Sau khi Giáo Dục TP.HCM (ra ngày 26-9) đăng bài Nhiều lớp học phải đóng cửa vì bệnh tay chân miệng, tòa soạn đã nhận được phản ánh của phụ huynh về vấn đề này. Theo đó, dịch bệnh tay chân miệng (TCM) đã xuất hiện ở trường mầm non (MN) tại nhiều quận/ huyện.
Chị Ngân Hà có con học ở Trường MN 13 (Q.Tân Bình) cho biết: “Tôi nghe cô giáo của con nói, trong trường có mấy bé ở lớp Mầm và Nhà trẻ mắc bệnh TCM. Từ thứ 2 (ngày 24-9), y tế của quận đã xuống trường kiểm tra sức khỏe cho từng cháu”. Về vấn đề này, bà Phạm Thị Phước – Phó phòng GD-ĐT Q.Tân Bình – xác nhận: Sau ngày khai giảng năm học mới, dịch bệnh TCM đã xuất hiện rải rác tại một số trường MN trên địa bàn như Trường MN 13, Trường MN Tuổi Xanh… Phần lớn là rơi vào các lớp nhà trẻ (2 tuổi) và mầm (3 tuổi). “Đa số các trường hợp mắc bệnh là ở nhà, thứ bảy, chủ nhật, các bé được phụ huynh đưa đi chơi công viên hay những nơi có đông người rồi lây bệnh. Có phụ huynh vì rất nhiều lý do, con bệnh nhưng giấu và vẫn cho đi học. Vì vậy, trong những ngày qua, Trung tâm Y tế dự phòng quận đã xuống các trường MN tầm soát sức khỏe cho học sinh. Theo đó, những bé có dấu hiệu mắc bệnh, nóng sốt đều được phụ huynh đưa về nhà đi khám bệnh”, bà Phước cho biết thêm.
Cô Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Xanh (Q.Tân Bình) – cho biết: “Từ đầu năm học đến nay, trường có 5 bé mắc bệnh TCM. Riêng tuần này, từ ngày 24 đến nay có 3 bé mắc: 1 bé lớp Mầm và 2 bé lớp Nhà trẻ. Trong đó bé ở lớp Mầm, ngày thứ sáu vẫn đi học bình thường, thứ bảy và chủ nhật vẫn khỏe mạnh. Đến chiều, phụ huynh cho đi chơi công viên, đến 20 giờ thì bắt đầu sốt và ói. Thứ hai, phụ huynh đưa đi bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết bé mắc bệnh TCM”…
Những ngày này, công việc của giáo viên MN vốn đã cực rồi lại càng cực hơn vì phải làm vệ sinh, khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B nhiều lần/ngày.
Theo số liệu tổng hợp của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, hiện số trường học có từ 2 ca bệnh trở lên tăng từ 40 trường (vào tháng 3, 4 – một trong 2 đỉnh dịch của năm – PV) lên trên 80 trường. Tỷ lệ trẻ có đi học trên số bệnh nhân nhập viện là 35%. Số ca mắc tập trung nhiều ở các quận ven có đông dân, trường lớp quá tải…
Để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục xảy ra trong khu vực trường học, Sở GD-ĐT và Sở Y tế TP.HCM đã ký kết liên tịch đề nghị các trường tăng cường công tác truyền thông để phụ huynh đồng thuận cho trẻ ở nhà khi bị bệnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giám sát để phát hiện trẻ bệnh ở trường, lớp; nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch thường quy là rửa tay thường xuyên bằng nước sạch hoặc xà phòng, làm sạch lớp học (nơi vui chơi, ăn nghỉ, đồ chơi, bề mặt tiếp xúc…) hằng ngày, khử khuẩn mỗi tuần…; báo cáo ngay cho y tế địa phương khi có ca nghi ngờ mắc tại trường/lớp.
Hòa Triều

Bình luận (0)