Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Thêm trường đại học công bố điểm

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 22-7, có ít nhất 3 trường đại học công bố điểm thi gồm ĐH Trà Vinh, ĐH Y tế Công cộng và ĐH Dân lập Hải Phòng.





Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4













Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4








> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ

SV ĐH Trà Vinh tham gia chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”. Ảnh: tvu.edu.vn.

Chiều 22-7, trường ĐH Trà Vinh đã công bố điểm thi của 2.636 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa của trường là thí sinh Đoàn Thị Vĩnh Hà, thi khối C với 23 điểm. Thủ khoa khối A của trường đạt 22 điểm, đó là thí sinh Nguyễn Văn Phương.

Khối A chỉ có 1.356 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 41 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên. Khối B có 34 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn 13 trở lên. Khối C có 44 thí sinh đạt tổng điểm từ 14 trở lên. Khối D chỉ có 9 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 14 trở lên. Thí sinh có điểm cao nhất ở khối A chỉ đạt 17 điểm.
Ngày 22-7 phía Bắc có thêm hai trường công bố kết quả chấm thi. ĐH Y tế Công cộng có hai thủ khoa cùng đạt 24,5 điểm: Nguyễn Thị Trang Nhung số báo danh 754 và Nguyễn Thị Minh Trang số báo danh 1151.
Số thí sinh dự thi vào trường không nhiều, 1.045 em, kết quả thi của thí sinh vào trường cũng không thật sự xuất sắc nhưng do chỉ tiêu chỉ có 150 nên theo dự đoán, điểm chuẩn của trường ĐH Y tế cộng đồng vẫn sẽ ở mức khá: 17,5 – 18 điểm. Chưa tính điểm ưu tiên, số thí sinh có mức điểm từ 18 trở lên là 140 em; số thí sinh có mức điểm từ 17,5 trở lên có 167 em.
Sau 8 năm tổ chức xét tuyển, năm nay lần đầu tiên ĐH Dân lập Hải Phòng tổ chức thi nên số thí sinh dự thi vào trường chỉ gần 2.000 thí sinh. Kết quả làm bài thi khá thấp. Cả bốn khối thi A, B, C, D chỉ có 265 thí sinh đạt 13 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu của trường là 2.000.
Thủ khoa của trường lại là một thí sinh thi khối C, em Nguyễn Văn Hiệp, đến từ quận Hải An, Hải Phòng, đạt 21,5 điểm/ 3 môn thi. Thí sinh điểm cao nhất khối A đạt 17 điểm, khối B 18 điểm, khối D 19,5.
Được biết, thí sinh vào trường theo nguyện vọng 1 đạt từ 21 điểm trở lên sẽ được thưởng khoản học bổng giá trị bằng 80% học phí. Học bổng này sẽ được duy trì trong suốt 4 năm học nếu sinh viên đạt được kết quả học tập từ mức trung bình khá trở lên. Theo mức thu học phí của trường hiện nay, học bổng này có giá trị bằng 24 triệu đồng.
Th.S Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Cần Thơ cho biết: Trường mới chấm trên 80% số bài thi tự luận các khối A, B, C, D nhưng dự kiến sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2 cho nhiều ngành bởi nhìn chung kết quả điểm thi tuyển sinh 2010 thấp so với năm 2009.
Cụ thể, ở khối A, số bài thi đạt điểm 5 trở lên hơi nhích một chút so với năm 2009 nhưng tỉ lệ đạt điểm cao từ 7 trở lên rất ít. Trường ĐH Cần Thơ dự báo điểm chuẩn nhiều ngành của 4 khối A, B, C, D sẽ giảm chút đỉnh. Trong đó, những ngành khối C khó có thể trụ nổi ở mức điểm chuẩn 2009 (thấp nhất là 15,5 điểm cao nhất là 17 điểm) vì điểm thi 2 môn Lịch sử và Địa lý tương đối thấp.
Th.S Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết: Bài thi khối A đã chấm gần xong nhưng mới chỉ có 3 bài thi đạt điểm 10, số thí sinh đạt từ 5 – 6 điểm rất nhiều. Không chỉ có khối A, điểm thi ở khối D cũng không cao như năm trước.
Đại diện trường cho hay: Một số ngành điểm chuẩn sẽ giảm từ 0,5 – 1 điểm. Năm 2009, ngành Tài chính – Ngân hàng có điểm chuẩn 20 (khối A) nhưng năm nay có thể giảm còn 18 – 19 điểm.
Ngay khi công bố điểm, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã tính phương án hạ điểm chuẩn một số ngành và tăng chỉ tiêu xét tuyển NV2 lên khoảng 17 – 20%. TS Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng phòng Đào tạo nhà trường tính toán: Một số ngành như cơ khí, kỹ thuật… mức điểm chuẩn sẽ giảm so với điểm chuẩn năm 2009. Tuy nhiên, trường sẽ không lấy điểm chuẩn quá thấp bởi còn có thể xét các NV tiếp theo.
Đối với những trường ĐH vùng, đại học địa phương như ĐH Đà Lạt, ĐH Tây Nguyên, ĐH Tiền Giang, ĐH Quảng Nam… có kết quả điểm thi khá thấp vì thế sẽ phải dành nhiều chỉ tiêu để xét NV2, NV3. Tuy nhiên việc tuyển NV2, NV3 của các trường này sẽ không dễ vì các trường ĐH ở các thành phố lớn như: TPHCM, Hà Nội… cũng dự kiến dành chỉ tiêu để xét tuyển NV2.
Quý Hiên – Quang Phương / TPO

Bình luận (0)