Sự kiện giáo dụcTin tức

Thi đua để phát triển

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 4-7, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP.HCM đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ VI – năm 2015. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo TP, các bà mẹ VNAH; đặc biệt là 666 gương điển hình tiêu biểu của TP.HCM…

Mỗi ngành một phong trào thi đua

“Sau Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ V (tháng 6-2010) và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay, Đảng bộ các cấp, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể TP đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quan tâm chỉ đạo, đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước tại mỗi cấp. Các đơn vị đã phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng 5 năm qua (2010-2015). Từ đó, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương kịp thời; nhiều phong trào thi đua yêu nước của nhân dân TP được nhân rộng, trở thành phong trào chung của nhiều giới, nhiều ngành trong cả nước…”, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu.

Các cá nhân điển hình giao lưu tại Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ VI – năm 2015 sáng 4-7

Theo đó, tùy vào ngành nghề mà có những phong trào thi đua phù hợp. Cụ thể như các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” trong ngành GD-ĐT. Qua đó đã góp phần chấn chỉnh kỷ cương và xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thúc đẩy các hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong ngành y tế thì có các phong trào như “Hiến máu nhân đạo”, “Qui tắc ứng xử nâng cao y đức”, “Yêu nước, yêu nghề, giàu y đức, giỏi chuyên môn, trung thực, tiết kiệm”, “Vận động, bảo trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo và người khuyết tật”… Chính những phong trào này đã giúp TP thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, TP đã xây mới và đưa vào sử dụng gần 9.000 phòng học; đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng để 100% trường học có thư viện riêng biệt và được kết nối internet phục vụ cho hoạt động dạy và học. Đồng thời, số giường bệnh tăng lên trên 3,5 ngàn giường, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân cũng tăng lên 14,5 bác sĩ nên công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó là các phong trào như “Công chức thuế thu được thuế – thu được lòng dân” của ngành thuế, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” của ngành du lịch, “Đẩy mạnh cải cách hành chính” của ngành tài chính, “Làm hết trách nhiệm – Thân thiện – Minh bạch – Hiệu quả” của Cục Hải quan TP… Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của TP. Trong 5 năm, tổng sản phẩm nội địa của TP tăng bình quân 9,6% mỗi năm, gấp 1,66 lần mức bình quân cả nước.

Riêng với phong trào “Cả TP chung tay xây dựng nông thôn mới” đã huy động được hơn 18.000 tỷ đồng. Qua đó xóa được 2.367 căn nhà tạm, dột nát, đạt tỷ lệ 100% tại 5 huyện ngoại thành; hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất. Từ đó bộ mặt các xã nông thôn đã khác xưa, cơ sở vật chất đường – điện – trường – trạm đều khang trang, sạch đẹp…

Thi đua xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình

40 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến nay TP.HCM đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế – văn hóa – xã hội, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Vai trò, vị trí của TP đối với vùng và cả nước ngày càng khẳng định. Đạt được những thành quả này có sự đóng góp không nhỏ từ các phong trào thi đua yêu nước…

Các bác sĩ đại diện Bệnh viện Từ Dũ chụp hình lưu niệm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần VI-2015 sáng 4-7

Theo đó, trong 5 năm tới (2015-2020) TP.HCM đưa ra mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ TP thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình đóng vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á”, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết.

Để đạt được mục tiêu này, phong trào thi đua của TP.HCM đã đặt ra khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo tích cực thi đua xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực của TP.HCM trong việc sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của cả nước trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể của TP cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ; tăng cường tuyên truyền ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước để vận động, thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của các đảng viên và đông đảo nhân dân. Song song đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của TP. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Thi đua phải thường xuyên, liên tục và có kiểm tra đôn đốc. Đã có thi đua thì phải có khen thưởng nhưng khen thưởng phải đúng người, đúng việc…”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Hòa Triều

Phong trào thi đua yêu nước của TP trong 5 năm qua đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ xét khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 4 tập thể và 3 cá nhân; phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho 42 tập thể và cá nhân; 23 tập thể và 11 cá nhân được nhận Huân chương Độc lập các hạng; 1.690 tập thể và cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 1.292 tập thể và 3.195 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng; 99 cờ thi đua Chính phủ; công nhận 33 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cho 2.052 bà mẹ VNAH.

Ở cấp TP, TP đã tặng 1.998 cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen cho 69.543 tập thể và cá nhân; công nhận 19.354 Chiến sĩ thi đua cấp TP…

 

Bình luận (0)