Hội nhậpThế giới 24h

Thâm hụt ngân sách Mỹ lần đầu tiên lên tới mức 1 nghìn tỷ USD

Tạp Chí Giáo Dục

Các số liệu chính thức cho thấy thâm hụt ngân sách Mỹ lần đầu tiên lên tới mức 1 nghìn tỷ USD (tương đương 616 tỷ bảng Anh).  
Việc tăng cường chi tiêu nhằm chống đỡ lại tình trạng khủng hoảng cùng với những cứu trợ cho các định chế tài chính đã ngốn một lượng lớn ngân sách của chính phủ. Thu nhập từ thuế giảm và những chi tiêu cho trợ cấp thất nghiệp cũng chiếm một khoản không nhỏ. Thâm hụt ngân sách trong cả năm 2007-2008 là 455 tỷ USD và đã được dự kiến sẽ ở mức rất cao trong năm 2008-2009. Thâm hụt ngân sách có thể gây trở ngại tới việc chi tiêu cho các chương trình như y tế và giáo dục. 
Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn một gói cứu trợ 700 tỷ USD và một gói kích thích kinh tế 787 tỷ USD với nỗ lực khởi động một sự hồi phục kinh tế. 
Tuần trước, một thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ Mỹ đã cho biết các nhà luật pháp sẵn sàng xem xét đến khả năng của một gói kích thích kinh tế thứ hai. Tuy nhiên, trước khi lâm vào suy thoái kinh tế toàn cầu Mỹ đã rơi vào tình trạng thâm hụt mà phần lớn là do cắt giảm thuế và chi phí cho chiến tranh với Iraq. 
Các số liệu của Bộ tài chính cho thấy thâm hụt ngân sách từ năm tài chính tới nay đã lên tới 1.086 nghìn tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 94.316 tỷ USD của tháng trước đó.
Tình trạng này khiến những người nước ngoài mua các khoản nợ của chính phủ Mỹ, bao gồm cả Trung Quốc trở nên lo ngại. Bộ tài chính có thể buộc phải trả các tỷ lệ lãi suất cao hơn cho những người mua các khoản nợ đó để tạo một triển vọng thu hút hơn về lâu dài, các nhà quan sát cho hay. “Đây là những con số không thể tin được. Các nhà đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc và ở các nơi khác sẽ bắt đầu lo lắng không chỉ về giá trị của đồng USD mà còn về triển vọng đầu tư an toàn của họ về lâu dài” – Ông Sung Won Sohn, một nhà kinh tế tại trường kinh doanh Smith thuộc trường đại học bang California cho hay.
Bùi Huyền (dddn)
 

 

Bình luận (0)