Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thanh niên thành phố với bốn chiến dịch trong hè

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi độ hè về, hàng trăm ngàn lượt đoàn viên – thanh niên lại háo hức tham gia các chiến dịch tình nguyện. Mùa hè 2008 này, Thành đoàn TP.HCM ra quân kỷ lục với 4 chiến dịch được thực hiện liên tục: Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và Mùa hè xanh. Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với anh Lê Quốc Phong (ảnh nhỏ) – Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, chỉ huy trưởng của các chiến dịch trên.

PV: Thưa anh, vì sao năm nay Thành đoàn TP.HCM quyết định thực hiện một lúc 4 chiến dịch liên tiếp nhau?

Các chiến sĩ đứng chốt giao thông trong chiến dịch Hoa phượng đỏ– Thứ nhất, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho đoàn viên – thanh niên thành phố thể hiện tinh thần tình nguyện, xung kích, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, còn tạo môi trường cho các bạn rèn luyện, tìm hiểu, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong các hoạt động công tác xã hội. Thứ hai, vì năm nay là năm thành phố chọn “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, Thành đoàn cũng vừa nhận danh hiệu Anh hùng lao động nên chúng tôi muốn làm lớn, làm mạnh để tạo một hiệu ứng tốt với xã hội bằng những công việc cụ thể, thiết thực đồng thời khẳng định vai trò của đoàn viên – thanh niên rất quan trọng trong thời kỳ hội nhập của đất nước. Tính chung cả 4 chiến dịch, có hơn 200 lượt đoàn viên – thanh niên tham gia.

Mở đầu bằng chiến dịch Hoa phượng đỏ, anh có thể nói cụ thể hơn về chiến dịch này?

Chiến dịch Hoa phượng đỏ trở lại lần 2/2007 thành công vang dội nên lần này chúng tôi quyết định chọn nó làm chiến dịch mở đầu. Với phương châm và khẩu hiệu hành động: “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ nhiệt tình sức trẻ – hành quân an toàn – hành động hiệu quả”, chiến dịch ra quân vào ngày 16-6 tại Công viên Lê Văn Tám với tổng số chiến sĩ 13.351, đối tượng là học sinh THPT, giáo viên, cán bộ trẻ các cơ sở giáo dục bậc phổ thông trên địa bàn thành phố kéo dài đến 12-7. Địa bàn hoạt động là 24 quận huyện của thành phố, trọng tâm là nơi các trường THPT trú đóng. Chúng tôi sẽ hình thành 91 đội hình chuyên với những hoạt động cụ thể như thành lập 15 lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh THPT, vận động 50.000 cuốn sách giáo khoa, trao tặng 10 căn nhà tình bạn, 2 căn nhà tình thương, 50 xe đạp, 300 suất học bổng, 200 bộ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Đặc biệt là tổ chức hoạt động cho trẻ em, người già neo đơn tại 40 nhà mở, mái ấm, trung tâm, ôn tập cho các em thiếu nhi tại các phường của 24 quận – huyện…

Tiếp theo là chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh, mục đích của hai chiến dịch này là gì?

– Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng được thực hiện từ ngày 29-6 – 31-7 huy động khoảng 10.000 lượt đoàn viên thanh niên, công nhân lao động tham gia. Ngoài địa bàn TP.HCM, chiến dịch còn hướng hoạt động đến các tỉnh Tây nguyên, miền Tây Nam bộ và miền Đông Nam bộ, các trường, trung tâm cai nghiện và nước bạn Lào. Chúng tôi thành lập các đội y, bác sĩ trẻ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đội hình hướng dẫn, chuyển giao khoa học công nghệ nông nghiệp cho bà con nông dân, tư vấn pháp luật miễn phí, hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến giấy tờ, nhà đất, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ thanh niên nghèo, chiếu phim lưu động, làm gọn hệ thống cáp điện lực và viễn thông tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai… Điểm nhấn của chiến dịch là tổ chức Chợ phiên 2008 tại thị trấn Gia Nghĩa – Đắc Nông từ ngày 18-7 – 20-7 gồm bán hàng giảm giá, giới thiệu sản phẩm, tư vấn pháp lý phục vụ đồng bào dân tộc. Tổng giá trị thực hiện các nội dung trên ước tính gần 2 tỷ đồng.

Chiến dịch Hành quân xanh với khoảng 10.000 thanh niên lực lượng vũ trang tham gia, ra quân ngày 28-6 kéo dài đến 9-8, nội dung thực hiện công trình cải tạo, nạo vét, giải tỏa rác tồn đọng khu vực rạch Hồng Bàng – quận 6; Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo… Tùy tình hình, điều kiện thực tế, các đơn vị chọn và tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù của địa phương. Tập trung theo các nội dung hoạt động hè của thành phố, đặc biệt quan tâm chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng… Cả hai chiến dịch này nhằm phát huy chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên công nhân và lực lượng vũ trang.

Thưa anh, được biết chiến dịch Mùa hè xanh năm nay chỉ được thực hiện duy nhất một đợt, như thế thời gian có quá ngắn?

– Đúng vậy, chiến dịch chỉ thực hiện một chặng duy nhất (từ 13-7 –15-8-2006). Thời gian tuy có ngắn nhưng chúng tôi đòi hỏi chiến dịch năm nay phải đi vào chiều sâu chứ không chỉ dừng lại ở những phong trào chung chung. Nếu như các năm trước chỉ dựa vào số quận huyện để đưa lực lượng tình nguyện về thực hiện chiến dịch thì năm nay, chúng tôi chỉ tập trung vào nội dung cụ thể, cần giải quyết gấp của từng địa phương mà bố trí lực lượng để giải quyết công việc đó một cách triệt để, có hiệu quả. Có nghĩa là chiến dịch sẽ được thực hiện theo “đơn đặt hàng” từng công trình của từng địa phương.

Nghĩa là việc bố trí lực lượng chiến sĩ năm nay cũng sẽ thay đổi hoàn toàn?

– Chiến dịch năm nay sẽ tạo cơ hội cho các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng phát huy được khả năng của mình theo từng chuyên ngành nghề đang học cũng như sinh viên các trường đại học có cùng những ngành nghề như hành chính, tin học, kinh tế, điện tử, kiến trúc… chúng tôi sẽ nghiên cứu để xếp chung về cùng một địa bàn. Thanh niên địa phương sẽ cùng hỗ trợ với các chiến sĩ trong từng công việc. Sẽ có hơn 50.000 sinh viên – thanh niên tham gia tại 322 phường xã thuộc 24 quận huyện trong thành phố. Ngoài ra, chiến dịch còn thực hiện tại 20 trường, trung tâm cai nghiện ma túy, 13 tỉnh (Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Tây Ninh, Bình Phước, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang). Tất cả các địa bàn trên phải có “đơn đặt hàng” cụ thể, rõ ràng thì mới thực hiện chiến dịch. Về mặt trận quốc tế, năm nay, Mùa hè xanh sẽ được thực hiện tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campu-chia.

Xin cảm ơn anh rất nhiều.

SONG MINH (thực hiện)tc "SONG MINH (thöïc hieän)"

Bình luận (0)