Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008: Vi phạm ít, bỏ thi nhiều

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh xem lại bài sau khi kết thúc môn thi tại hội đồng thi THPT Nguyễn Thượng Hiền. Ảnh: MÊ TÂMTừ ngày 18-8 đến 20-8-2008, gần 400.000 thí sinh (TS) cả nước thi lại tốt nghiệp lần 2. Mặc dù năm nay là năm cuối cùng Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lần 2 nhưng số TS vi phạm kỷ luật trong hai ngày thi vừa qua giảm rất nhiều so với năm 2007. Tuy nhiên số TS bỏ thi tại khắp các tỉnh, thành đều tăng cao so với ngày thi đầu tiên…

TP.HCM: Càng về sau TS bỏ thi càng nhiều

Tại TP.HCM, nhìn chung hai ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp (TN) lần hai đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo quy trình như kỳ thi TN THPT lần một. Riêng ngày thi đầu (18-8), mặc dù trời mưa nhưng phần đông TS vẫn có tinh thần đến dự thi và làm bài nghiêm túc.

Thống kê sơ bộ từ Sở GD-ĐT trong hai ngày thi đầu có hơn 1.000 TS bỏ thi. Ngày thứ hai TS bỏ thi nhiều hơn ngày thứ nhất với 625 TS, ngày thi đầu tiên 417 TS. Trong đó, với môn văn, hệ phổ thông có 786 dự thi trên tổng số 843 TS đăng ký, vắng 57 TS (tỷ lệ vắng 6,76%); hệ bổ túc có 1.341 TS dự thi trên tổng số 1.493 TS đăng ký, số TS vắng là 152 (tỷ lệ vắng 10,18%). Môn sinh, hệ THPT có 764 TS đăng ký, 711 TS đi thi, 53 TS bỏ thi (tỷ lệ 6,94%); hệ GDTX có đến 155 TS bỏ thi, trong đó có 1 TS đến trễ lúc đã tính giờ làm bài (tỷ lệ vắng khoảng 10%). Môn vật lý, hệ THPT có 1221 TS đăng ký, 1156 TS đi thi, 65 TS bỏ thi (tỷ lệ 5,32%). Môn lịch sử, hệ THPT có 1698 TS đăng ký, 1593 TS đi thi, 105 TS bỏ thi; hệ GDTX có 2792 TS đăng ký, 2548 TS đi thi, 244 TS bỏ thi. Môn địa hệ GDTX có 2575 TS đăng ký, 2364 TS đi thi, 211 TS bỏ thi.

Điều đáng mừng, hai ngày thi qua chưa có trường hợp giám thị vi phạm quy chế. 7 trường hợp TS bị đình chỉ thi trong đợt này đều rơi vào hệ GDTX, lỗi chủ yếu vẫn do mang điện thoại và sử dụng tài liệu. Hội đồng thi THPT Mạc Đĩnh Chi chiếm đến 3 TS vi phạm (2 TS sử dụng tài liệu môn văn, 1 TS sử dụng tài liệu vào 5 phút cuối môn địa). 1 TS hội đồng thi THPT Hùng Vương sử dụng tài liệu môn lịch sử. Hội đồng thi THPT Gò Vấp cũng tỏ ra khá lỏng lẻo trong khâu tổ chức với 2 trường hợp bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên. Không chỉ thế, theo ghi nhận của chúng tôi, có hiện tượng mở cổng phòng thi cho người chở nước vào ngay trong thời gian TS còn làm bài.

Hầu hết các hội đồng thi tổ chức tốt công tác coi thi như hội đồng thi THPT Nguyễn Thượng Hiền. Hội đồng thi này có tổng số 675 TS đăng ký, đến từ 19 trường THPT thuộc 3 quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh; có 87 giám thị, 29 phòng thi. Thầy Trần Hữu Hòa (Chủ tịch hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thượng Hiền) cho biết, trong ba môn thi đầu tiên có 36 TS bỏ thi không rõ lý do và 1 trường hợp TS đến trễ môn vật lý sau khi đã tính giờ làm bài được 30 phút. Cũng theo thầy Hòa: “Hai ngày thi vừa qua đã diễn ra nghiêm túc. Chưa xảy ra trường hợp TS vi phạm quy chế trong phòng thi. Kỷ luật phòng thi được siết chặt. An ninh bên ngoài và bên trong phòng thi đều được đảm bảo tốt. Ngày đầu tiên, tuy trời mưa nhưng hội đồng thi vẫn tổ chức chào cờ, giám sát thùng đề thi, thông báo lịch thi và thông qua quy chế thi”. Đây là một điểm thi có số lượng TS dự thi khá đông, trung bình có từ 10 -15 TS/phòng.

Chiều 19-8, Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại TP.HCM, NGƯT Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Qua hai ngày thi, nhìn chung kỳ thi diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an toàn và không có một sự cố nào. Tuy nhiên số TS bỏ thi tương đối nhiều. Theo thống kê đối với hệ bổ túc, tôi nhận thấy số TS bỏ thi càng về sau càng nhiều hơn. Có thể do TS bi quan về bài làm của mình. Đối với đề thi, qua tham khảo một số thầy cô giáo và chuyên viên các bộ môn đều có chung nhận định: đề thi nằm trong chương trình, vừa sức TS. TS chỉ cần nắm vững kiến thức đã học là bài làm sẽ đạt điểm trên trung bình”.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Ninh Bình. Anh: NGHIÊM HUÊHà Nội: Lo ngại cho các trường ở ngoại thành

Tại Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở cho biết toàn thành phố có 756 TS bỏ thi và 32 em bị đình chỉ vì sử dụng tài liệu, vi phạm quy chế thi. Với gần 20.000 TS dự thi, Hà Nội có 32 hội đồng thi. Tuy nhiên, chất lượng giữa các trường không đồng đều nhau. Nhiều trường ngoại thành của Hà Nội (thuộc Hà Tây cũ) có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 50% như THPT Trần Phú (23%), THPT Bất Bạt (38%)… Tỷ lệ trượt cao, cộng với việc học sinh ôn tập chểnh mảng khiến cho lãnh đạo các trường lo ngại tỷ lệ đỗ ở lần 2 sẽ không cao.

Các tỉnh bị lũ vừa qua: TS đến dự thi cao

Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên của tốt nghiệp lần 2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc khắc phục những bất cập còn bộc lộ. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các địa phương khắc phục tình trạng một số giám thị còn chưa nắm vững quy chế và nghiệp vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, không phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm của TS theo đúng quy chế. Việc thực hiện quy chế thi của TS tại một số hội đồng coi thi chưa thật nghiêm túc, nhiều TS còn mang theo tài liệu vật dụng trái phép vào phòng thi. Bên cạnh đó, tiêu cực trong thi tuy đã được hạn chế nhưng vẫn còn tiếp tục tái diễn; tại một số hội đồng coi thi vẫn xảy ra hiện tượng thi thay, thi hộ. Bộ GD-ĐT cũng biểu dương các địa phương Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn… đang phải khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 4 nhưng ngày thi đầu tiên đã diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy chế và an toàn; tỷ lệ TS đến phòng thi đạt mức cao, ngang bằng với tỷ lệ chung toàn quốc.

ĐBSCL: TS bỏ thi nhiều

Trên 2.300 TS ở TP Cần Thơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học lần 2 năm học 2007-2008. Trong đó, có 1.072 TS THPT và 1.234 TS bổ túc trung học. Lần thi này, TP Cần Thơ chỉ tổ chức thi ở 4 hội đồng thi đặt tại quận Ninh Kiều và Bình Thủy. TS hệ phổ thông thi tại Hội đồng thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa và THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Bình Thủy); TS hệ bổ túc thi tại Hội đồng thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm và Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều). Sau 3 môn thi, có 87 TS hệ phổ thông và 119 TS hệ bổ túc bỏ thi nhưng không có TS nào vi phạm qui chế thi. Số lượng dự thi đạt trên 95%.

Tại Bạc Liêu, chỉ có gần 2.300 TS phổ thông và bổ túc tham gia thi tốt nghiệp THPT lần 2. So với số lượng học sinh đăng ký trên 2.700 TS, như vậy có khoảng 500 TS không đến phòng thi trong ngày thi đầu tiên. Kỳ thi lần 2, Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu tổ chức 8 hội đồng thi với 123 phòng thi. Ngày thi đầu (18-8-2008) chỉ có 1 TS vi phạm qui chế thi.

Tỉnh Cà Mau có khoảng 96% TS dự thi tham gia thi tốt nghiệp THPT lần 2 trong tổng số 4.102 TS ở 2 hệ phổ thông và bổ túc đăng ký dự thi. Sau 2 ngày thi, có 9 trường hợp vi phạm qui chế thi, trong đó, có 8 TS hệ bổ túc và 1 TS hệ phổ thông. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau thì số thi sinh vi phạm lần này ít hơn số vi phạm ở kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1.

Ở tỉnh Sóc Trăng, có 4.347 TS đăng ký dự thi, trong đó, có 3.514 TS hệ phổ thông và 833 TS hệ bổ túc thi tại 14 hội đồng thi. Sau 2 ngày thi, có trên 95% TS hệ phổ thông và 85% TS hệ bổ túc dự thi. Có 2 TS hệ phổ thông và 3 TS hệ bổ túc vi phạm qui chế thi.

Hôm nay (21-8) các TS tiếp tục bước vào thi các môn cuối là toán, hóa (đối với hệ bổ túc) và ngoại ngữ.n

Nhóm Phóng Viên

Bình luận (0)