Thời sự

Theo bước già làng mang tin ngày hội non sông về bản

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày này, tại các bản làng vùng cao phía tây TP.Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Dù địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng thông tin còn hạn chế, các địa phương vẫn linh hoạt đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Bên cạnh hệ thống truyền thanh, panô, khẩu hiệu, già làng và những người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục trở thành “kênh thông tin” hiệu quả đưa thông tin bầu cử đến từng hộ dân.

Chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở

Tại xã Trà Tân, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai bài bản ngay từ đầu. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn vùng cao; xe tuyên truyền lưu động thường xuyên đi qua các khu dân cư, tạo nên không khí rộn ràng hướng về ngày hội lớn. Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã Trà Tân cho biết địa phương đã triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm đúng quy trình và tiến độ. Ngay từ khâu chuẩn bị nhân sự, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã phối hợp kiểm tra, thẩm tra hồ sơ ứng cử. Qua rà soát, 26 đảng viên ứng cử đại biểu HĐND xã đều đủ điều kiện theo quy định. Sau các hội nghị hiệp thương dân chủ, danh sách chính thức gồm 25 người ứng cử đại biểu HĐND xã đã được công bố theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25-2-2026. Song song với đó, việc công khai thông tin bầu cử được thực hiện đồng bộ. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết tại khu dân cư để người dân theo dõi, kiểm tra.

Già làng Dương Lai đi tuyên truyền bầu cử tại các nhà dân trong bản

Ở xã Sông Kôn, công tác chuẩn bị được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”. Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết toàn xã có 11 thôn với hơn 5.765 cử tri, được bố trí thành 6 đơn vị bầu cử và 11 khu vực bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu được sắp xếp phù hợp với địa hình miền núi, bảo đảm thuận tiện cho người dân nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định. Hoạt động tuyên truyền được triển khai đa dạng. Đài truyền thanh xã duy trì phát tin, bài nhiều lần mỗi tuần; panô, khẩu hiệu được treo tại trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế và nhà sinh hoạt cộng đồng. Ở những thôn xa trung tâm, xe tuyên truyền lưu động kết hợp phát thanh và tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng phổ thông và tiếng Cơ Tu. Theo ông Đỗ Hữu Tùng, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, không khí hướng về ngày bầu cử ngày càng lan tỏa rộng trong nhân dân.

Tại xã Hùng Sơn, nơi có hơn 4.000 cử tri với 18 khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cũng được triển khai chủ động. Với những thôn vùng sâu chưa có sóng điện thoại, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền trực tiếp, huy động lực lượng biên phòng, công an và quân sự phối hợp đưa thông tin bầu cử đến từng khu dân cư.

“Cầu nối” đưa thông tin bầu cử đến từng nhà

Ở nhiều bản làng vùng cao, nơi người dân chủ yếu sống dựa vào nương rẫy và thường xuyên đi rừng làm ăn, việc tập trung đông người để tuyên truyền không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy, bên cạnh hệ thống chính quyền cơ sở, già làng và người có uy tín trong cộng đồng trở thành lực lượng quan trọng giúp đưa thông tin bầu cử đến từng hộ dân. Tại xã Trà Liên, những ngày này, nhiều già làng đã tạm gác công việc thường ngày để cùng cán bộ thôn đi từng nhà vận động bà con tham gia bầu cử. Ở thôn Tak Kót, ông Dương Lai, một người có uy tín trong cộng đồng tham gia cùng tổ tuyên truyền đến từng hộ dân phổ biến thông tin về cuộc bầu cử. Theo ông Lai, thôn Tak Kót hiện có hơn 700 nhân khẩu với 365 cử tri, phần lớn là đồng bào dân tộc Ca Dong sinh sống. Thời điểm này nhiều hộ dân thường xuyên lên nương rẫy nên khó tập trung đông người. Vì vậy, tổ tuyên truyền lựa chọn cách đến từng nhà. Có khi phải đợi đến buổi tối, khi bà con đi rẫy trở về, mọi người mới có thời gian ngồi lại trò chuyện. Ông Dương Lai chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là giúp bà con hiểu đây là ngày hội lớn của toàn dân. Chúng tôi vận động mọi người sắp xếp công việc để ngày bầu cử đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định”.

Cử tri vùng cao Đà Nẵng sẵn sàng gửi gắm niềm tin vào ngày hội lớn

Nhờ cách tuyên truyền gần gũi đó, nhiều người dân trong thôn đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử. Chị Võ Thị Hạnh cho biết trước đây do bận làm rẫy nên chưa hiểu hết về bầu cử. Sau khi được già làng đến tận nhà giải thích, chị đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình với lá phiếu.

Ở xã Trà My, ông Nguyễn Văn Bân, Trưởng thôn Tân Hiệp cho biết toàn thôn có 689 cử tri, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%. Ngoài các cuộc họp dân, thôn còn sử dụng loa di động và phân công cán bộ đến từng tổ, từng hộ để phổ biến các quy định về bầu cử. Song song với hoạt động tuyên truyền, nhiều địa phương cũng tổ chức các hoạt động tạo không khí cho ngày hội bầu cử.

Tại xã Trà Leng, đoàn viên thanh niên cùng người dân chặt tre, kết nứa dựng cổng chào, treo cờ Tổ quốc và băng rôn tại các điểm bỏ phiếu. Địa phương còn phát động cuộc thi trang trí cổng chào tại các khu vực bỏ phiếu, khuyến khích sử dụng tre, nứa, lá cọ và vật liệu sẵn có tại địa phương để tạo nên không gian bầu cử mang đậm bản sắc miền núi. Theo thống kê, xã Trà Leng có gần 3.820 cử tri với 11 điểm bỏ phiếu. Có những điểm bỏ phiếu cách trung tâm hàng chục kilômét, muốn đến phải đi bộ băng rừng gần ba giờ đồng hồ. Vì vậy, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã trực tiếp đến từng điểm để kiểm tra công tác chuẩn bị.

Ở những bản làng dưới chân núi Ngọc Linh, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân với tương lai của quê hương. Khi từng cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào con đường phát triển của đất nước.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)