Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thay đổi nguyện vọng: Không cẩn thận, có thể biến đậu thành trượt

Tạp Chí Giáo Dục

T 22 đến 31-7 là thi gian đ thí sinh (TS) điu chnh nguyn vng (NV) đăng ký xét tuyn ĐH, CĐ (khi ngành sư phm) thông qua hai hình thc: bng phiếu (t 22 đến 29-7) và trc tuyến (t 22 đến 31-7). TS ch đưc phép la chn mt trong 2 hình thc điu chnh.

GV Trưng THPT Ging Ông T hưng dn TS thay đi NV

Vì đây là cơ hội cuối cùng để TS “gặt trái ngọt” cho 12 năm đèn sách nên lời khuyên được nhiều giáo viên đưa ra là TS cần phải hết sức cân nhắc, không hấp tấp, nóng vội khi điều chỉnh. Nguyên tắc khi điều chỉnh là chỉ nên điều chỉnh trường phù hợp, vừa sức chứ không nên điều chỉnh ngành mà mình đã yêu thích.

Tăng thêm 10 NV

Tại Trường THPT Giồng Ông Tố, sau 2 ngày điều chỉnh NV, số lượng TS thay đổi NV bằng phiếu tại trường khoảng 20 TS. Một trong số đó là TS Trần Công Hoan (cựu HS lớp 12A7). Hoan cho biết: “Căn cứ vào điểm thi khối C của mình, em quyết định thay đổi NV1 và đăng ký thêm 2 NV cho… chắc ăn. Cả 2 NV thêm này đều là ngành mà em yêu thích và đã tìm hiểu kỹ”.

Theo thầy Trần Văn Tâm (giáo viên CNTT Trường THPT Giồng Ông Tố) – người trực tiếp hỗ trợ HS thay đổi NV, TS chủ yếu là thay đổi mã ngành, mã trường, thêm mã tổ hợp. Số NV mỗi TS tăng thêm dao động từ 3-4 NV, cá biệt có trường hợp TS tăng thêm 10 NV so với số lượng đăng ký ban đầu.

“Nhiều em đến bây giờ vẫn còn khá lúng túng trong việc xác định được niềm đam mê, yêu thích của bản thân nên băn khoăn giữa ngành này, ngành kia. Riêng việc ưu tiên đặt ngành nào làm NV đầu cũng không phải là chuyện có thể làm cho xong. Các em cần phải cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ. Chỉ điều chỉnh khi xác định được mục tiêu thay đổi”, thầy Tâm tư vấn.

Với những trường hợp TS chưa xác định rõ mục tiêu thay đổi NV của mình, thầy Tâm cho hay, nhà trường luôn tư vấn riêng các em thêm một lần nữa và khuyến khích các em nên trở về nhà tìm hiểu và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định thay đổi.

Tại Trường THPT Trưng Vương, theo thống kê của Phòng Học vụ, số lượng TS thay đổi NV bằng phiếu tính đến thời điểm này là 20 TS, với những thay đổi như tăng số lượng NV, thứ tự NV ưu tiên.

“Phần nhiều TS vẫn giữ nguyên mã tổ hợp đã đăng ký từ ban đầu, chỉ một số ít TS bổ sung thêm tổ hợp mà các em đạt điểm cao để tăng thêm khả năng đậu vào các ngành đã chọn hoặc các ngành liên quan”, thầy Đức Trung (cán bộ phụ trách Phòng Học vụ) chia sẻ.

TS Trưng THPT Trưng Vương đang ghi ra giy nhng NV cn thay đi

Bên cạnh hỗ trợ TS thay đổi NV bằng phiếu ngay ở trường, Trường THPT Trưng Vương cũng có những hướng dẫn cụ thể về phương pháp điều chỉnh NV trực tuyến trên trang thông tin của trường dành cho những TS sử dụng hình thức này.

Thông tin về tình hình thay đổi NV của cựu HS khối 12 nhà trường, thầy Võ Ngọc Sơn – Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên – cho biết, đến nay có khoảng 30 TS điều chỉnh NV bằng cả 2 hình thức trực tuyến và phiếu. Trong đó, bằng phiếu chỉ có 5 TS. Nhìn chung, khối tổ hợp mà TS lựa chọn nhiều là A00 (toán, lý, hóa) và D01 (văn, toán, Anh). Nhà trường hỗ trợ TS điều chỉnh NV ở cả 2 hình thức và khuyến khích các em thay đổi tại trường để có sự hỗ trợ, giải đáp, tư vấn kịp thời từ phía các thầy cô.

Cn trng chng cui cùng

Nhìn nhận từ thực tế trường mình, thầy Ngô Lập Thu – Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Diên Hồng – cho hay, năm nay có thể số lượng TS thay đổi NV bằng phiếu sẽ không nhiều mà lựa chọn hình thức thay đổi trực tuyến. Nguyên nhân là nhiều em không có nhu cầu tăng thêm NV do đã xác định được đúng mục tiêu theo đuổi. Đồng thời, năm nay với ưu thế mỗi TS được sử dụng song song nhiều phương thức xét tuyển nên nhiều em đã có kết quả trúng tuyển, chỉ sử dụng hình thức thay đổi theo kiểu… chọn thêm.

“Tuy nhiên, dù bằng phương thức nào, mỗi TS cũng nên cẩn trọng tìm hiểu thật kỹ về ngành, về trường mà mình định xét tuyển, định theo học. Quan trọng không phải là chọn trường top mà là chọn được ngành học phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân. Thậm chí, không nhất thiết phải vào các trường công lập. Chỉ cần là ngành mình yêu thích và muốn gắn bó thì các em cũng nên tham khảo các trường dân lập, tư thục…”, thầy Thu nhấn mạnh.

Thầy Sơn lại nhắc nhở TS nên chú ý về những con số, về mã ngành, mã trường, mã tổ hợp khi điều chỉnh NV. Có rất nhiều ngành, nhiều trường có những mã tổ hợp na ná giống nhau, chỉ khác nhau ở một con số mà nếu không cẩn thận, TS có thể biến đậu thành trượt. Bên cạnh đó, TS cũng cần chú ý những thông tin về số điện thoại, địa chỉ email phải thật chính xác.

Để thuận tiện trong việc điều chỉnh NV, thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du – cho hay, TS nên viết nháp trước ra giấy, liệt kê những trường đào tạo ngành mà mình yêu thích. Sau đó căn cứ vào kết quả bài thi tổ hợp của mình để đăng ký thứ tự các NV. Các trường đều đã công bố điểm sàn xét tuyển. Điểm sàn xét tuyển là điểm để các em đủ điều kiện để xét tuyển vào trường chứ không phải là điểm chuẩn đậu vào trường. Do đó, khi xếp NV ưu tiên, các em phải ghi nhớ rằng điểm thi của mình cần phải cao hơn mức điểm sàn từ 2-3 điểm trở lên, đồng thời dựa vào chỉ tiêu của trường.

Theo thầy Phú, trong 10 ngày “vàng” này, nếu TS biết chớp thời cơ, hiểu được đúng năng lực, sở thích của bản thân và có thay đổi mang tính thức thời thì sẽ rộng cửa để theo đuổi ước mơ…

Bài, ảnh: Lan Đ

Bình luận (0)