Hội nhậpGiáo dục phát triển

Thành đạt với nghề sửa chữa điện thoại di động, tại sao không?

Tạp Chí Giáo Dục

Theo thống kê mới đây, nước ta hiện đã có khoảng 53 triệu thuê bao điện thoại di động và với dân số trên 85 triệu người cùng kết cấu dân số trẻ thì số con số này chưa dừng lại ở đó. Khi số lượng người sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng lên nhanh chóng thì nhu cầu chăm sóc những “chú dế” cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Nghề “sửa dế” nhờ đó đang trở thành ngành học hấp dẫn…

Từ thực tế nghề nghiệp
Ở các nước trên thế giới, học sinh được tư vấn hướng nghiệp vào các trường nghề để khi học xong có thể tìm kiếm được công việc dễ dàng, thu nhập cao thì ở Việt Nam, đại học và cao đẳng là ưu tiên số một. Điều này dẫn tới tình trạng lao động lành nghề ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, hàng năm nước ta có khoảng 2,2 triệu học sinh tốt nghiệp THPT và bước vào thị trường lao động. Khoảng 1/3 trong số đó có khả năng bước vào các trường đại học, cao đẳng; số còn lại loay hoay tìm cho mình một con đường để bước vào đời.
Cũng chính vì thực tế đó nên hiện nay, số lượng các học viên tìm đến các trung tâm dạy nghề ngày một nhiều hơn, bởi họ đã ý thức được học nghề cũng là một ngã rẽ để lập nghiệp và nếu có ý chí thì vẫn có thể thành công. Một trong những nghề đang được xem là hot mà các em chọn để lập nghiệp hiện nay chính là nghề sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ).
Không phải ngẫu nhiên mà các bạn học viên chọn nghề  sửa chữa ĐTDĐ, theo thống kê, năm 2003, nước ta có 3 triệu thuê bao di động, 5 năm sau đã tăng lên 37 triệu thuê bao và dự báo 5 năm tới con số này sẽ đạt 52 triệu. Hiện, mức lương của một kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động là 3-5 triệu đồng.  Thế nhưng, hiện tại chưa có thống kê cụ thể về nguồn nhân lực đang làm việc trong lĩnh vực mới này, nhưng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà cung cấp, các trung tâm bảo hành ngày càng nhiều thì nhu cầu nguồn lao động chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản về nghề này đang là vấn đề cấp bách…
Nơi nào đào tạo?
Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bước vào lĩnh vực đào tạo, tuy nhiên không dễ để tìm ra một trung đào tạo sửa chữa ĐTDĐ có uy tín và chất lượng, phần lớn những đơn vị đào tạo này xuất phát từ trung tâm sửa chữa rồi nhận học viên vào học nghề theo kiểu “tay quen” chứ chưa có quy trình đào tạo bài bản. 
Qua việc tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay chỉ riêng TP.HCM cũng đã có trên 15 trung tâm đào tạo theo dạng này. Tuy nhiên không phải không có những trung tâm đào tạo có chất lượng, một trong số đó là Công ty Đào tạo Sửa chữa ĐTDĐ CPS  Việt Nam(110 A Chu Văn An, Q.Bình Thạnh). Một giảng viên đang giảng dạy tại đây cho biết: “Học viên được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, học gắn với hành” theo một giáo trình đúng chuẩn quốc tế, được giảng dạy bởi đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này”. Một lợi thế nữa cho học viên khi học tập tại đây là CPS đã thiết lập được một hệ thống trung tâm đào tạo và sửa chữa, vì thế học viên có cơ hội được thực tập thực tế trong suốt quá trình học tập. 

Học viên có nhu cầu học tập liên hệ theo SĐT: 08.35003355 – 08.62722727.

Website: www.cps.vn

Về dụng cụ phục vụ cho việc học, học viên được phát một bộ đồ nghề và ĐTDĐ để học viên có thể thực hành ở nhà. Bên cạnh đó nơi đây còn dạy miễn phí kiến thức về sử dụng máy tính, kinh doanh và mở cửa hàng ĐTDĐ.
Sau khi tốt nghiệp học viên được giới thiệu việc làm tại hệ thống sửa chữa và bảo hành của CPS và các đối tác của công ty hoặc học viên nào muốn đứng ra mở trung tâm sửa chữa sẽ được CPS tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng.                                                                                     
Viết Hùng

Bình luận (0)