy”. Theo đó, nó có tác dụng ảo giác mạnh khi tiếp xúc với đầu lưỡi chỉ sau một thời gian ngắn. Hình dáng và kích thước của “tem giấy” gần giống con tem thư, bên trên có in hình những con vật dễ thương, ngộ nghĩnh mà một số địa chỉ quảng cáo là hàng xịn được xách tay về từ Thụy Sĩ.

So với dùng ma túy thông thường thì “tem giấy” kinh tế hơn, bởi thời gian phê có thể lên đến trên 10 giờ/ lần sử dụng. Sử dụng với liều lượng càng cao thì thời gian ảnh hưởng trực tiếp lên não sẽ càng nhanh.

Liên hệ số điện thoại mà trước đây chúng tôi từng tìm hiểu mua bán shisha trên mạng gây “bão” hơn một năm trước, chủ nhân số điện thoại khẳng định chắc nịch là ngưng bán nhiều ngày vì báo chí lùm xùm và cơ quan chức năng siết chặt quản lý. Vì là khách quen, anh ta cũng không có biểu hiện lo lắng. Ban đầu anh đồng ý điểm hẹn giao hàng tại chung cư Miếu Nổi (Q.Bình Thạnh) nhưng một giờ sau anh gọi bằng một số khác xin dời sang Sân vận động Hoa Lư. Khi chúng tôi đến nơi thì anh không có mặt, điện thoại không liên lạc được.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thống (Bệnh viện Tâm thần TP.HCM), thì: “tem giấy” là chất gây ảo giác cực mạnh và là ma túy nguy hiểm nhất hiện nay trên thế giới.

Một cán bộ PC 47, Công an TP.HCM khẳng định, “tem giấy” tẩm ma túy tổng hợp LSD – Lysergic acid diethylamide đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước nhưng chỉ nhỏ lẻ và gần đây lại rộ lên. Ngoài “tem giấy” được tẩm LSD, còn có dạng viên nhộng nén, có tác dụng nhanh qua lưỡi…

Cơ quan chức năng nhận định đối tượng mua bán ma túy tổng hợp trên địa bàn ngày càng tinh vi, giao dịch tại nhà trọ, khách sạn và chuyển tiền vào tài khoản giả mạo CMND. Nguồn hàng xuất hiện tại Việt Nam bằng đường xách tay và lén lút tiêu thụ tại các tụ điểm ăn chơi như bar, khách sạn, vũ trường… Công an TP.HCM cũng khẳng định, ma túy tổng hợp “tem giấy” không xuất hiện công khai, rầm rộ trước cổng trường như đã phản ánh trước đó.

Con nghiện tái xuất

Cũng trong thời gian qua, người dân TP.HCM vô cùng bức xúc trước cảnh tượng con nghiện tập trung tại khu vực cổng trường để mua bán, tiêm chích ma túy. Trường MN 3 (đường Trường Sa, P.3, Q.Bình Thạnh) mới đưa vào hoạt động chưa lâu, phụ huynh đã “dội” bởi ngày nào cũng chứng kiến cảnh con nghiện “đáp” để tiêm chích ở vỉa hè bên hông trường. Một phụ huynh bức xúc: “Ở trên cầu chích xong thì quăng kim xuống dưới đất. Ở dưới thì lại ném kim tiêm ra đường”.

Cách đó không xa, bờ kè đường Hoàng Sa đoạn qua cầu Trần Khánh Dư và Trường TH Trần Khánh Dư (Q.1) là nơi con nghiện cát cứ cả ngày lẫn đêm.

Trước đó, người dân địa phương cũng đã nhiều lần phát hiện kim tiêm nằm rải rác quanh khu vực Trường TH Lê Quang Định và Trường MN Họa Mi (huyện Nhà Bè). Theo tìm hiểu của phóng viên, hai ngôi trường này nằm lọt thỏm giữa bốn bề là cỏ dại, nhà cửa thưa thớt nên là địa chỉ lý tưởng để con nghiện chọn nơi làm thiên đường phê ma túy.

T.Anh

Kim tiêm vứt ở khu vực Trường TH Lê Quang Định (huyện Nhà Bè)

TS. Nguyễn Thị Mỹ Châu, Khoa Tâm lý tâm thần, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khuyến cáo: Phụ huynh có thể theo dõi và nhận biết con mình có sử dụng “tem giấy” hay không bằng cách quan sát thái độ và hành vi của con. Thông thường người sử dụng có biểu hiện của “ngáo đá”, thần thái phấn chấn hẳn lên, nói nhiều nhưng không đầu không đuôi, tâm trạng thay đổi thất thường (hoảng loạn, sợ hãi hoặc cũng có thể họ đang nghĩ mình ở một thế giới khác, không điều khiển được lý trí vì thế có thể làm bất cứ chuyện gì), người thường xuyên đổ mồ hôi hoặc ngại đụng nước, ít ngủ… Sử dụng “tem giấy” một thời gian dài sẽ có nguy cơ tâm thần phân liệt, nhẹ là trầm cảm, nguy hiểm hơn là có thể vướng vào vòng lao lý.

Trên thế giới, y học sử dụng LSD trong điều trị tâm thần ở một số trường hợp đặc biệt. Tại một số quốc gia, LSD lại được sử dụng như một chất kích thích.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải (Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định) khuyến cáo: Cũng như người sử dụng ma túy và các chất kích thích khác với liều lượng cao dễ gây ra hiện tượng rối loạn nhịp tim, huyết áp trồi sụt, thân nhiệt không ổn định…

Trần Tri

Bình luận (0)