![]() |
| Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển Langbiang cho tỉnh Lâm Đồng |
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định thành lập Ban quản lý (BQL) Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới Langbiang và tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhằm thông qua quy chế hoạt động của BQL. Theo đó, BQL Khu DTSQ thế giới Lanbiang có 9 thành viên, do ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng ban và ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn quốc gia Biduop Núi Bà làm Phó Ban thường trực; thành viên là các ban, ngành liên quan.
Ngày 9-6-2015, Khu DTSQ Langbiang (tỉnh Lâm Đồng) được UNESCO công nhận là Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam (đây là khu DTSQ thế giới thứ 9 tại Việt Nam và là Khu DTSQ đầu tiên tại Tây Nguyên). Khu dự trữ này có diện tích hơn 275.000ha; gồm rừng nguyên sinh rộng lớn nối giữa Lâm Đồng với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (rộng gần 70.000ha).
Hiện nay, Khu DTSQ Langbiang đang hiện hữu 1.945 loài thực vật, trong đó có 96 loài đặc hữu; 153 loài động, thực vật nằm trong sách đỏ Việt Nam và 154 loài động, thực vật có tên trong danh lục đỏ IUCN (sách về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động, thực vật trên thế giới). Trong đó, có một số loài động vật quý hiếm như: Vượn đen má hung, voọc chà vá chân đen, gấu chó, bò tót, sơn dương và một số loài chim quý hiếm… cần được bảo tồn phục vụ công tác tham quan, nghiên cứu khoa học.
Tin, ảnh: Thanh Dương Hồng


Bình luận (0)