Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thanh tra TPHCM kết luận thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm – Dân kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Cuối năm 2007, TPHCM đưa vào sử dụng lô A6, chung cư tái định cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Ảnh: Q.HIỀN Dù kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM đã làm rõ một số sai phạm, song người dân vẫn chưa đồng tình nhiều điểm

Sáng 2-10, Thanh tra TPHCM đã tổ chức công bố kết luận thanh tra về chủ trương, việc tổ chức thực hiện tái định cư phục vụ các hộ dân di dời, giải tỏa trong phạm vi khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), quận 2 trước đại diện các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án này.

Theo bản trích nội dung kết luận thanh tra (ngày 6-8), qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong quá trình quản lý, điều hành, thực hiện đầu tư xây dựng dự án KĐTMTT. Thanh tra TPHCM khẳng định việc kiến trúc sư trưởng TP phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 trung tâm KĐTMTT làm giảm 22 ha so với diện tích được Thủ tướng phê duyệt và sau đó không được phổ biến công khai đến người dân là vi phạm Nghị định 91/CP. UBND TPHCM trong quá trình ban hành một số quyết định liên quan đến dự án đã có sai sót về mặt hình thức và chưa đúng thẩm quyền, nhưng sau khi được người dân góp ý đã điều chỉnh kịp thời.

Ngoài ra, Thanh tra TPHCM cũng xác định Hội đồng Bồi thường quận 2 không lập phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho KĐTMTT là chưa thực hiện đúng Nghị định 22/1998/NĐ-CP. Kết luận thanh tra còn đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư rất chậm so với yêu cầu của UBND TP. Tính đến ngày 2-5, bồi thường đất nông nghiệp đạt 84,3%, đất ở đạt 35,24%.

Nguyên nhân là do việc thực hiện công khai quy hoạch trước năm 2003 không kịp thời dẫn đến người dân thắc mắc về pháp lý quy hoạch khu tái định cư 160 ha, không đồng tình việc tái định cư ngoài phạm vi 5 phường, không đồng ý đơn giá bồi thường; việc bố trí tái định cư cho dân chỉ bắt đầu thực hiện từ năm 2006; tiến độ xây dựng các khu tái định cư rất chậm, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh… nên một số người dân chưa đồng ý nhận nền, căn hộ tái định cư.

Trước áp lực giải phóng mặt bằng và phải triển khai nhanh các khu tái định cư cho dân bằng nền nhà nhưng thực tế không thể đủ để bố trí tái định cư tại 5 phường như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đúng ra các sở, ngành phải tham mưu cho UBND TPHCM báo cáo Thủ tướng để kiến nghị điều chỉnh về vị trí, địa điểm của khu tái định cư 160 ha cho phù hợp.

Song, các sở, ngành lại tham mưu để UBND TP chỉ đạo: “Có thể bố trí 3-4 địa điểm trên địa bàn quận 2” là chưa phù hợp với nội dung Công văn 190 của Thủ tướng. Từ phản ánh của người dân, lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định được 6 khu tái định cư với diện tích 164,5 ha trên địa bàn quận 2. Mặt khác, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP đã chỉ đạo các ngành khẩn trương xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng để bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho người dân sau khi giải tỏa…

Dù đoàn thanh tra đã chỉ ra được một số sai phạm, sơ sót trong quá trình thực hiện tái định cư, giải tỏa tại KĐTMTT và kiến nghị kiểm điểm một số cá nhân, đơn vị liên quan, nhưng đại diện người dân ở đây vẫn kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra toàn diện dự án, do chưa đồng tình với nhiều điểm trong kết luận thanh tra này.

Giao đất sau khi phê duyệt quy hoạch

Theo Thanh tra TPHCM, trong 55 dự án được giao đất cho các chủ đầu tư để xây dựng khu dân cư, khu du lịch, văn phòng, trường…, có đến 42 dự án có quyết định sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch KĐTMTT! Đáng chú ý là 10 dự án được giao đất sau khi Chính phủ ra công văn tái xác nhận địa điểm xây dựng khu tái định cư 160 ha. Thanh tra TPHCM đặt vấn đề: “Lẽ ra các sở, ngành phải đề xuất UBND TP xây dựng tái định cư cho dân trước rồi mới giao đất cho dự án thì mới phù hợp”. Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện 14 dự án trong số các dự án này có tiến độ thực hiện rất chậm.

 

Kim Long – Thu Hồng (Theo NLĐ)

Bình luận (0)