|
Các bệnh viện trực 24/24 giờ tất cả các ngày nghỉ Tết (ảnh chụp tại Bệnh viện Nhi đồng 1) |
Ngày 5-2, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và đảm bảo các hoạt động y tế Tết Ất Mùi 2015. Tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế – khẳng định: “Năm nay chúng ta nghỉ Tết dài, trong khi nhiều dịch bệnh đang có xu hướng tăng, tình hình buôn lậu gia cầm cũng tăng, nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao nên toàn ngành y tế phải triển khai đồng bộ các giải pháp từ dự phòng đến điều trị…”.
Dịch sởi “rục rịch” tăng
Năm 2014, cả nước ghi nhận 5.607 trường hợp mắc sởi. Sau đó dịch bệnh đã được khống chế vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, đến tháng 1-2015 thì dịch bệnh bắt đầu xuất hiện trở lại. Trong tháng 1 vừa qua, dịch sởi đã xảy ra tại 13 tỉnh, TP với 28 trường hợp mắc, trong đó nhiều nhất là Hà Nội – 7 ca, Bắc Ninh – 6 ca, TP.HCM cũng có 1 ca… Các trường hợp mắc đều dưới 2 tuổi, khoảng 60% trong số đó dưới 9 tháng tuổi. Điều đáng nói là phần lớn các trường hợp bị bệnh đều không hoặc chưa tiêm chủng.
“Tại Mỹ, bệnh sởi đã được loại trừ năm 2000 nhưng từ ngày 1-1 đến 3-2 dịch đã xảy ra tại 14 bang với 102 trường hợp mắc. Trong đó 82% trường hợp mắc chưa được tiêm hoặc chưa đến tuổi tiêm vaccine. Đối với Việt Nam, bệnh sởi vẫn chưa được loại trừ, hàng năm vẫn còn khoảng 10% chưa được tiêm vaccine và 5% số trẻ được tiêm nhưng không đáp ứng sinh miễn dịch… Đây chính là nguy cơ khiến dịch sởi có thể bùng phát trong thời gian tới”, ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế – nhận định.
“Nếu ngành y tế không quyết liệt, tháng 3, tháng 4, dịch sởi bùng phát như năm 2014 thì khổ cho nhân dân, cho các cháu. Vì vậy, bằng nhiều biện pháp các địa phương phải đảm bảo được một tỷ lệ cao về tiêm chủng. Phải tuyên truyền để các ông bố, bà mẹ hiểu rằng: Đưa con đi tiêm chủng là trách nhiệm, là tình thương của cha mẹ đối với con cái. Đồng thời, các địa phương cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đặc biệt, chỉ những cán bộ đã qua tập huấn mới được tiêm chủng, tránh những nhầm lẫn, rủi ro không đáng có. Ở khu vực miền núi, vùng xa, bà con ngại đi thì y tế địa phương phải tổ chức tiêm di động nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng từ 95% trở lên”, bà Tiến chỉ đạo.
Mặt khác, bà Tiến cũng đề nghị đối với các cơ sở tiêm dịch vụ phải đặt hàng trước, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc dẫn đến người dân bỏ tiêm cho con. “Nếu không chuẩn bị đủ thuốc thì không cho tiêm dịch vụ nữa để người dân quay qua chương trình tiêm chủng mở rộng”, bà Tiến nhấn mạnh.
Và thực tế cũng đã chứng minh, năm 2014, dịch sởi xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc (do tỷ lệ tiêm chủng thấp) nhưng năm nay lại khởi phát từ Hà Nội (nơi người dân thích tiêm dịch vụ hơn chương trình tiêm chủng mở rộng).
Bệnh viện không nghỉ Tết
Theo quy định thì các cơ quan, đơn vị được nghỉ Tết 9 ngày. Song với nhiệm vụ cứu người nên các bệnh viện phải mở cửa 24/24 giờ bất kể ngày nào.
Năm nào cũng vậy, cứ vào các dịp lễ, Tết là số người bị tai nạn giao thông lại tăng lên nhiều lần so với ngày thường. Nguyên nhân là do: “Lưu lượng người tập trung vào các khu đô thị, đường liên xã, liên huyện, nhiều người sử dụng bia rượu mà vẫn lái xe”, ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế – cho biết.
Theo đó, ông Khuê đề nghị các bệnh viện phải dự trữ đủ số thuốc, máu, dịch truyền để đảm bảo cho cấp cứu, nhất là các trường hợp bị tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội – cho biết: “Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị phân công các đội cấp cứu cơ động trực tại đơn vị trong những ngày Tết, sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. Các bệnh viện hạng 1 bố trí đội cấp cứu cơ động sẵn sàng chi viện cấp cứu cho các bệnh viện tuyến dưới. Các nhà thuốc bệnh viện cũng trực bán thuốc phục vụ nhân dân 24/24 giờ trong tất cả các ngày Tết”.
Còn tại TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế TP – cũng cho biết: “Các bệnh viện công lập và ngoài công lập trực theo 4 cấp: Trực lãnh đạo; trực chuyên môn, xử lý thông tin đường dây nóng; trực hành chính – hậu cần; trực bảo vệ – tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa phòng. Các bệnh viện phải đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển cơ sở y tế khác”.
Để đạt được mục tiêu “Chủ động phòng ngừa – Kịp thời xử lý – Giảm thiểu số ca tử vong” trong dịp Tết Ất Mùi, ông Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế – yêu cầu tất cả các bệnh viện trong cả nước: “Không để xảy ra tình trạng bệnh nhân vào mà không có cán bộ y tế tiếp đón, chăm sóc. Đặc biệt, khi xảy ra tai nạn, dịch bệnh…, tất cả bác sĩ, y tá đều phải đi làm như ngày bình thường”.
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)