Ngày 1-4, ngày đầu tiên các thí sinh (TS) đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét ĐH-CĐ (nhóm ngành sư phạm) năm 2018. Theo đó, các TS có 20 ngày để đăng ký. Mặc dù không giới hạn nguyện vọng (NV) nhưng theo các chuyên gia, TS không nên đăng ký tràn lan, có thể dẫn đến đậu vào ngành không yêu thích.
![]() |
| TS đăng ký xét tuyển ĐH năm trước. Ảnh: M.T |
Kiểm tra chéo dữ liệu giữa các lớp
Những ngày qua, nhiều sở GD-ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ (nhóm ngành đào tạo giáo viên) cũng như triển khai các hoạt động chuẩn bị cho kỳ thi, đăng ký xét tuyển.
Tại Phú Yên, các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX… phân công cán bộ trực từ ngày 1-4 đến 20-4 để nhận hồ sơ đăng ký dự thi của TS, nhập vào phần mềm quản lý thi.
Trong văn bản do Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên Phạm Văn Cường ký gửi các đơn vị trên có hướng dẫn triển khai nhiều hoạt động. Trong đó, tổ chức cho HS các lớp kiểm tra và đổi chéo giữa các lớp kiểm tra lại nhằm đảm bảo dữ liệu thật chính xác. Thực hiện đúng quy trình giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi cũng như việc thu chi lệ phí tuyển sinh ĐH-CĐ-TC theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, ngành tài chính. Các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 được phân công tổ chức sinh hoạt ngoại khóa để hướng dẫn HS viết phiếu đăng ký dự thi…
Tại Gia Lai, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX… phổ biến cho HS kỹ năng làm bài, nhất là theo hình thức trắc nghiệm; thông báo phụ huynh nắm rõ tình hình học tập của HS, nhất là những em học lực yếu kém có thể không đủ điều kiện dự thi.
Các trường bổ sung đầy đủ hồ sơ cá nhân của HS đang học 12 gồm: học bạ, chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có), bản sao hộ khẩu thường trú… theo quy định. Trong đó chú ý tính pháp lý của hồ sơ của những HS chuyển trường, đi học trước tuổi… Kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa hồ sơ đảm bảo chính xác các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc; thống nhất nội dung thông tin ở các loại hồ sơ cá nhân trên và các loại hồ sơ có liên quan như sổ điểm, danh sách.
Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh ĐH-CĐ-TC nhóm ngành đào tạo giáo viên tỉnh Đắk Lắk, ông Thái Văn Tài – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh đã trao đổi về hướng xử lý các tình huống phát sinh thực tế trong việc tổ chức thi; đồng thời đề cập các điểm mới, lưu ý về thời gian tổ chức kỳ thi, phạm vi kiến thức ôn tập, việc đăng ký dự thi, vấn đề bảo lưu điểm thi, xử lý vi phạm quy chế, chấm thi… Đặc biệt lưu ý các trường tổ chức cho HS điền thông tin trong phiếu đăng ký dự thi không để xảy ra sai sót.
HS đang học lớp 12 trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký tại trường đó. Riêng TS tự do của tỉnh đăng ký tại 18 điểm: Trường THPT chuyên Nguyễn Du; Trường THPT Buôn Ma Thuột; Trường THPT Lê Quý Đôn; Trường THPT Hồng Đức; Trường THPT Ea H’Leo; Trường THPT Phan Đăng Lưu; Trường THPT Phan Bội Châu; Trường THPT Ea Súp; Trường THPT Cư M’Gar; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THPT Ngô Gia Tự; Trường THPT Nguyễn Tất Thành; Trường THPT Krông Ana; Trường THPT Krông Bông; Trường THPT Lắk; Trường THPT Buôn Đôn; Trường THPT Y Jút và Trường THPT Buôn Hồ.
Tránh đăng ký tràn lan
Năm nay, việc đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ (nhóm ngành đào tạo giáo viên) cũng được thực hiện cùng thời điểm với đăng ký dự thi THPT quốc gia. Từng trường ĐH có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Do vậy, trước ngày đăng ký dự thi, các trường ĐH đã chủ động hướng dẫn trực tuyến để TS đăng ký chính xác, điều chỉnh sai sót.
ThS. Phạm Thái Sơn – Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM – nhấn mạnh, khi đăng ký dự thi THPT quốc gia, TS cần lưu ý thông tin cá nhân, nhất là những em được ưu tiên khu vực hoặc ưu tiên đối tượng.
Các năm trước, TS sai sót nhiều ở phần thông tin cá nhân, dẫn đến mất quyền ưu tiên. Bên cạnh đó, còn sai mã ngành, nhầm lẫn ngành và chuyên ngành. Do vậy, năm nay, khi đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ (nhóm ngành sư phạm), các em cần điền chính xác mã ngành, tên ngành theo đúng danh mục của Bộ GD-ĐT. Nên cân nhắc những ngành, trường phù hợp khả năng, tránh đăng ký quá tràn lan NV, “sơ-cua” cả những ngành mình không thích hoặc ngoài tầm với. Năm 2017, bình quân mỗi TS đăng ký khoảng 5 NV.
“Qua quá trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh gần đây, chúng tôi nhận thấy không ít HS lớp 12 còn lơ mơ về thủ tục đăng ký xét tuyển, nhầm lẫn vị trí các NV với các đợt xét NV1, NV bổ sung; chưa hiểu được nguyên tắc đăng ký… Trước tiên TS cần xác định ngành phù hợp, sau đó chọn trường theo trình tự ưu tiên từ cao xuống thấp, gồm: trường có mức điểm trúng tuyển những năm gần đây cao hơn năng lực học tập của các em một chút, tiếp đến trường sát với năng lực của các em và sau đó là các trường có mức điểm thấp hơn kết quả học tập của các em. Cách chọn này sẽ tăng cơ hội trúng tuyển”, ông Sơn hướng dẫn.
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng – Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing – cho rằng, khi đăng ký xét tuyển bằng phương thức kết quả kỳ thi THPT quốc gia, TS nên lựa chọn những tổ hợp môn nào mình nổi trội, tham khảo điểm trúng tuyển các năm trước để tăng khả năng trúng tuyển vào ngành, trường yêu thích ở ngay NV 1. Tránh đăng ký tràn lan vừa tốn thời gian lẫn công sức.
Theo ThS. Phụng, TS cần chú ý kỹ mã ngành ở từng chương trình đào tạo. Chẳng hạn, Trường ĐH Tài chính – Marketing, ở mỗi chương trình đại trà, chất lượng cao, quốc tế có từng mã ngành đăng ký xét tuyển khác nhau, các em cần ghi mã ngành chính xác cho từng chương trình khi đăng ký xét tuyển.
Mê Tâm


Bình luận (0)