Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thi học sinh giỏi lớp 12 TP.HCM năm 2024: Lần đầu xét giải làm 2 đợt

Tạp Chí Giáo Dục

Năm học 2023-2024, lần đầu tiên kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 được TP.HCM tổ chức và xét tuyển qua 2 đợt.


Năm nay lần đầu TP.HCM tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 và xét giải theo 2 đợt

Cụ thể:

Đợt 1 là đợt thi ngày 19 và 20-9-2023. Đối tượng dự thi là học sinh đang học các trường THPT, trong đó các trường chuyên và trường có lớp chuyên được cử học sinh các lớp chuyên dự thi theo môn chuyên đang học (không giới hạn số học sinh); các trường THPT khác được cử mỗi môn tối đa 3 học sinh.

Về đề thi, nằm trong chương trình THPT chuyên và THPT hiện hành. Mỗi môn thi với 2 bài thi, thời gian làm bài mỗi bài thi là 180 phút.

Ở đợt thi này, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định: đối với những học sinh lớp 12 trong đội tuyển chính thức (học sinh giỏi thành phố dự thi quốc gia) có học lực, hạnh kiểm học kỳ 1 năm học 2023-2024 từ khá trở lên sẽ được công nhận đạt giải nhất học sinh cấp thành phố năm học 2023-2024.

Trong đợt 1 có 2.091 học sinh dự thi, đa phần đến từ các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên.

Đợt 2 là đợt thi ngày 5-3-2024 dành riêng cho đối tượng học sinh lớp 12. Trong đó, các trường chuyên và trường có lớp chuyên được phép cử học sinh lớp không chuyên dự thi và học sinh lớp chuyên được dự “chéo” môn.

Với các trường THPT khác mỗi môn được cử tối đa 5 học sinh dự thi. Riêng các trường có học sinh đạt giải nhất ở môn thi đó trong năm học 2022-2023 thì được cử thêm tối đa 5 học sinh cho môn thi đó.

Tổng số thí sinh dự thi trong đợt 2 là 4.730 học sinh.

Về đề thi, nội dung nằm trong chương trình GDPT 2006, theo định hương đánh giá năng lực tư duy, vận dụng thực tiễn của học sinh. Bài thi mỗi môn có thời gian làm bài 120 phút.

Ở đợt thi này, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, chỉ xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi. Tỉ lệ học sinh đạt giải không quá 60% số học sinh dự thi, trong đó giải nhất từ 18 – 20 điểm; giải nhì từ 15- dưới 18 điểm; giải ba từ 10 – dưới 15 điểm.

Đối với học sinh đã dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 sẽ tiếp tục được xếp giải học sinh giỏi cấp thành phố (nhất, nhì, ba) dựa trên kết quả của từng môn thi. Nếu học sinh đạt giải cùng một môn ở cả hai kỳ thi chọn đội tuyển và kỳ thi chọn học sinh giỏi thì được lấy giải cao nhất.

Hiệu trưởng một trường THPT tại quận Tân Phú chia sẻ, với cách đổi mới tính giải như thế này, học sinh các trường chuyên, trường có lớp chuyên được lợi. Trong khi đó, kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 là sân chơi cho đối tượng học sinh đại trà… “Xét qua 2 đợt, nhưng giải nhất thì hầu hết đã nằm ở đợt 1 vì kết quả này đã có từ trước đó. Như vậy, đợt 2 rõ ràng đề phải có sự tính toán để giảm tỷ lệ giải nhất, nhì. Với đợt 2, đề thi không có sự thay đổi để tương thích với đổi mới toàn diện của kỳ thi năm nay, khiến học sinh các trường thường đã thiệt nay càng thiệt hơn…”.

Dựa vào kết quả công bố giải của Sở GD-ĐT TP.HCM, có thể thấy, giải ở các môn tự nhiên là toán, lý, hóa vắng bóng ở rất nhiều trường, bao gồm các trường tốp đầu thành phố. Các giải cao hầu như nằm tại các trường có học sinh dự thi quốc gia.

Giáo viên hóa một trường THPT quận 1 cho biết, đề thi học sinh giỏi lớp 12 trong đợt 2 tưởng như đề thi dành cho học sinh giỏi quốc gia vì quá khó, vượt sức với học sinh giỏi phổ thông. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay không phải là luyện theo kiểu nhồi nhét mà chỉ ở mức nâng cao hơn kiến thức các em đã học trong chương trình ở lớp. Nếu đề ra quá khó thì không còn là sân chơi trí tuệ cho học sinh phổ thông nữa, làm mất đi giá trị của một kỳ thi. Với học sinh lớp 12 năm nay, các em mất nhiều cơ hội để có thể tuyển thẳng vào các trường đại học…

“Học sinh nhiều em rất giỏi, nhưng mức độ đề quá sức, lại còn bị khống chế giải trước đó ở đợt 1. Với kết quả giải vừa được công bố, Sở GD-ĐT TP.HCM cần công bố cụ thể tỷ lệ giải trong từng đợt. Đợt 1 tỷ lệ giải là như thế nào, đợt 2 tỷ lệ giải ở từng môn ra sao để có sự công bằng, minh bạch…” – thầy H. kiến nghị.

Trước đó, trong cuộc họp về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin: với thay đổi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm nay, có thể trong đợt thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12 sẽ không có giải nhất.

Với việc đổi mới trong cách thức tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, Sở GD-ĐT TPHCM hướng đến nâng cao hơn nữa hiệu quả, trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của hệ thống các trường chuyên tại TP.HCM, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục mũi nhọn của thành phố…

Yến Hoa

Bình luận (0)