Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Thành công nhờ nỗ lực rèn luyện

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Phúc Duy đạt được nhiều giải thưởng là do không ngừng rèn luyện
Ngày càng có nhiều cuộc thi tin học trong và ngoài nước được ngành giáo dục tổ chức, tạo ra sân chơi đầy thú vị cho học sinh – sinh viên (HS-SV). Có không ít HS-SV đạt giải cao nhờ sự đam mê, nỗ lực rèn luyện của bản thân.
“Đại sứ” tin học
Đó là danh hiệu mà bạn bè đã dành tặng cho Phan Tiến Dũng, SV năm thứ 4 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Tại cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOSWC) 2013 diễn ra ở Mỹ, Tiến Dũng đã thực hiện tốt sứ mệnh đại diện cho tài năng trẻ Việt Nam khi vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ 87 quốc gia trên thế giới, mang về huy chương đồng duy nhất ở phần nội dung Microsoft Word 2010. Thành công này là niềm tự hào lớn cho Việt Nam, bởi một lần nữa tài năng Việt đã thể hiện tốt và chứng tỏ năng lực bản thân trên trường quốc tế, khi mà Việt Nam mới chỉ tham gia cuộc thi này vài năm gần đây.
Tiến Dũng cho biết: “Mặc dù hình thức thi trong nước và quốc tế rất khác, nhưng nội dung thì giống nhau, đều kiểm tra tổng quát những kĩ năng về tin học văn phòng. Tuy nhiên, thí sinh tham gia cuộc thi quốc tế đều là những ứng cử viên xuất sắc được tuyển chọn qua vòng loại của mỗi quốc gia, nên yếu tố nhanh và chính xác là những yếu tố quan trọng nhất của cuộc thi. Muốn làm tốt điều này, thí sinh phải nắm được ý nghĩa của tất cả các chức năng, cách sử dụng bàn phím để có thể linh hoạt chọn ra phương án tối ưu khi làm bài. Hơn hết, cần rèn luyện nhiều lần mới có thể đạt được yếu tố nhanh và chính xác này”.
Bản thân Tiến Dũng được học tin học từ thời THCS, theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, khi vào trường ĐH, Tiến Dũng mới thực sự quan tâm và tìm hiểu về máy tính nhiều hơn, mặc dù đây không phải là chuyên ngành em học. Do xác định được tầm quan trọng của việc ứng dụng tin học trong xã hội nên Tiến Dũng đã dành nhiều thời gian tự tìm hiểu, nghiên cứu thêm. Đặc biệt em không ngừng nâng cao năng lực ngoại ngữ để dễ dàng tiếp cận với công nghệ và đọc hiểu các tài liệu nước ngoài, nhằm phục vụ cho việc học được hiệu quả hơn.
Ngoài giải thưởng trên, Tiến Dũng còn giành nhiều giải khác như: Giải nhất toàn quốc MOSWC 2011 nội dung Microsoft Excel 2010 với số điểm tuyệt đối 1.000/1.000; giải nhì toàn quốc MOSWC 2012 nội dung Microsoft Word 2010; giải nhất toàn quốc MOSWC 2013 cùng nội dung…
Áp dụng kiến thức vào thực tiễn

Phan Tiến Dũng đã giành huy chương đồng tại cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2013

So với Tiến Dũng, Trần Phúc Duy (HS lớp 10, Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý, TP.HCM) chưa từng tham gia vòng thi quốc tế, song ở các vòng thi tin học cấp thành phố, em cũng mang về những thành tích đáng nể. Gần đây là giải nhất nội dung Microsoft PowerPoint 2010 tại cuộc thi Vô địch tin học thành phố với số điểm 979/1.000, là điều kiện giúp Phúc Duy bước tiếp vào vòng thi cấp quốc gia sắp tới.
Để đạt được những thành tích này, Phúc Duy chia sẻ là em đã tích cực vận dụng kiến thức công nghệ vào các bài thuyết trình trên lớp, thiết kế bài giảng. Nổi bật hơn đó là vận dụng vào thiết kế poster, backdrop, video, trailer… trong mọi hoạt động ở trường mà em tham gia. “Đây là cách để em rèn luyện, thực hành nhiều hơn về môn tin học. Chỉ khi thành thạo các thao tác, thực hiện nhanh nhạy chúng ta mới có cơ hội thắng lớn. Hơn nữa, em còn khám phá ra nhiều sáng tạo mới, rất hữu ích cho môn học”, Phúc Duy cho biết.
Theo Phúc Duy, hiện nay các bạn HS biết khá nhiều kiến thức. Ngoài học trường, về nhà các bạn còn học thêm các môn khác. Theo đó thời gian vui chơi và thực hành các môn nói chung rất ít chứ chưa nói đến môn tin học. Ngoài ra, các bạn được làm quen với máy tính từ rất sớm nhưng nhiều bạn lại tiếp cận chưa đúng cách. Hầu như chỉ sử dụng máy tính cho mục đích giải trí, chưa mang lại hiệu quả cao. Còn với Phúc Duy, em rất yêu lĩnh vực này nhằm phục vụ việc học tập. Em biến các trang mạng xã hội thành nơi giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức với bạn bè có cùng đam mê, sở thích tin học…
Không chỉ học tốt môn tin học, Phúc Duy còn được biết đến là một HS có nhiều tài lẻ, học giỏi tiêu biểu nhiều năm liền của trường. Tại cuộc thi toán bằng tiếng Anh của ĐH New South Wales, em xuất sắc đạt chứng nhận Credit; hay nhận được nhiều đánh giá cao của Ban giám khảo về tính sáng tạo ở các cuộc thi nghiên cứu khoa học…
Bài, ảnh: Trinh Ngọc

Bình luận (0)