Đương sự cho rằng xe bị thay thế phụ tùng, hư móp nên đòi bồi thường.
Ngày 20-11, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) ủy quyền cho con gái đến Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Đồng Xoài nhận xe ô tô Ford bị THA lấy nhầm trước đó.
Tuy nhiên, khi xem lại xe, con bà Dung đã không chịu nhận vì cho rằng chiếc xe đã bị thay nhiều phụ tùng như gạt nước, cặp nhún sau và xe bị móp, đèn xi-nhan sau bị nứt…
Ngày 31-8, bà Dung không có nhà thì chấp hành viên và tổ công tác của Chi cục THADS thị xã Đồng Xoài đã đến nhà thu giữ chiếc xe, mang về trụ sở Chi cục THADS thị xã Đồng Xoài cất giữ. Sau đó, bà Dung đã tố cáo chấp hành viên vi phạm pháp luật vì chiếc xe là của bà, không liên quan đến con gái bà, người phải thi hành một bản án dân sự của TAND tỉnh Bình Phước.
Sau khi nhận đơn tố cáo, Chi cục THADS thị xã Đồng Xoài xác minh giấy tờ thì biết chiếc xe trên là tài sản của bà Dung nên Chi cục THA đã gửi thông báo trả lại tài sản. Tuy nhiên, bà Dung không đồng ý, yêu cầu THA phải bồi thiệt hại, xin lỗi bằng văn bản.
Ngày 31-10, Chi cục THADS thị xã Đồng Xoài đã ký kết luận nội dung tố cáo của bà Dung, cho rằng chấp hành viên thu giữ xe là đúng trình tự thủ tục mà Luật THADS quy định. Việc bồi thường thiệt hại thì đương sự không trình bày được thiệt hại cụ thể.
Chiều 20-11, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Thành Đô, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Đồng Xoài, nói: “Tôi đã làm việc với cán bộ của cơ quan và xác nhận không thể có việc ai đó thay đồ như phản ánh của đương sự. Nếu đương sự thắc mắc thì đề nghị yêu cầu giám định lại tài sản sau khi trao trả”. Riêng việc thu giữ xe nhầm, ông Đô giải thích là đương sự được THA thông báo chiếc xe trên là của con bà Dung nên mới thu giữ.
“Tôi sẽ đề nghị giám định những phần hư hỏng, bị thay đồ của xe, sau khi giám định chúng tôi sẽ đề nghị Chi cục THA phải bồi thường thiệt hại” – bà Dung khẳng định.
NGUYỄN ĐỨC (PL)

Bình luận (0)