Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thí sinh tự do THPT được dự thi tốt nghiệp GDTX

Tạp Chí Giáo Dục

Có khoảng 1.140.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Thí sinh tự do của THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp GDTX nhưng không được bảo lưu điểm thi như thí sinh tự do đã dự thi tốt nghiệp GDTX.

Chuẩn bị trước giờ thi. Ảnh: Bảo Anh
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã ký ban hành hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 ngày 9/4. Theo đó, hướng dẫn chỉ rõ phần mục các việc trong thi tốt nghiệp THPT như: đăng ký dự thi và tổ chức cụm trường; in sao đề thi; coi thi; chấm thi, phúc khảo và công nhận tốt nghiệp…  
Đối với người học đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức thi đăng ký dự thi tại trường phổ thông, nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác. Học sinh lớp 12 năm học này ở giáo dục THPT không được đăng ký dự thi theo chương trình GDTX.
Từ 21/4 đến 30/4, thí sinh đăng ký dự thi nộp cho trường phổ thông. Trước ngày 15/4, các địa phương phải báo cáo với UBND tỉnh, thành phố quyết định tổ chức thi theo cụm trường để phối hợp chỉ đạo, thực hiện. Không để tình trạng vì đường đi lại quá khó khăn khiến HS bỏ thi.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (đối với Cục Nhà trường) chỉ đạo các ngành, các cấp để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng chất lượng dạy và học.
Thí sinh tự do THPT được thi tốt nghiệp GDTX

Hiện nay, các địa phương đã lên phương án sắp xếp cụm thi theo yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Tổng số cụm trường trên cả nước khoảng 1.151 cụm với số trường có HS lớp 12 THPT là 3.226 (cả THPT và bổ túc THPT).
Số trường thi riêng lẻ là 192 trường, chiếm tỷ lệ 6% các trường trên cả nước; 372 trường tham gia thi theo cụm gồm 2 trường, chiếm 11,5%. Còn khoảng 82,5% (hơn 2.260 trường) trong tổng số trường tham gia thi theo cụm gồm 3 trường trở lên.
Số hội đồng coi thi năm nay là hơn 2.600 điểm với khoảng 48.000 phòng thi.
Hướng dẫn cũng nêu rõ, đối với thí sinh tự do (cả giáo dục THPT và GDTX) nộp phiếu và hồ sơ đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện cư trú hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12.
Trường hợp, thí sinh đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú và nơi học lớp 12.
Năm trước đó, do không đủ điều kiện về học lực ở lớp 12, thí sinh phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 sao cho đảm bảo đủ điều kiện về học lực theo quy định. 
Cũng theo hướng dẫn, nếu nghỉ quá 45 buổi học trong năm trước nhưng vẫn đủ điều kiện về học lực thì không cần có xác nhận kiểm tra học lực.
Trường hợp, không đủ điều kiện về hạnh kiểm (đạt yếu) trong năm học lớp 12 thì phải có xác nhận của chính quyền cấp xã về phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước…
Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2009 phải có xác nhận lại bản sao học bạ trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của kỳ thi năm dự thi liền kề trước kỳ thi năm 2009.
Thứ trưởng Bành Tiến Long đề nghị các trường, địa phương hướng dẫn cụ thể và có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và chế độ ưu tiên và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
Cũng theo Thứ trưởng Long, chậm nhất đến ngày 18/6, các đơn vị sơ duyệt kết quả tốt nghiệp và công bố kết quả tạm thời đến thí sinh. Điểm liệt của bài thi là 0 (không) điểm. Trước ngày 25/6, các trường hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và bản chính các loại giấy chứng nhận cho thí sinh.
Trường hợp muốn phúc khảo bài thi, thí sinh sẽ phải nộp đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi; nộp cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp. 

Bảo Anh (Vietnamnet)

Bình luận (0)