Ngày 28-5, Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD-ĐT (đứng giữa) trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: M.P
Làm tốt việc liên quan đến công tác đào tạo
Tại đây, TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM đã ôn lại Di chúc Bác Hồ. Bản Di chúc của Bác thể hiện 8 nội dung cơ bản, trong đó Bác nói về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta với niềm tin tất thắng; Nói về Đảng; Bác căn dặn việc đào tạo thanh niên thành một thế hệ vừa hồng vừa chuyên; Nhắc nhở ngành GD phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Đảng phải không ngừng nâng cao cải thiện đời sống nhân dân về vật chất và tinh thần; Xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của Đảng đối với việc củng cố khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin; Bác nói đến công việc cần phải làm sau khi chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, đó là ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, chỉnh đốn Đảng, quan tâm đến con người. Sau cùng, vẫn nghĩ về cái chung, Bác căn dặn chớ nên tổ chức phúng viếng linh đình, tránh lãng phí thì giờ, tiền bạc của nhân dân sau khi Bác mất.
Với 8 nội dung này, bà Trang cho rằng, trách nhiệm của chúng ta đối với việc thực hiện Di chúc của Bác là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với người đảng viên, lãnh đạo cấp ủy. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải là người công bộc, tận tụy, trung thành, suốt đời của nhân dân; Làm tốt những công việc hàng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân; Phải kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm, những biểu hiện sai trái, tránh sự nhầm lẫn giữa trọng trách được tổ chức, giao phó với quyền lợi cá nhân. Trong quá trình tu dưỡng đạo đức cách mạng, phải luôn phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức suốt đời.
Đối với ngành GD, Nhà nước luôn xem GD-ĐT là quốc sách hàng đầu do đó nhiệm vụ của thầy, cô là vô cùng quan trọng. “Phải làm tốt việc liên quan đến công tác đào tạo, GD, chăm sóc, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, bà Trang nhấn mạnh.
Mặt khác, là đảng viên phải có trách nhiệm nêu gương cho quần chúng nhân dân. Là lãnh đạo phải có trách nhiệm nêu gương cho nhân viên, viên chức, người lao động tùy theo từng vị trí, trách nhiệm của mình. Trong gia đình, là ông bà, chú bác phải nêu gương cho con cháu; là cha mẹ phải nêu gương cho con. Là thầy cô giáo, phải nêu gương cho HS.
Khi nghiên cứu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, bà Trang cho biết có 12 điều chúng ta cần làm để thực hiện Di chúc. Đó là tôn trọng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Kính trọng, chăm lo cho nhân dân; Phải chuẩn đạo lý, sống có tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa; Luôn nhận thức sâu sắc bài học quý báu về truyền thống đoàn kết của dân tộc; Tuân thủ các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; Giữ vững vai trò lãnh đạo của một Đảng cầm quyền trên nền tảng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng và năng lực; Chú trọng thường xuyên công tác đào tạo đội ngũ kế thừa và bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp cách mạng; Bất luận mọi hoàn cảnh, người cách mạng, Đảng cách mạng phải luôn kiên định mục tiêu cách mạng; Phải vươn lên khẳng định tầm vóc của dân tộc và đất nước ta trên trường quốc tế; Luôn ý thức sâu sắc của cách mạng Việt Nam với phong trào Cộng sản thế giới; Mỗi một đảng viên, người lãnh đạo, quản lý phải luôn luôn gắn tâm tư ước nguyện của mình với lợi ích của nhân dân, phấn đấu vì tương lai tươi sáng của dân tộc, xứng đáng với danh hiệu người Cộng sản chân chính. Và cuối cùng, thực hiện Di chúc phải hiểu rõ chính bản thân mình, mạnh dạn đối diện thực tế, luôn có tư thế sẵn sàng, chủ động.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác
Cũng tại hội nghị, bà Phạm Võ Thị Phương Minh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Sở GD-ĐT – đã báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Sở GD-ĐT TP đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện chỉ thị và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, duy trì, phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả. Các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã chủ động gắn kết công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3 năm qua đã có 87 tập thể và 104 cá nhân là những tấm gương điển hình trên các lĩnh vực công tác, giảng dạy, hoạt động phong trào được Đảng ủy sở khen thưởng, trong đó có 6 tập thể, cá nhân được Thành ủy TP.HCM tặng Bằng khen và Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen.
Trong thời gian tới, theo bà Phương Minh, Đảng ủy Sở GD-ĐT TP sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nâng cao chất lượng tổ chức, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trang tin, bản tin; Đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý của tổ chức Đảng, chính quyền, hệ thống cơ sở; Bảo đảm phát huy hiệu quả cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và tập thể đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng…
Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM đã tặng giấy khen cho 27 tập thể (trong đó có Báo Giáo dục TP.HCM) và 35 cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019.
Minh Phương

Bình luận (0)