Sự kiện giáo dụcTin tức

“Thí điểm ủy quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công” cho Gò Vấp

Tạp Chí Giáo Dục

UBND TP.HCM hiện đã chấp thuận chủ trương giao UBND quận Gò Vấp tổ chức thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án “thí điểm ủy quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập”.

Nhiều trường đang “vướng” việc tổ chức bếp ăn, căng tin, bãi xe trong trường theo Nghị định 151

Đây được xem là hướng tháo gỡ khi thực hiện Nghị định 151 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận.

UBND quận Gò Vấp hiện đang trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án “thí điểm ủy quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập”. Khi đề án hoàn thành sẽ trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt.

Thời gian thực hiện thí điểm phê duyệt đề án được nêu trong dự thảo là từ khi quyết định phê duyệt Đề án “thí điểm ủy quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập” có hiệu lực đến ngày 31-12-2026.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 2-11-2023 về phê duyệt chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng đề án đối với giải pháp, sáng kiến đăng ký theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND ngày 18-10-2022 của UBND TP về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Theo đó:

“Chấp thuận chủ trương giao UBND quận Gò Vấp tổ chức thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án “thí điểm ủy quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập” theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND ngày 18-10-2022 của UBND TP về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”.

Hiện nay, UBND quận Gò Vấp đang tổ chức thực hiện nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án “thí điểm ủy quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập”, sớm hoàn thiện để trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Trong dự thảo đề án, UBND quận Gò Vấp có xây dựng tổ thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập, với các quy chế riêng để đảm bảo các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đúng yêu cầu, quy định.

Theo dự thảo, UBND quận Gò Vấp cho biết định kỳ hàng quý, năm, UBND quận sẽ báo cáo tình hình thực hiện, các thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP khi có vứng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kiến nghị tháo gỡ càng sớm càng tốt

Các cơ sở giáo dục kiến nghị TP cần sớm có hướng tháo gỡ để giúp trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trong năm học mới

Hiện nay, việc phê duyệt các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM theo Nghị định 151/2017 của Chính phủ đều bị “ách”, và vướng. Do đó, về khối các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn TP, việc tổ chức cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản công trong nhà trường để làm căng tin, bếp ăn, bãi xe đều không thực hiện được. Hàng loạt các địa phương trên địa bàn TP.HCM đã phải tạm dừng hoạt động này như quận 8, Bình Tân, Tân Phú…

Ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Tân cho biết, nếu không sớm có hướng tháo gỡ về điều này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học mới.

Ở quận 1, việc tổ chức căng tin hiện được nhiều trường thực hiện theo hình thức đấu thầu cho thuê để doanh nghiệp vào trường thực hiện, phục vụ nhu cầu của học sinh cũng như phụ trợ cho các hoạt động giáo dục trong trường. Tuy nhiên, theo Nghị định 151, hình thức thực hiện này cũng chưa đúng…

Hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn quận 1 cho biết, nhà trường đang chờ hướng dẫn để thực hiện. Trên tinh thần là nếu không đúng với quy định thì tiền thu từ hoạt động này từ năm 2018 đến nay sẽ được hoàn lại cho ngân sách Nhà nước.

“UBND TP cần sớm có hướng tháo gỡ cho các trường, để đảm bảo các hoạt động này có thể diễn ra phù hợp với quy định trong năm học mới. Các hoạt động này là hoạt động phụ trợ, theo nhu cầu của học sinh, phụ huynh nên không thể không làm” – hiệu trưởng này kiến nghị.

Trao đổi về vấn đề này, một cán bộ HĐND TP.HCM cho hay, HĐND TP sẽ rà soát lại, trao đổi với Sở Tài chính để xem xét, có hướng tháo gỡ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP khi thực hiện hoạt động sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị.

Vị này cho biết, trong nhiều cuộc họp đã có đề xuất UBND TP phân cấp ủy quyền cho UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 151. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP tổ chức được các hoạt động căng tin, bãi xe, bếp ăn trong trường học một cách nhịp nhàng, tốt nhất, đảm bảo giúp trường thực hiện tốt các hoạt động giáo dục.

Yến Hoa

Bình luận (0)