Y tế - Văn hóa

Thêm một cảnh báo cho những bệnh nhân bị đau ngực kéo dài

Tạp Chí Giáo Dục

Được phát hiện nhồi máu cơ tim cấp trong gang tấc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh nhân may mắn thoát khỏi nguy cơ tử vong, sau hơn hai năm chịu đựng cơn đau ngực mà không được chẩn đoán chính xác.

Bệnh nhân là anh C.Q.B. (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Anh B. cho biết, hơn hai năm qua anh thường xuyên đau ngực, cơ thể mệt mỏi, đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh lý tim mạch. Gần đây cơn đau tăng lên, anh đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để kiểm tra.

Anh C.Q.B. (ngồi), chuẩn bị xuất viện

Qua khai thác triệu chứng khi đăng ký khám ban đầu, nhân viên y tế bệnh viện nghi ngờ anh B. bị thiếu máu cơ tim và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức cấp cứu để làm các xét nghiệm men tim, điện tim và siêu âm tim. Kết quả cho thấy anh B. bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, nguy cơ cao. Ê-kíp tim mạch khẩn trương hội chẩn và chỉ định chụp mạch vành cấp cứu, phát hiện tổn thương hẹp rất nặng ở đoạn gần nhánh liên thất trước. Bệnh nhân được đặt stent mạch vành cấp cứu để tái thông dòng máu.

BS Mai Hoàng Dil – Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết: “Điều may mắn là cơn nhồi máu cơ tim được phát hiện sớm. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, chúng tôi nhanh chóng xác định chẩn đoán và tiến hành can thiệp mạch vành kịp thời. Với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá, việc xử trí càng sớm, cơ hội cứu sống càng cao đồng thời giảm tối đa tổn thương cơ tim và di chứng về sau”.

BS Dil khuyến cáo: “Quý bà con không nên chủ quan với các cơn đau ngực thoáng qua, tức ngực, khó thở hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, đây là nhóm nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch… Nếu đã điều trị nội khoa mà triệu chứng vẫn tái phát, người bệnh cần tầm soát mạch vành sớm. Hiện nay  với những thiết bị hiện đại như CT Photon động mạch vành, sẽ giúp hiển thị hình ảnh mạch máu tim rõ nét, giúp phát hiện sớm tổn thương và hỗ trợ chẩn đoán chính xác, ngăn chặn hoặc điều trị đột quỵ kịp thời, làm giảm tỷ lệ tử vong hoặc di chứng sau đột quị cho bệnh nhân”.

Đan Phượng

Bình luận (0)