Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Thí sinh thi môn năng khiếu vào ĐH

Tạp Chí Giáo Dục

Mi đây, gn 1.000 thí sinh đã d thi năng khiếu v đt 1 vào Trưng ĐH Văn Lang. Cùng vi đó, trưng còn t chc thi năng khiếu sân khu đin nh và thi năng khiếu âm nhc.


Thí sinh thi năng khi
ếu vào nhóm ngành đinh

Những thí sinh không tham dự đợt thi này có thể dùng kết quả thi năng khiếu của nhiều trường ĐH khác tham gia xét tuyển. Ngoài ra, trường còn tổ chức thêm các đợt thi năng khiếu trong thời gian tới.

Cht lưng bài thi cao hơn năm ri

Đối với môn vẽ, kết quả thi sẽ được sử dụng để xét tuyển vào 6 ngành, gồm: Kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế sản phẩm (thiết kế công nghiệp), thiết kế mỹ thuật số. Thí sinh chọn 1 hoặc đồng thời nhiều phương án trong 3 phương án thi môn năng khiếu, gồm: Thi tuyển môn vẽ tại Trường ĐH Văn Lang (ngày 17-4); xét tuyển bài thi năng khiếu kết hợp phỏng vấn (ngày 28-4); xét điểm thi năng khiếu vẽ từ 6 trường ĐH khác (nộp kết quả trước ngày 31-5). Theo đó, có 3 môn năng khiếu vẽ là: Vẽ mỹ thuật (vẽ đầu tượng, chì); vẽ hình họa (vẽ đầu tượng, chì); vẽ trang trí (vẽ màu). Trong đợt thi năng khiếu vẽ đầu tiên này (hình thức tập trung), trường có 54 thí sinh thi vẽ hình họa, 149 thí sinh thi vẽ mỹ thuật và 186 thí sinh thi vẽ trang trí màu. Còn ở phương thức thi năng khiếu kết hợp phỏng vấn, có hơn 500 thí sinh tham gia.

TS. Võ Văn Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang) nhận định: “Kết quả thi của thí sinh năm nay trải đều các mức điểm, không có quá nhiều điểm cao cũng không có điểm quá thấp, mức điểm tập trung vào khoảng 7-8 là chủ yếu. So với năm ngoái, tôi đánh giá rất cao chất lượng bài dự thi năm nay. Có thể vì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, thí sinh được ôn luyện bài bản nên các em có sự chuẩn bị rất tốt, kể cả thí sinh thi vẽ tập trung tại trường lẫn các thí sinh chọn phương thức thi năng khiếu kết hợp phỏng vấn”.

Chú ý khâu đăng ký xét tuyn

Ở đợt 1, cùng với kỳ thi năng khiếu vẽ, Trường ĐH Văn Lang còn tổ chức thi năng khiếu sân khấu điện ảnh (ngày 5-5) đối với các thí sinh xét tuyển vào ngành diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, đạo diễn điện ảnh – truyền hình và thi năng khiếu âm nhạc (ngày 6-5) đối với thí sinh xét tuyển vào ngành piano, thanh nhạc. Bên cạnh thi năng khiếu tập trung, hai phương thức còn lại trường áp dụng xét tuyển vào khối ngành nói trên trong năm nay là: Thi kết hợp phỏng vấn trực tuyến; xét kết quả thi năng khiếu sân khấu điện ảnh từ trường ĐH khác. Đối với phương thức thi năng khiếu tập trung năm nay, trường tổ chức 2 môn thi: Sân khấu điện ảnh 1 và sân khấu điện ảnh 2 linh hoạt thành nhiều đợt trong năm theo lịch đăng ký của thí sinh. Với môn năng khiếu 1, dùng xét tuyển vào ngành diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình; thí sinh thi diễn 1 tiểu phẩm kịch tự chọn hoặc bốc thăm từ đề thi của ban giám khảo, thời gian trình bày không quá 8 phút (có thể nhờ bạn diễn hỗ trợ). Trong khi đó, thí sinh xét tuyển ngành đạo diễn điện ảnh – truyền hình sẽ trải qua 2 phần thi. Thứ nhất, ráp hình ảnh liên hoàn: Thí sinh bốc thăm chủ đề thi, sau đó lựa chọn ảnh (không quá 12 ảnh trong số 200 ảnh), sắp xếp ảnh theo ý đồ như một bộ phim ngắn, có mở đầu, phát triển, kết thúc và phải theo chủ đề đã bốc thăm trước đó. Thứ hai, thi vấn đáp: Thí sinh trả lời câu hỏi kiến thức về lĩnh vực điện ảnh.


Thí sinh thi năng khi
ếu v vào Trưng ĐH Văn Lang đt 1 va qua

Đối với môn thi năng khiếu 2, thí sinh đăng ký cả 2 ngành sẽ tham dự phần thi chung là xem 1 bộ phim dài khoảng 90 phút (2 lần) và viết bài phân tích phim (150 phút). Năm nay, khoa nghệ thuật sân khấu và điện ảnh lựa chọn tác phẩm “Song Lang”, một phim điện ảnh chính kịch âm nhạc của Việt Nam được ra mắt năm 2018 do Leon Lê đạo diễn kiêm dựng phim. Chia sẻ về lý do lựa chọn tác phẩm điện ảnh này làm đề bài, PGS.TS.NGƯT Phan Thị Bích Hà (Trưởng Khoa nghệ thuật sân khấu – điện ảnh của trường) cho biết, đây là tác phẩm đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá, tuy nhiên lại không được giới trẻ dành sự quan tâm xứng đáng. Đề tài của bộ phim mang đậm tinh thần dân tộc khi xoay quanh bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Để hiểu hết câu chuyện được truyền tải, cần những người có những cảm nhận sâu lắng. Khi chọn tác phẩm này làm đề bài, hội đồng mong muốn thấy được gu thẩm mỹ, sự thẩm nhận, cảm quan của các bạn trẻ đối với đặc trưng dân tộc và nét đẹp văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Phía đơn vị đào tạo mong muốn các sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những nghệ sĩ vừa thấu cảm nét đẹp truyền thống, vừa nhìn được những nét đẹp hiện đại. Còn với phương thức làm bài thi kết hợp phỏng vấn online, từ ngày 7-5, trường đã gửi đề thi qua email cho thí sinh. Lịch phỏng vấn online sẽ được tổ chức trong tháng 5-2022. Còn ở phương thức xét điểm thi năng khiếu sân khấu điện ảnh từ trường ĐH khác, Trường ĐH Văn Lang sử dụng kết quả thi năng khiếu sân khấu điện ảnh năm 2022 của hai trường: ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thí sinh sử dụng phương thức này cần nộp bổ sung phiếu điểm về trường dự kiến trước ngày 31-7 qua hai cách: Gửi bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc scan phiếu điểm gửi về địa chỉ email: thinangkhieu@vanlanguni.edu.vn. Các đợt thi năng khiếu sân khấu điện ảnh tập trung tiếp theo của trường được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9-2022, dựa trên đăng ký của thí sinh.

Năm nay, hệ thống sẽ lọc ảo chung cho toàn bộ phương thức xét tuyển chung và riêng mà các trường ĐH áp dụng. Do đó, thí sinh phải chú ý để tránh thiếu sót đáng tiếc khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng nhiều phương thức. TS. Võ Văn Tuấn nhấn mạnh: “Dù các thí sinh đã hoàn thành tốt kỳ thi năng khiếu tại trường, song để đủ điều kiện làm hồ sơ nhập học, các em cần dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và có chứng nhận tốt nghiệp THPT. Đồng thời, thí sinh cần phải theo dõi lộ trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển của Bộ GD-ĐT để thực hiện đúng quy định, tránh bỏ lỡ cơ hội vào nhóm ngành năng khiếu yêu thích”.

V.Ngân

Bình luận (0)