Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thị trường đồ dùng học sinh năm học 2008 – 2009: Thứ gì cũng tăng!

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh đi mua tập ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Thủ Đức)Dù mới cuối tháng 7, nhưng trên thị trường đã xuất hiện nhiều đồ dùng học sinh (ĐDHS) với mẫu mã, chủng loại rất đa dạng. Hiện tại, từ các điểm bán lẻ như nhà sách, siêu thị… cho đến các sạp bán sỉ ở chợ Bình Tây (Q.6), sức mua bắt đầu tăng dần. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay, giá cả các loại ĐDHS đều tăng từ 30 đến 40% so với năm ngoái.

Đa dạng chủng loại

Hiện nay, mặt hàng ĐDHS đã xuất hiện rất nhiều trong các gian hàng của nhà sách, siêu thị, văn phòng phẩm… thu hút một lượng “thượng đế” là học sinh và phụ huynh không nhỏ. Đảo quanh các điểm bán ĐDHS trên, người mua có thể dễ dàng nhận ra những cuốn tập, vở của các nhà sản xuất với thương hiệu quen thuộc như: Vĩnh Tiến, Thuận Tiến, Kiến Thành, Tiến Phát, … và có nhiều loại khác nhau để lựa chọn (loại 96 trang, 200 trang, loại giấy tốt, giấy trung bình…). Vĩnh Tiến và Thuận Tiến đang là hai thương hiệu được HS lựa chọn nhiều vì chất lượng tốt, hình ảnh trang bìa cũng rất ấn tượng với những phong cảnh đẹp lồng vào những câu tục ngữ được viết bằng nét chữ thư pháp mềm mại. Bên cạnh đó là những trang trí nho nhỏ bên trong, phía dưới trang viết có in những từ tiếng Anh dễ đọc. Năm nay, Fahasa cũng đưa ra thị trường nhiều loại tập vở, tuy nhiên trang trí trang bìa vẫn là phong cảnh, hoa, các khối hình tập thể… giống năm trước. Năm nay, ghi nhận tại các nhà sách ngoại thành như quận 9, Thủ Đức, Hóc Môn, ngoài những hiệu quen thuộc, thì xuất hiện nhiều tập vở của các công ty nhỏ lẻ, những tập vở còn tồn lại từ cuối năm 2007. Một HS mua sách tại nhà sách Thủ Đức nói: “Rất nhiều loại tập vở và bút viết, tha hồ mà lựa chọn”.

Về mặt hàng khác như bút, compa, thước kẻ, cục tẩy… cũng phong phú và đa dạng về chủng loại và mẫu mã để HS tha hồ lựa chọn. Tuy nhiên vẫn là những cái tên quen thuộc như Thiên Long, Bến Nghé, Hanson. Hình ảnh, mẫu mã và màu sắc của các loại bút trên cũng rất đa dạng, bắt mắt học sinh. Riêng mặt hàng hộp và ví đựng bút thì ngoài những mặt hàng trong nước, thì mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường. Chất liệu của những món đồ này chủ yếu là nhựa, nhôm, vải… mẫu mã đa dạng, trên hộp là những hoa văn bắt mắt trong khi giá chỉ bằng hoặc thấp hơn hàng trong nước là một lợi thế rất lớn thu hút khách hàng. Về phần cặp cho HS cũng đang được các đơn vị kinh doanh đưa về đón đầu năm học mới. Cũng như những mặt hàng khác, mặt hàng cặp cũng rất phong phú, các loại cặp trong nước vẫn là những loại có in hình logo như Hugo, người nhện, siêu nhân… Tuy nhiên mặt hàng này cũng khó có thể cạnh tranh với mặt hàng của Trung Quốc khi các hàng này xuất hiện tràn ngập tại chợ Bình Tây (Q.6), các cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ,…

Tăng chóng mặt!

Theo các nhà kinh doanh mặt hàng ĐDHS, thì nhu cầu sử dụng tập vở và các dụng cụ khác chỉ tăng khoảng 30% – 40% so với năm ngoái do tăng số lượng HS. Tuy nhiên mức tăng đó không đáng kể nên lượng hàng không thiếu, và giá tập vở năm nay tăng hơn năm ngoái khi mà nguyên liệu sản xuất đều tăng giá nhất là bột giấy.

Hiện các loại tập vở của các hãng “không tên” ở các nhà sách có mức giá 3.000 -3.500 đ/cuốn/ loại 96 trang hoặc 4.000 – 5.500 đ/cuốn loại 200 trang. Với mức giá này, một nhân viên nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Thủ Đức ) nhận định: “Tập vở được nâng giá lên so với năm ngoái từ 1000 – 1.500 đ/quyển tùy loại. Trong khí đó, tập vở Fahasa, loại 96 trang có giá từ 3.400 – 6.400 đ/quyển tùy theo từng loại về chất lượng giấy. Tập vở Vinabook giá từ 4.500 – 5.500 đ/quyển.

Hiện trên thị trường cũng xuất hiện những loại tập vở không bị lem mực khi sử dụng viết máy của Công ty Hồng Hà có giá bán từ 6. 500 – 7.000đ/ cuốn (tùy loại trang)

Không chỉ có mặt hàng tập vở mới tăng giá mà các mặt hàng như bút chì, compa thước kẻ… giá cũng đã tăng từ 1.500 đ – 2.000đ/ chiếc tùy loại.

Mặt hàng viết học sinh dù phong phú nhưng cũng tăng đến 5% -10%. Cụ thể bộ bút dạ quang Disney của Trung Quốc trước đây giá chỉ 18.000 đ/bộ (10 cây), nay tăng lên 20.000/bộ. Bút bi Thiên Long cũng tăng giá từ 500 đến 2.000 đ/cây. Mặt hàng cặp cũng tăng giá đến 10%. Tại các điểm bán sỉ ở chợ Bình Tây (Q.6), các loại cặp có nguyên liệu vải ni lông, khóa nhựa, dây đeo có giá từ 55 – 110.000 đ/chiếc tùy loại. Dù sức mua ở các nhà sách, siêu thị vẫn còn ít do chưa đến đầu năm học, nhưng tại chợ Bình Tây, hiện thương lái đang nhộn nhịp đóng hàng về các tỉnh. Các chủ hàng ở đây cho biết, trong những ngày tới, lượng người mua hàng vẫn còn tăng. Ghi nhận tại các nhà sách trên địa bàn thành phố, trong khi hàng nội vẫn chiếm ưu thế hơn ở các chủng loại bút bi, tập vở, sổ sách dùng cho học trò thì hàng Thái Lan, Trung Quốc, Nhật… lại chiếm ưu thế về sản phẩm bút chì màu, bảng HS, …

ĐDHS là mặt hàng quan trọng vào mỗi đầu năm học, nên dù giá có cao thì các phụ huynh cũng đành “bấm bụng” sắm cho con em bước vào năm học mới. Chỉ tội cho các phụ huynh, gia đình còn khó khăn phải “gồng mình” sắm cho con em mình mỗi năm học mới.n

Nguyên Hải

Bình luận (0)