Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Thi ĐH: Có bắt buộc làm phần mình học?

Tạp Chí Giáo Dục

“Phần chung” và “phần riêng” trong đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cần lưu ý gì? Tổng 3 môn thi có cộng điểm ưu tiên được 15,5 điểm thì có đỗ?… Những thắc mắc được giải đáp dưới đây. 
Một góc phòng thi
Em xem cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và ĐH đều thấy có phần chung và phần riêng. Phần riêng thì gồm phần cho thí sinh học theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Em muốn hỏi là có bắt buộc học phần nào thì phải chọn phần đó không hay có thể tuỳ ý chọn? Vì có ý kiến cho rằng: “Thi tốt nghiệp bắt buộc còn thi ĐH thì có thể tuỳ ý chọn”. Nhưng ý kiến khác lại nói: "Phải bắt buộc làm phần mình học". Em học ban Khoa học tự nhiên, nếu làm bài thi sẽ làm phần nào? (coi_xuong_die4rock@yahoo.com) 
Theo cấu trúc đề thi của Bộ GD-GD quy định:
– Đối với thi tốt nghiệp THPT: Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT gồm: thí sinh học ban Khoa học tự nhiên, HS ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, HS ban Cơ bản, HS trường THPT Kỹ thuật và thí sinh tự do.
Đề thi được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.
Đối với các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: Phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.
Phần riêng cho thí sinh học theo từng chương trình: chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần riêng cho chương trình đó (chuẩn hoặc nâng cao); riêng thí sinh tự do được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài.
Đối với tất cả thí sinh, nếu làm cả 2 phần riêng đều không được chấm điểm.
Các môn thi ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.
Đề thi dành cho thí sinh học theo chương trình GDTX cấp THPT được ra theo chương trình GDTX cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, không có phần riêng.
– Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 12. Đối với các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:
Phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.
Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh có thể chọn một trong hai phần để làm chứ không bắt buộc thí sinh học nâng cao phải chọn đề chuẩn và thí sinh học chuẩn phải chọn nâng cao.
Đối với các môn ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa các chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.
Do đó, khi thi tốt nghiệp, em chọn đúng phần đề riêng của chương trình mình học để làm. Còn thi tuyển sinh ĐH thì em có thể chọn 1 trong 2 phần đề riêng (không bắt buộc học chương trình nào chọn chương trình đó), nhưng chỉ được làm 1 phần. Nếu làm cả 2 phần riêng sẽ không được tính điểm mà bài thi chỉ tính điểm phần chung. 
Em là thí sinh tự do, thuộc đối tượng ưu tiên 01 và khu vực 01 thì được ưu tiên mấy điểm? Giả sử, em thi được 12 điểm mà ngành em chọn có điểm sàn là 15,5 thì có đỗ không? Để được xét tuyển nguyện vọng 2, 3, em phải cần có những giấy tờ gì? (xuanthaols@gmail.com)
Em được cộng 3,5 điểm. Nếu ngành em chọn ấn định điểm chuẩn là 15,5 điểm mà kết quả thi được 12 điểm thì khả năng đậu là có. Tuy nhiên, em nên tập trung ôn tập để có kết quả tốt hơn, vì điểm chuẩn các ngành, các trường phụ thuộc vào đề thi và khả năng làm bài của thí sinh nên sẽ có biến động.
Trường hợp em không trúng tuyển nguyện vọng 1, trường dự thi sẽ cấp cho em hai giấy chứng nhận kết quả điểm số 1 và số 2 để em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào các trường/ngành cùng khối, còn chỉ tiêu, trong vùng tuyển.
Thời hạn các trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 từ ngày 25/8 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10/9. Kết quả xét tuyển đợt này sẽ được các trường công bố trước 15/9; Đợt 3 từ ngày 15/9 đến hết giờ giao dịch thông lệ của bưu điện ngày 30/9. Trước ngày 5/10, các trường sẽ công bố kết quả. 
Em là thí sinh tự do nên nộp hồ sơ tại trường mình đăng kí dự thi. Nhưng do chút sơ suất nên em đã không khoanh vào mục 11 trong hồ sơ đăng kí dự thi. Tức là không khoanh vào khu vực 3 vì em thuộc Hà Nội 1. Vậy em xin hỏi với lỗi nhỏ trên, hồ sơ của em có bị coi là vi phạm không và em có được gửi giấy báo dự thi không? (co_nang_ngo_ngao_tap_yeu@yahoo.com)
Theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành thì thí sinh thuộc khu vực 3 không được cộng điểm ưu tiên. Việc không khai đầy đủ thông tin trên hồ sơ đăng ký dự thi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh (nếu thuộc diện ưu tiên).
Do vậy, em vẫn nhận được giấy báo dự thi bình thường như những thí sinh khác. Tuy nhiên, trước mỗi đợt thi, thí sinh có 1 ngày để điều chỉnh các sai sót.
Em là thí sinh tự do. Cho em hỏi, năm nay đề thi Văn khối C theo chương trình cải cách hay theo chương trình cũ? (poopoo_093@yahoo.com)
Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 12. Chi tiết em xem ở phần trả lời trên nhé.
Những thắc mắc liên quan đến thi, tuyển sinh 2009, có thể gửi đến: bangiaoduc@vietnamnet.vn . Chúng tôi sẽ kết nối với các chuyên gia tuyển sinh để cung cấp các thông tin cần thiết, giải đáp cho thí sinh và phụ huynh.
Đỗ Thanh Duy (Vụ Giáo dục ĐH)

Bình luận (0)