Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Thi tốt nghiệp THPT 2011: Thí sinh được tạo điều kiện tốt nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày mai 2.6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2011. Trước khi kì thi diễn ra, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đi kiểm tra cụ thể công tác chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011 tại một số địa phương. Các địa phương, các ngành công an, điện lực, viễn thông… đã tập trung nhân lực đảm bảo phục vụ kì thi tốt nhất…

Công tác chuẩn bị chu đáo

Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi THPT Việt Nam – Ba Lan (Hà Nội) 2010

Về công tác chuẩn bị thi ở Ninh Bình, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, Ninh Bình có khoảng trên 13.000 thí sinh (TS) dự thi của 27 trường và 8 trung tâm GDTX, được chia làm 16 cụm thi và 566 phòng thi. Đối với các cụm thi mà HS phải đi xa trên dưới 20km, Sở đã thống kê và thông báo với các địa phương tạo điều kiện cho TS có chỗ nghỉ để đảm bảo sức khỏe hoàn thành tốt tất cả các môn của kì thi.
Tỉnh Thái Nguyên có trên 16.000 TS dự thi, trong đó hệ THPT gần 13.000 TS, hệ bổ túc THPT có trên 3.000 TS (trong đó có hơn 1.000 TS tự do). TS Thái Nguyên sẽ dự thi tại 29 cụm trường gồm 676 phòng thi với 39 Hội đồng coi thi. Cụm trường có TS dự thi đông nhất là Đại Từ gồm trường THPT Đại Từ và 1.175 TS Trung tâm GDTX huyện với 40 phòng thi. Ngay trước kì thi, ngành GD Thái Nguyên cũng tập trung nhân lực giúp TS gia tăng củng cố kiến thức các môn thi, đặc biệt quan tâm tới các trung tâm GDTX, các trường thuộc các vùng xa, vùng cao…
Còn tại TP.HCM, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã được tiến hành từ khá lâu. So với năm ngoái, lượng thí sinh dự thi năm nay tăng không đáng kể với 69.721 thí sinh (cả hai hệ THPT và bổ túc) dự thi tại 111 hội đồng thi của 29 cụm thi.
Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, ngay sau khi UBND TP ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi và phân công cụ thể cho từng Sở, ngành liên quan thì Sở GD&ĐT TP đã triển khai thực hiện rất sớm, do đó công tác này được chuẩn bị rất chu đáo chứ không cập rập. Các Sở, ngành và các đơn vị liên quan như Tổng Công ty Điện lực, Sở Cảnh sát PCCC, Công an TP, Sở GTVT, Sở Y tế… đã chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ rất chu đáo.
Ngành Điện lực cho biết sẽ không để xảy ra mất điện, hoặc nếu có thì cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng. Ngoài ra, các sự cố khác ảnh hưởng đến thí sinh như mưa lớn gây ngập, tắc đường, cây đổ, tai nạn… đều được các đơn vị chức năng dự phòng phương án giải quyết.
Để kì thi đạt hiệu quả cao nhất
Các địa phương, các trường ngoài việc tập trung lo chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và công tác hậu cần phục vụ cho kỳ thi, còn đặc biệt quan tâm tới việc tổ chức và hướng dẫn thí sinh ôn thi. Giáo viên đã nghiên cứu kĩ chương trình học, điều chỉnh hình thức, nội dung ôn tập để phù hợp với khả năng, trình độ nhận thức của học sinh, lồng ghép ôn thi tốt nghiệp và ôn thi ĐH-CĐ đạt hiệu quả cao.
Chẳng hạn tại Lai Châu, tỉnh có 20 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Mông, Thái, Hà Nhì, Dao…, trên 2.000 TS, trong đó có 570 TS hệ GDTX sẽ dự thi tại 7 cụm thi, 11 hội đồng thi. Cụm thi có nhiều trường nhất là thị xã Lai Châu gồm 5 trường, ít nhất 1 trường là THPT Tân Uyên (huyện Tân Uyên).
Để kì thi đạt kết quả cao nhất, tỉnh đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo thi gồm 28 thành viên ở các lĩnh vực giáo dục, công an, y tế, lãnh đạo các huyện, thị. Do địa bàn vùng cao, nhiều trường THPT có số HS ít, nhưng lại ở rải rác trên địa bàn rất rộng nên Sở GD&ĐT có những chương trình ôn tập thích hợp cho HS. HS được phân loại theo nhóm và theo từng môn, có lịch ôn tập cụ thể cho từng nhóm…
Tại TP.HCM, để giảm khó khăn cho TS tại Cần Giờ, năm nay sẽ tiếp tục có một hội đồng thi được đặt tại THPT Bình Khánh (Cần Giờ) để các em không phải qua phà và di chuyển xa. Theo đó, Sở GTVT cũng ưu tiên bố trí một cụm phà dành riêng cho cán bộ chuyển đề thi và bài làm của học sinh về đây. Cán bộ coi thi và kể cả học sinh dự thi tại cụm thi Bình Khánh cũng được đi trên chuyến phà đặc cách này. Còn để đảm bảo cho kì thi, ông Nguyễn Văn Nam, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT cho biết, TP có 323 thanh tra thực hiện việc giám sát các hội đồng thi, trong số này cũng sẽ có thanh tra lưu động tại các hội đồng. Lực lượng thanh tra viên cắm chốt tại các hội đồng thi sẽ được tăng cường, mỗi thanh tra phụ trách 10 phòng thi nhằm đảm bảo tối đa trật tự, an toàn phòng thi. Phía Bộ GD&ĐT cũng đã cử 15 thanh tra ủy quyền vào làm việc tại TP.HCM, thực hiện việc thanh tra lưu động và đột xuất các hội đồng coi thi.
Trước kì thi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã đề nghị Ban Chỉ đạo thi các địa phương nghiên cứu kỹ văn bản của Bộ, chỉ đạo những người làm công tác thi thực hiện đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn giao thông đến mức tối đa trong những ngày thi, xây dựng phương án phòng tránh thiên tai ở các hội đồng coi thi trong các kỳ thi; dù đã chuẩn bị kỹ nhưng không lơi là, chủ quan để hạn chế thiếu sót, bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Theo Quốc hùng-Thùy Trang
(Vanhoaonline)

 

 

Bình luận (0)