Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thật giả nhẫn lông đuôi voi

Tạp Chí Giáo Dục

Nhẫn lông đuôi voi được nhiều người đeo để mong muốn sức khỏe, tiền bạc và tình duyên

Thời gian gần đây, nhẫn lông đuôi voi được nhiều người tìm mua bởi quan niệm đeo nhẫn lông đuôi voi sẽ mang lại may mắn về sức khỏe, tiền bạc và tình duyên. Món hàng “độc” này trở nên đắt đỏ và cũng thật khó để kiểm chứng là lông voi thật hay giả.

Giá nào cũng có

Trong vai một khách hàng tìm mua nhẫn lông đuôi voi, chúng tôi có mặt tại một cửa hàng bán đồ trang sức, có bán cả nhẫn lông đuôi voi trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM). Theo giới thiệu của chủ cửa hàng, mọi sản phẩm nhẫn lông đuôi voi tại cửa hàng đều đảm bảo hàng thật từ Bản Đôn (Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk). “Nhà tôi có người thân ở Bản Đôn nên việc mua lông đuôi voi không có gì là khó. Khách hàng nào đã từng mua nhẫn ở đây cũng hài lòng về chất lượng sản phẩm”, chủ cửa hàng nhỏ nhẹ nói. Như để tạo độ tin tưởng cho chúng tôi, người chủ mở tủ lấy ra một vài sợi lông đuôi voi và cặp nhẫn. Lông đuôi voi đen bóng được luồn vào chiếc nhẫn vàng có nhiều lỗ, trông rất đẹp mắt, tinh tế. “Cặp nhẫn lông đuôi voi này lấy em giá 2,5 triệu xem như làm quen. Những cặp đôi nào đeo nhẫn này cũng đều sống rất hạnh phúc, viên mãn”, chủ cửa hàng đon đả giới thiệu hàng.

Thấy chúng tôi có vẻ phân vân về giá cả, chị tiếp lời: “Nhẫn lông đuôi voi giá nào cũng có, quan trọng là có đảm bảo hàng thật không. Nếu em muốn có hàng giá mềm hơn thì mua loại nhẫn bạc, đẹp cũng không kém nhẫn vàng là bao”. Quan sát, chúng tôi thấy chiếc nhẫn bạc lông đuôi voi mà người chủ đảm bảo 100% là hàng thật cũng khá đẹp mắt. Giá nhẫn bạc dao động từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng. Khi chúng tôi hỏi về hóa đơn, chứng từ, chủ cửa hàng nói: “Buôn bán mấy mặt hàng này mà hóa đơn gì. Có ai bán ngà voi, lông đuôi voi mà có hóa đơn đâu, chỉ tôi coi”.

Dạo quanh một số cửa hàng bán đồ trang sức trên địa bàn TP.HCM, không khó để tìm mua được nhẫn lông đuôi voi. Bất kỳ cửa hàng nào cũng cam kết bán hàng thật. Chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh) cho biết: “Nguồn lông đuôi voi của chúng tôi có khi được xách tay về từ Thái Lan, châu Phi. Vào những dịp lễ tình nhân, Noel, Tết…, nhẫn lông đuôi voi bán đắt như tôm tươi”. Tại đây, chúng tôi được giới thiệu mua một cặp nhẫn lông đuôi voi được chế tác bằng vàng 18k với giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, cửa hàng này còn bán nguyên sợi lông voi nếu khách có nhu cầu mua, giá dao động từ 500.000-800.000 đồng/sợi dài 30-40 cm. Giá lông đuôi trắng hiếm hơn nên đắt gấp rưỡi lông đuôi đen, có khi lên tới hơn 1.000.000 đồng/sợi. Nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, nhiều cửa hàng luôn có sự thay đổi về mẫu mã, cách chế tác nhẫn lông đuôi voi để sản phẩm đẹp mắt, hút khách. Chị Thu Ba (Q.2) chia sẻ: “Tôi có nghe nhiều người nói khi đeo nhẫn lông đuôi voi sẽ tránh được tà ma, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nên cũng lùng cho mình một chiếc. Tôi cũng thắc mắc không biết là hàng thật hay giả nhưng cứ đeo vậy thôi”. Tâm lý của chị Thu Ba cũng là tâm lý của nhiều người khi muốn sở hữu một chiếc nhẫn lông đuôi voi. Do đó, thị trường nhẫn lông đuôi voi ngày càng bát nháo.

Tiền mất tật mang

Do nhu cầu tiêu thụ lông đuôi voi ngày càng nhiều nên lông đuôi voi trở thành mặt hàng quý hiếm, giá thành cao, dễ bị làm giả. Thật khó để có thể nhận biết những sợi lông voi là thật hay giả. Không ít trường hợp người mua nhầm lông đuôi trâu. Anh Trần Bảo (Q.1) hớn hở khi mua được một cặp nhẫn lông đuôi voi cho hai vợ chồng. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau anh đã tiếc của khi được một người bạn chuyên làm trang sức khẳng định rằng đó là hàng giả.

Vì lợi nhuận, bọn “đạo chích” còn nhổ trộm lông đuôi voi hoặc chặt cả đuôi voi. Đây là hành động đáng lên án. Đã có nhiều vụ việc bị phát hiện khi con người sẵn sàng giết voi để lấy ngà, lấy lông đuôi. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, luật sư Mộng Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: “Mọi việc mua bán đều phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Bên cạnh đó, Quyết định số 763/QĐ-TTg có quy định rõ về việc tăng cường thực thi pháp luật, kiểm soát, đấu tranh với hoạt động buôn bán, vận chuyển, lưu giữ trái phép ngà voi và các bộ phận, dẫn xuất của voi, kể cả các mẫu vật voi có nguồn gốc nước ngoài”.

Hiện nay, chưa có bất kỳ một công trình khoa học nào kiểm chứng về tác dụng của lông đuôi voi đối với người sử dụng. Thế nhưng, vì tin vào tâm linh nên nhiều khách hàng đã vô tình tiếp tay cho những kẻ xấu và đôi khi lại rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Bài, ảnh: Yên Hà

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, luật sư Mộng Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: “Mọi việc mua bán đều phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Bên cạnh đó, Quyết định số 763/QĐ-TTg có quy định rõ về việc tăng cường thực thi pháp luật, kiểm soát, đấu tranh với hoạt động buôn bán, vận chuyển, lưu giữ trái phép ngà voi và các bộ phận, dẫn xuất của voi, kể cả các mẫu vật voi có nguồn gốc nước ngoài”.

 

Bình luận (0)