|
Em Võ Trần Mai Anh (đứng) trao đổi với các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường về nội dung hoạt động Hội trại 9-1 sắp tới
|
Mới 16 tuổi, nhưng cô Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) – Võ Trần Mai Anh (lớp 11A12) – đã khiến không ít bạn bè cùng trang lứa nể phục không chỉ vì chuỗi thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc mà còn là khả năng ăn nói đĩnh đạc, lưu loát, dễ thu phục người nghe.
“Bén duyên” cùng các hoạt động Đội khi còn nhỏ, Mai Anh đã có một chặng đường rèn luyện phấn đấu không ngừng nghỉ khi từng giữ nhiệm vụ Liên đội phó, rồi Liên đội trưởng; nhiều năm liền là đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố. Lên THPT, em là một thành viên tích cực trong tất cả các hoạt động do Đoàn trường, Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Và chính những ngày tháng ấy đã giúp Mai Anh nhận thức rất rõ về vai trò của thế hệ thanh niên trong thời đại mới.
Có định hướng rõ ràng
Theo Mai Anh, thanh niên chính là trụ cột của nước nhà, là những người sẽ tham gia xây dựng và tái thiết nền kinh tế, chính trị của đất nước. Do đó, một người thanh niên lý tưởng của thời đại mới phải là người có trình độ, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần cầu tiến và quan trọng hơn cả là phải có định hướng rõ ràng cho tương lai. Và để xây dựng được những định hướng, kế hoạch cho tương lai, thanh niên cần phải xác định mình có khả năng gì để biết cách phát huy hết những khả năng vốn có.
“Khả năng đó chỉ có thể được phát hiện và phát huy bằng việc cọ xát với môi trường thực tế, bằng việc tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường và xã hội với một tinh thần không ngại sai, không ngại gian khó. Khi xác định được khả năng đó, thanh niên sẽ tự đặt ra cho mình những mục tiêu ngắn hạn cụ thể và từng bước thực hiện nó. Như bản thân em từ khi xác định mơ ước của mình là sẽ trở thành một chuyên viên ngoại giao, em đã tích cực trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện khả năng giao tiếp trước đám đông và mục tiêu sắp tới sẽ là cánh cổng ĐH với chuyên ngành liên quan tới lĩnh vực ngoại giao”, Mai Anh khẳng định.
Tuy nhiên, Mai Anh cũng cho rằng, vẫn còn đó một bộ phận không nhỏ thanh niên có lối sống tiêu cực, thích hưởng thụ. Lối sống này chủ yếu ảnh hưởng từ gia đình và suy nghĩ của bản thân người đó. Để cảm hóa và thay đổi các đối tượng này thì những thanh niên tích cực cần có hành động tuyên truyền cụ thể bằng nhiều biện pháp như nói chuyện, tổ chức các hoạt động gắn liền với xã hội và lôi kéo họ tham gia để nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong bối cảnh xã hội hiện nay.
Học hỏi từ những áp lực
Không chỉ là một Bí thư Đoàn trường tích cực, luôn cố gắng học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện đạo đức bản thân, Mai Anh còn thể hiện hình mẫu thanh niên lý tưởng thông qua kết quả học tập: 10 năm liền em là học sinh giỏi; từng là học sinh giỏi cấp quận môn văn và học nổi trội ở nhiều môn học cơ bản. Mai Anh chia sẻ, để có thể cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào, bản thân em luôn phải cố gắng sắp xếp thời gian, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt nhất. Chính kết quả cùng thái độ học tập tích cực đã khiến gia đình, thầy cô, bạn bè tin tưởng, tạo điều kiện và sẵn sàng phối hợp khi em cần sự giúp đỡ. “Em luôn tâm niệm rằng: Đã là một cán bộ Đoàn thì phải là tấm gương để các bạn khác học tập, tự bản thân phải nhủ mình cố gắng. Nếu một học sinh bình thường chỉ cần học thôi để có kết quả tốt thì một cán bộ Đoàn phải học, phải nỗ lực gấp 2-3 lần bạn đó để vừa đảm bảo kết quả học tập, công tác đoàn thể tốt. Không ít lần, em cũng gặp áp lực khi phải cố gắng chu toàn cả hai nhiệm vụ nhưng sau mỗi dịp như thế em lại thấy mình trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều hơn từ chính những áp lực đó”, Mai Anh chia sẻ.
Bài, ảnh: Linh Vy
| Được trở thành một trong 25 học sinh được tuyên dương tại Hội trại truyền thống 9-1 và Liên hoan học sinh TP.HCM có chủ đề “Làm theo lời Bác” với Mai Anh là một niềm vinh dự, niềm vui lớn. Ngoài ra, đó cũng là động lực để em phấn đấu cho những lý tưởng của mình. |


Bình luận (0)