Chiều 24-3-2026, tại TP.Cần Thơ, Bộ Công thương phối hợp UBND TP.Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026.

Năm 2026, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng nhờ sự quay trở lại của các thị trường truyền thống như Philippines, Trung Quốc, Bangladesh và khu vực châu Phi. Tuy nhiên, từ tháng 3-2026, ngành gạo bắt đầu chịu nhiều tác động tiêu cực, trong đó có cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông khiến chi phí logistics quốc tế, phí bảo hiểm tăng và thời gian vận chuyển kéo dài thêm 10-15 ngày. Tại nội địa, giá dầu tăng đẩy chi phí vận chuyển lúa gạo tăng thêm 20.000-30.000 đồng/tấn. Tình trạng thiếu hụt container rỗng và việc các hãng tàu liên tục điều chỉnh giá cước, thay đổi lịch trình gây khó khăn cho thực hiện hợp đồng. Đặc biệt, xuất khẩu sang các thị trường Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) gián đoạn nghiêm trọng. Trong bối cảnh trên, nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ đối với các đơn hàng đã ký…
Ông Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng: Một trong những định hướng quan trọng là thúc đẩy liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. TP.Cần Thơ có 35 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo, cùng hệ thống kho bãi, nhà máy chế biến tương đối hiện đại. TP đang đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu, khuyến khích doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hướng tới hình thành chuỗi giá trị bền vững. Cạnh đó, việc triển khai Đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Chính phủ được thúc đẩy; góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao giá trị hạt gạo. Phó Chủ tịch UBND TP kiến nghị Bộ Công thương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; hoàn thiện hành lang pháp lý và chính sách tín dụng phù hợp cho các doanh nghiệp, nông dân…

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị Bộ Công thương, các bộ, ngành Trung ương tăng cường điều hành xuất khẩu gạo theo hướng linh hoạt, gắn với nhịp cung lúa gạo trong nước và tín hiệu thị trường quốc tế. Đồng thời quan tâm hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho nông dân, doanh nghiệp và các địa phương, nhất là hỗ trợ giảm chi phí logistics, tín dụng, thực hiện mua tạm trữ lúa gạo khi giá thấp; thúc đẩy mở rộng và đa dạng thị trường xuất khẩu gạo…

Trước các kiến nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, và các địa phương, doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội và lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Tiếp tục quan tâm rà soát, tháo gỡ và thực hiện tốt Quyết định 583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam đến năm 2030. Các đơn vị, doanh nghiệp cần đoàn kết, thực hiện tốt chiến lược xuất khẩu; có giải pháp đảm bảo vùng nguyên liệu, giữ giá, xây dựng thương hiệu, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm…
Bên cạnh việc tăng cường phổ biến quy định và ưu đãi để địa phương, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng, Thứ trưởng đề nghị các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục chủ động cung cấp thông tin thị trường, chính sách nhập khẩu, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ kết nối giao thương cho doanh nghiệp…
Đan Phượng

Bình luận (0)