Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thi tốt nghiệp THPT 2009: Những điều thí sinh cần lưu ý

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đang đến gần. Báo Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, NGƯT Nguyễn Văn Ngai về một số vấn đề khá mới liên quan đến kỳ thi.
PV: Thưa Phó giám đốc, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có gì khác so với kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước?
NGƯT Nguyễn Văn Ngai: Ngày 12-3-2009, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 04 về Quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 2, 3 và 4-6-2009. Nhìn chung, đây là thông tư kế thừa các thông tư về quy chế thi tốt nghiệp THPT cho cả 2 hệ (phổ thông và bổ túc) trước đây của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn theo chủ trương “Hai không” của Bộ GD-ĐT, trong đó có: nói không với tiêu cực trong thi cử. Chính vì vậy, Thông tư 04 có một số quy định chặt chẽ hơn.
Thưa Phó giám đốc, ông có thể đơn cử một vài điểm mới?
Thứ nhất, tổ chức thi theo cụm trường, tinh thần một cụm có ít nhất 3 trường THPT hay 3 trung tâm GDTX hoặc thành lập cụm trường hỗn hợp với ít nhất 2 trường THPT hay 2 trung tâm GDTX. Những nơi không thể tổ chức thi theo cụm, Sở GD-ĐT tỉnh thành đó phải báo cáo, trình bày lý do với Bộ GD-ĐT để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ. Những nơi không tổ chức thi theo cụm trường, lực lượng giám thị 1 và giám thị 2 sẽ có giáo viên THPT và giảng viên các trường ĐH hay CĐ, đồng thời tăng cường lực lượng thanh tra ủy quyền.
Thứ hai, lực lượng giám thị ngoài phòng thi (trước đây thường gọi giám thị 3 hay giám thị hành lang) vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ giám sát giám thị 1, giám thị 2 và thí sinh khi những người này ra khỏi phòng thi. Nhưng, thay vì trước đây ngồi ngoài hành lang thì nay theo quy chế mới không được tiếp cận hành lang (đối với các phòng thi nằm ở tầng trệt) và ngồi ở đầu các hành lang (đối với các phòng thi đặt ở trên lầu). Tóm lại phải cách xa phòng thi.
Thứ ba, thí sinh được sắp xếp ngồi thi theo ban.
Thứ tư, chấm thi thực hiện chấm chéo giữa các tỉnh thành các môn thi theo hình thức tự luận. Nhưng theo dạng tỉnh A chấm chéo tỉnh B; thành phố E chấm chéo tỉnh A… sẽ không có trường hợp chấm chéo giữa hai địa phương với nhau. Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan sẽ không thực hiện chấm chéo…
Thưa Phó giám đốc, đề thi cho kỳ thi năm nay có gì mới?
Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn cụ thể về cấu trúc đề thi của từng môn thi. Thí sinh cũng đã biết học gì thi đó; học ban nào thi ban đó. Bộ GD-ĐT cũng đã cho biết đề thi nằm trong chương trình đã học.
Ông có lời dặn dò nào đến các thí sinh?
Các em đừng tự tạo sức ép lên bản thân, nên lập kế hoạch ôn tập theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Gia đình cần tạo điều kiện thoải mái trong quá trình học sinh ôn và thi tốt nghiệp. Điều quan trọng là các em phải nắm thật kỹ quy chế lẫn điều lệ thi. Tránh để xảy ra vi phạm nội quy phòng thi hay quy chế thi. Chúc các em đạt kết quả tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
T.T.Q (thực hiện)

Bình luận (0)