Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009: Barem điểm sẽ chi tiết đến 0,25 điểm

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 27-3, Bộ Giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức hội thảo thảo luận và tập huấn về quy trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 21 đến 30-4 thí sinh sẽ phải nộp phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh tự do và học sinh hệ giáo dục thường xuyên có thể nộp phiếu đăng ký cho các trường phổ thông trên địa bàn nơi cư trú hoặc trường đã học lớp 12. Học sinh lớp 12 năm học 2008-2009 bắt buộc phải đăng ký theo trường mình đang học và không được phép đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Năm nay do đề thi có hai phần chung và riêng dành cho thí sinh học chương trình khác nhau nên việc đăng ký thi của thí sinh cũng phải xác định rõ “thi theo chương trình nào”. Căn cứ vào đăng ký này, các cụm thi sẽ xếp danh sách thí sinh lần lượt theo các ban, các ngoại ngữ… như trong quy chế quy định.
Một trong những vấn đề khiến nhiều thí sinh quan tâm và cũng là băn khoăn của đại diện nhiều sở GD-ĐT là việc xác định đối tượng thí sinh đăng ký thi theo chương trình khác nhau. Giải đáp về việc này, ông Trần Văn Nghĩa – phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT – cho biết: “Trong thi tốt nghiệp, phần kiến thức thi chung chiếm đến 80% (kiến thức giao thoa giữa các chương trình học), phần riêng chỉ chiếm 20%.
Với ban A và ban C thì quá rõ, còn ban cơ bản sẽ có ba khả năng xảy ra: thí sinh học cơ bản chương trình chuẩn đương nhiên sẽ được đăng ký thi theo chương trình chuẩn; thí sinh học cơ bản nhưng có học thêm một số mođun của chương trình nâng cao thì vẫn đăng ký thi theo chương trình chuẩn; thí sinh học cơ bản nhưng có học thêm một số môn nâng cao có thể đăng ký thi theo chương trình nâng cao (nếu môn học nâng cao phù hợp với môn thi tốt nghiệp)”.
Theo ông Nghĩa, “Bộ GD-ĐT sẽ tạo điều kiện tối đa để thí sinh “học gì thi nấy”. Thí sinh tự do sẽ tùy theo khả năng để lựa chọn đăng ký thi ở chương trình phù hợp. Khi thi, thí sinh tự do cũng có thể lựa chọn bất cứ phần riêng nào phù hợp.
Vấn đề “chấm chéo” vẫn là việc được đưa ra thảo luận nhiều tại hội thảo. Về điều này, ông Trần Văn Nghĩa cho biết để không bỏ sót những phần thí sinh làm được, Bộ GD-ĐT sẽ chia rất nhỏ barem điểm đến 0,25, sau đó sẽ vẫn làm tròn đến 0,5 điểm như quy định. Vì vậy lời khuyên cho thí sinh là tận dụng tối đa khả năng và thời gian để làm bài ở mức tốt nhất. Có những câu hỏi không làm được hết, nhưng theo quy định của bộ, giám thị sẽ vẫn cho điểm những câu thí sinh đang làm dang dở nếu thí sinh làm đúng đáp án.
TRỊNH VĨNH HÀ (TTO)
Công bố môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009
Ngày 27-3, Bộ GD-ĐT đã công bố các môn thi, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, học sinh hệ trung học phổ thông sẽ thi tốt nghiệp sáu môn: văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, sinh học, địa lý. Trong đó các môn văn, toán thi tự luận, thời gian 150 phút; môn địa lý thi tự luận, thời gian 90 phút; các môn vật lý, sinh học, ngoại ngữ thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút.
Với môn thi ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật. Những thí sinh học môn ngoại ngữ không đủ ba năm sẽ thi môn thay thế là môn lịch sử. Học sinh hệ giáo dục thường xuyên thi sáu môn, môn thi tự luận gồm: văn, toán (150 phút), địa lý (90 phút), môn thi trắc nghiệm gồm: vật lý, sinh học, hóa học (60 phút)

Bình luận (0)