Sự kiện giáo dụcTin tức

Thị trường cá tra: Cương quyết không để xảy ra khủng hoảng thừa

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 16-3, tại Cần Thơ, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển ngành hàng cá tra năm 2018.

Theo thông tin từ VASEP (Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN), năm 2018, chỉ tiêu xuất khẩu thủy sản VN là 10 tỷ USD. Trong đó cá tra đạt từ 2-2,2 tỷ USD, chiếm 31,5% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thủy sản. Riêng tháng 1-2018, xuất khẩu cá tra có xu hướng tăng mạnh với tổng giá trị là 142 triệu USD, đạt gần 19% kế hoạch.

Tổng cục Thủy sản cho biết, năm 2017, Hoa Kỳ chính thức thực thi quy định của Đạo luật Nông trại (Farm Bill) áp dụng với các sản phẩm cá da trơn. Từ ngày 2-8-2017 trở đi các lô hàng cá da trơn của VN xuất khẩu sang nước này phải chịu sự kiểm soát của Cục Kiểm dịch và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ. Tổng cục đã phối hợp các bộ ngành liên quan triển khai, phổ biến những quy định của Farm Bill cho các tỉnh – thành, các sở NN&PTNT và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản. Phía Hoa Kỳ sẽ tổ chức đoàn sang VN kiểm tra, đánh giá thực tế việc thực thi những quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở nuôi và nhà máy chế biến cá tra. Từ cơ sở này đoàn sẽ cung cấp thông tin để Hoa Kỳ quyết định tiếp tục hay ngưng nhập hàng cá tra VN. Hiện nay cá tra xuất vào nước này có giá 6 USA/kg, các thị trường còn lại là 3 USD/kg.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị mọi điều kiện đón tiếp đoàn công tác của Hoa Kỳ. Song song đó, để ngành hàng cá tra phát triển bền vững, các cơ sở phải nghiêm túc thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về ngành hàng cá tra, áp dụng đúng quy chuẩn đối với các sản phẩm. Các địa phương phối hợp sở NN&PTNT sớm rà soát, thực hiện quy hoạch về phát triển cá tra, trong đó quy hoạch đất và cho doanh nghiệp thuê để sản xuất theo quy mô trang trại lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nuôi cá cũng như chế biến; đồng thời tổ chức tập huấn các cơ sở trong nuôi thương phẩm, giám sát mật độ thả cá, quy mô nuôi; giám sát dịch bệnh trong quá trình nuôi. Đặc biệt, Tổng cục Thủy sản phối hợp các địa phương và sở NN&PTNT giám sát chặt chẽ các cơ sở ươm cá giống, đảm bảo chất lượng và số lượng cung ứng cho thị trường, góp phần giảm thiểu rủi ro, tăng năng suất và hạ giá thành; kiểm tra, ngăn chặn việc đào ao nuôi cá theo hướng tự phát mà không gắn với các cơ sở chế biến; Cương quyết không để xảy ra khủng hoảng thừa trên thị trường như trước đây…

Đan Phưng

 

Bình luận (0)