Hội nhậpThế giới 24h

Thái Lan: phe áo đỏ lại biểu tình

Tạp Chí Giáo Dục

Khoảng 10.000 thành viên áo đỏ của Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) đã tập trung tuần hành rầm rộ tại Bangkok ngày 10-5. Báo Bangkok Post cho biết các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại khu vực quận Don Muang trước khi cuộc biểu tình diễn ra.

Theo thiếu tướng cảnh sát Saroj Promchareon – cảnh sát trưởng vùng II lực lượng cảnh sát đô thành, khoảng 450 cảnh sát được triển khai và ba điểm kiểm soát có trang bị máy dò vũ khí đã được dựng lên tại chùa Wat Phai Khiew, nơi các thành viên của lực lượng phản đối chính phủ  tập hợp tuần hành.

 

Cuộc biểu tình gần nhất của phe áo đỏ ngoài tòa nhà chính phủ ngày 6-5 – Ảnh: AP

Noppadon Pattama, nguyên cố vấn luật pháp của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, cho biết ông Thaksin sẽ không phát biểu ở cuộc gặp của phe áo đỏ lần này. Ông Noppadon cũng tiết lộ ông Thaksin đang “ở đâu đó” tại Trung Đông với hộ chiếu ngoại giao do Chính phủ Nicaragua cấp.

Báo The Nation dẫn một nguồn tin không rõ danh tánh nói số lượng những người áo đỏ tại tỉnh Ubon Ratchathani ở đông bắc Thái Lan đã giảm đi rất nhiều. Họ nhận ra rằng họ bị các chính trị gia lợi dụng cho các lợi ích chính trị và cá nhân trong cuộc bạo động dịp tết Songkran vừa qua. Tuy nhiên, tờ báo này cũng cho biết phe áo đỏ đã có nhiều hoạt động hơn ở miền trung Thái Lan khi những người phản đối sẽ tập hợp từ đây trước khi tiến về Don Muang.

Sombun Khungthongthai, lãnh đạo của phe áo đỏ tại tỉnh miền trung Pathum Thani, phủ nhận tin đồn nói rằng họ được các chính trị gia thuê để biểu tình, và khẳng định họ đấu tranh để chống lại sự không công bằng của chính phủ hiện hành. Người phát ngôn của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tố cáo những người áo đỏ đã xuyên tạc sự thật và bất chấp việc xã hội phản đối phong trào của họ. Trong khi đó, nghị viên của Đảng Pheu Thai ở Chiang Mai, Surapong Towichakchaikul, nói đảng này sẽ phân phát hàng triệu CD tại cuộc tuần hành ở Wat Pai Kiew, trong đó có thông tin phản bác lại cáo buộc cho rằng phe áo đỏ là nguyên nhân của cuộc bạo động trong dịp tết Songkran vào giữa tháng 4 vừa qua.

* Các lực lượng an ninh ở Thái Lan đã tiến hành diễn tập trong tuần qua để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác châu Á, dự kiến được tổ chức lại trong hai ngày 13 và 14-6 tại Phukhet. Tư lệnh Anupong nói với Bangkok Post rằng nếu các nhà lãnh đạo không cảm thấy hài lòng vì tình hình an ninh, họ có thể yêu cầu được mang theo bảo vệ riêng tới Thái Lan. Tuy nhiên, ông nói sẽ không để điều đó xảy ra vì nó sẽ khiến danh tiếng của Thái Lan giảm sút nghiêm trọng trong mắt cộng đồng quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác dự kiến tổ chức ngày 11-4 đã bị hủy vì biểu tình và an ninh không đảm bảo.

MINH HẢI (TTO)

Bình luận (0)