Sự kiện giáo dụcTin tức

Thầy trò TP.HCM tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 16-9, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 5 đã tổ chức chương trình quyên góp đầy ý nghĩa nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. Cơn bão này đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản và sinh kế của người dân. Thấu hiểu được khó khăn mà người dân miền Bắc đang phải đối mặt, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  cùng toàn thể học sinh của trường đã nhiệt tình tham gia chương trình quyên góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.

Em Huỳnh Hiểu Minh Lớp 2/1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã đập heo tiết kiệm ủng hộ các bạn học sinh miền Bắc

Sau khi kết thúc hai đợt quyên góp, tổng số tiền mà Trường Tiểu học Trần Quốc Toản quyên góp được là 47 triệu 880 nghìn đồng. Số tiền thể hiện tấm lòng sẻ chia của thầy, trò nhà trường và ngay sau đó được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8, Quận 5 để nhanh chóng gửi đến tay đồng bào miền Bắc.

Tập thể giáo viên, nhân viên cùng toàn thể học sinh của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 5 với số tiền quyên góp được là 47 triệu 880 nghìn đồng

Trong số các học sinh tham gia quyên góp, một tấm gương sáng về lòng nhân ái là em Huỳnh Hiểu Minh, học sinh lớp 2/1 của trường. Em đã dùng số tiền tiết kiệm của mình là 2 triệu 69 nghìn đồng để ủng hộ các bạn học sinh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Hành động của em không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là tấm gương về lòng yêu thương và trách nhiệm xã hội, được nhà trường và các bạn hết sức trân trọng.

Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc

Chương trình quyên góp của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho đồng bào miền Bắc mà còn là cơ hội để giáo dục các em học sinh về tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Những đóng góp này dù nhỏ hay lớn đều thể hiện tình yêu thương và tấm lòng nhân ái của thầy trò nhà trường, góp phần xoa dịu nỗi đau và khó khăn của người dân miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)