Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

“Thả lỏng” khi ngồi vào bàn học

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện các bạn lớp 12 đã thi học kỳ 2 xong và thời gian còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Theo tôi, ở thời điểm này việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm là xác định “mục tiêu” và tập trung cao độ cho kỳ thi này.
Mục tiêu đó là các bạn vạch ra thời gian biểu hợp lý để học đều các môn thi tốt nghiệp. Do lượng kiến thức rất nhiều, rất khó và sâu nên việc dùng nhiều thời gian để rèn luyện trí nhớ và phản xạ trước một nguồn kiến thức dồi dào là điều hết sức cần thiết, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”. Sau khi đã vạch ra thời gian biểu hợp lý cho từng môn học, các bạn có thể ngồi vào bàn học và hãy “thả lỏng” mình, tạo cho mình một tâm trạng thoải mái, không chịu bất cứ áp lực “phải thuộc bài ngay lúc đó”… Phương châm “bất di bất dịch” của tôi là cố gắng học hết, không để dồn ứ bài vở. Ở lớp, cần tập trung và cố gắng hiểu bài ngay, nếu vấn đề gì chưa hiểu rõ thì nên mạnh dạn hỏi lại thầy cô hoặc bạn cùng lớp, không nên để lúc về nhà mà không hiểu rõ bài.
Trong quá trình học, để có thể tiếp nhận tốt các kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu phong phú thì nên tìm cách “mã hóa” để “biến đổi” những nguồn tài liệu đó trở thành các câu hỏi với nhiều mức độ khác nhau từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Việc này sẽ giúp các bạn bớt “ngán” trước những cuốn sách tham khảo. Hoặc các bạn cũng có thể soạn lại có hệ thống và rõ ràng các kiến thức đọc được từ sách vở theo ý riêng của mình. Riêng với những môn khoa học tự nhiên như toán, vật lý, sinh không nên học theo kiểu lý thuyết suông mà cố gắng kết hợp với việc giải các dạng bài toán từ thấp đến cao. Các bạn không nên tập trung vào một vài dạng bài tập mẫu mà nên tham khảo nhiều dạng bài tập khác nhau để không lúng túng khi vào phòng thi.
Trong quá trình học các bạn cũng nên chú ý đến việc giải trí cho đỡ mệt mỏi. Sau giờ học, thú vui giải trí của tôi là đi nhà sách, xem ti vi, hoặc ăn một món gì đó nhẹ nhàng giúp tinh thần sảng khoái. Các bạn không nên ngồi lì một nơi mà “tụng” rất dễ mệt mỏi cho cơ thể và sẽ không có “cảm hứng” để học.
Một cách thức khác, các bạn nên sưu tầm và làm lại các đề thi của những năm trước hoặc các đề thi tham khảo một cách nghiêm túc giúp mình tập dợt trước kỳ thi, tạo sự tự tin để mang lại hiệu quả cao hơn khi làm bài thi chính thức. Nói chung, việc va chạm với nhiều loại câu hỏi, nhiều loại bài tập sẽ giúp phản xạ nhanh hơn với nhiều tình huống khác nhau trong đề thi.n
Lê Thúy Hạnh
(Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 của TP.HCM)

Bình luận (0)