Hội nhậpThế giới 24h

Thêm một vụ đổ vỡ lớn trên thị trường tài chính

Tạp Chí Giáo Dục

Citigroup là một trong những chủ nợ lớn nhất của SFCG. Theo thông tin ban đầu, ngân hàng mới xin phá sản của Nhật đang nợ ngân hàng Mỹ khoảng 71 tỷ yên tính đến ngày 31/07/2008.

SFCG – tổ chức chuyên cấp vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Đây là vụ phá sản lớn nhất trong vòng 7 năm qua ở quốc gia mặt trời mọc này với số nợ lên tới 338 tỷ Yên, tương đương 3,6 tỷ USD.

Đơn xin bảo hộ phá sản của SFCG được nộp lên tòa án Nhật Bản vào ngày 23/2 này. SFCG là vụ phá sản lớn nhất ở Nhật từ tháng 3/2002 tới nay, sau vụ phá sản của nhà thầu xây dựng Sato Kogyo với số nợ 450 tỷ Yên. Trước khi nộp đơn xin phá sản, ngân hàng này có giá trị thị trường 15,8 tỷ Yên.

Trong năm 2008, giá trị cổ phiếu của SFCG đã mất đến 92%. Cổ phiếu của tập đoàn này sẽ bị ngừng giao dịch vào ngày 24/03. SFCG có tổng giá trị thị trường là 15,8 tỷ yên trước khi phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Những cổ đông hiện nay của công ty bao gồm Hikari Tsushin, Deustche Bank. SFCG là doanh nghiệp chuyên cung cấp tín dụng cho các DNNVV. Trong đơn bảo hộ phá sản, SFCG cho biết họ đã bị thua lỗ đậm ở hoạt động cho vay cầm cố địa ốc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi việc tìm kiếm các nguồn vốn để bổ sung là rất khó khăn.

SFCG thành lập tháng 12.1978 với tên gọi Shohkoh Fund Co, tính đến cuối tháng 7.2008 ngân hàng này có 1.620 nhân viên và 109 chi nhánh tại Nhật Bản. Ngoài lĩnh vực cho vay, ngân hàng còn hoạt động trong các lĩnh vực nhà đất và đại lý bảo hiểm.

Thụy Du(dddn)

Bình luận (0)