Hội nhậpThế giới 24h

Thế giới lên án vụ thảm sát ở Syria

Tạp Chí Giáo Dục

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: “Lịch sử sẽ phán xét Hội đồng Bảo an”
Mỹ gọi các nhà lãnh đạo Syria là những kẻ giết người sau khi binh sĩ của Tổng thống (TT) Bashar al-Assad tấn công vào làng Tremseh thuộc tỉnh Hama làm chết hàng trăm người ngày 12-7. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định đó là chứng cứ không thể bàn cãi chứng tỏ rằng chế độ của TT Assad cố ý sát hại thường dân vô tội.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon cũng lên án tình trạng ném bom bừa bãi và trực thăng bắn hỏa tiễn xuống ngôi làng trên, đồng thời ông đặt nghi vấn về cam kết của TT Assad đối với kế hoạch hòa bình ở Syria. Ông Ban nhấn mạnh: “Tôi lên án việc sử dụng pháo binh hạng nặng một cách bừa bãi và hành động bắn phá các khu vực dân cư, kể cả việc xạ kích từ trực thăng xuống”.
Đặc phái viên quốc tế Kofi Annan cho rằng cuộc thảm sát ở Tremseh cho thấy các nghị quyết kêu gọi hòa bình của LHQ đã bị coi thường. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ trừng phạt Syria vì đã không tuân thủ các nghị quyết của LHQ. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Syria cáo buộc các tổ chức khủng bố có vũ trang gây ra vụ thảm sát trên nhưng không đưa ra con số tử vong cụ thể.
Người Syria tị nạn biểu tình phán đối Tổng thống Bashar al-Assad bên ngoài Đại sứ quán Syria ở thủ đô Amman (Jordan). Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin Reuters, cuộc hội đàm của Hội đồng Bảo an ngày 13-7 đã không đem lại kết quả tích cực. Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố nêu rõ: “Lịch sử sẽ phán xét hội đồng này. Các thành viên của hội đồng phải tự vấn xem liệu việc tiếp tục cho phép chế độ Assad sử dụng bạo lực chống lại người dân của mình có phải là di sản mà họ muốn để lại hay không”.
Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây nhận định: “Vấn đề ở đây là nước Nga. Tôi không nói Nga không hành động. Thế nhưng, những gì họ làm đã không tác động đến chế độ Syria. Họ phải thừa nhận hoặc họ đã không thúc ép ông Assad một cách cứng rắn đúng mức hoặc họ không thể thuyết phục được ông ta”.
TT Pháp Francois Hollande cho biết ông đang thúc giục Nga và Trung Quốc thay đổi lập trường. Ông khẳng định rằng chế độ của TT Assad đã quyết định sử dụng vũ lực đàn áp người dân. Thế nhưng, bằng cách ngăn chặn các biện pháp trừng phạt có thể gạt ông Assad sang một bên, Nga và Trung Quốc sẽ khiến tình trạng hỗn loạn và chiến tranh xảy ra ở Syria.
Phía Nga phủ nhận mọi cáo buộc đồng thời lên án bạo lực ở Syria, đồng thời kêu gọi điều tra vụ việc ở làng Tremseh. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Việc làm sai trái này phục vụ cho quyền lợi của các cường quốc không tìm kiếm hòa bình nhưng tìm cách gieo hạt giống xung đột trên mảnh đất Syria”.

Theo NLĐ

Bình luận (0)