Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thêm chiêu lừa người cả tin nạp tiền qua điện thoại

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày qua, tại TP Hồ Chí Minh, lại rộ lên những chiêu lừa tiền qua điện thoại mới. Tranh thủ các nhà mạng khuyến mãi 50% tiền thẻ nạp, kẻ lừa đảo nhắn tin nhắn, hoặc đưa thông tin lên các mạng xã hội với nội dung:

“Sau hai tháng tìm tòi, mình đã tìm ra cách hack tiền của nhà mạng, một lần nạp thẻ, số tiền trong máy sẽ tăng gấp 5 lần! Thẻ 10.000 đồng, sau khi nạp sẽ được 50.000 đồng, thẻ 20.000 đồng được 100.000 đồng, thẻ 50.000 đồng được 500.000 đồng, thẻ 100.000 được 1.500.000 nhé”.

Cách thức những đối tượng này hướng dẫn như sau: “Thay vì nạp tiền bình thường bằng cách bấm mã *101*mã thẻ#, chủ thẻ hãy bấm *103*mã hack*mã thẻ#. Sau đó, gửi như bình thường nhưng trong vòng 3 giây phải bấm ngay nút tắt để tổng đài không kịp soi hết mã thẻ. Làm theo cách này, bạn chắc chắn sẽ được tiền khủng vào tài khoản. Để kiểm tra, bạn có thể gọi 901, tổng đài sẽ nói “đã nạp x nghìn vào tài khoản”. Dòng cuối cùng của thông báo còn nhắc nhở, mọi người sau khi biết được thông tin phải thực hiện ngay để nạp được số tiền khủng. Nếu để lâu nhà mạng sẽ phát hiện ra và chỉnh sửa lỗi mạng ngay.

Anh Đ.T.H. (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) thuật lại trong bực tức: Sau khi đọc được thông tin hay này, sợ nhà mạng sớm phát hiện lỗ hỗng của hacker mà khóa lại, anh đã vội vàng nạp tiền ngay vào điện thoại mình với cách thức các đối tượng lừa đảo trên chỉ dẫn. Những tên này cung cấp mã hack là 84973021253. Thế nhưng, nạp tiền xong, tiền đâu không thấy, chỉ nhận được thông báo, “Bạn vừa nạp tiền vào tài khoản… 84973021253”. Thấy số điện thoại này y như mã hack mà tên lừa đảo cung cấp, anh H. mới té ngửa ra là mình bị lừa. Thì ra, đối tượng lừa đảo vòng vo cách thức nạp để nhiều người cả tin động lòng tham, trong giây lát nhấn cú pháp *103*số tài khoản*mã thẻ# là cách thức để nạp tiền vào một tài khoản khác.

Trước đây, nhiều người bị lừa vì nhận được tin nhắn: “Thuy day, nho minh khong?” Sau đó, người tên Thuy này sẽ nhờ bạn nạp tiền vì có việc gấp không nạp thẻ được. Sau khi trò lừa này quá phổ biến và không lừa được ai thì nay lại xuất hiện thêm những chiêu lừa mới để lường gạt người cả tin. Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò này để tránh mất tiền đau.

Theo N.Phong (CAND)

Bình luận (0)