Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thị trường hàng điện lạnh: “Nóng” cùng mùa nắng

Tạp Chí Giáo Dục

Khách hàng đang chọn mua quạt hơi nước tại Siêu thị điện máy Thiên Hòa

Ghi nhận của chúng tôi tại các siêu thị, cửa hàng điện lạnh cho thấy, sức bán ra của mặt hàng này trong thời gian qua tăng cao theo thời tiết nắng nóng.
Tăng “nhiệt”, không tăng giá
Thị trường điện lạnh tại TP.HCM đang sôi động, “tăng nhiệt” trong mùa nắng nóng từ cửa hàng đến siêu thị. Người tiêu dùng lo ngại thời tiết nắng nóng là cơ hội để các trung tâm điện máy, điện lạnh đẩy giá cao nhằm hốt bạc, song thực tế không phải vậy. Mặc dù sức mua tăng mạnh nhưng giá vẫn ổn định, nhiều sản phẩm còn giảm từ 10-30% so với những ngày đầu tháng 2. Siêu thị điện máy Thiên Hòa cũng đã có chương trình “Lễ hội giải nhiệt 2013”; “Giải nhiệt ngân sách”. Trong chuỗi chương trình, ngoài việc giảm giá cho các dòng sản phẩm máy lạnh, tủ lạnh, quạt hơi nước, khách hàng còn được hậu mãi nhiều dịch vụ như miễn phí lắp đặt, tăng thời gian bảo hành, bảo trì.
Ngoài sản phẩm máy lạnh, quạt máy, mặt hàng bán chạy nhất tại các cửa hàng, siêu thị hiện nay là quạt hơi nước. Theo chị Nguyễn Thị Hạnh, nhân viên bán hàng Siêu thị điện máy Chợ Lớn thì loại quạt hơi nước “cháy hàng” vì làm mát dễ chịu hơn quạt máy, dễ di chuyển và giá cả chấp nhận được.
Trong các dòng sản phẩm điện lạnh của Việt Nam, quạt máy Asia, quạt hơi nước Sunhouse là loại quạt bán chạy nhất. Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại quạt này có đầy đủ các tính năng như quạt ngoại: Chức năng điều khiển từ xa, tiết kiệm điện tối đa, thời gian bảo hành lâu nhưng giá thấp hơn so với quạt ngoại từ 30-50%. Đặc biệt, loại quạt này còn có chức năng tạo sự cân bằng độ ẩm trong phòng, thích hợp khi sử dụng trong các phòng kín.
Với máy lạnh, người tiêu dùng cũng đặc biệt chú ý đến các thương hiệu có uy tín như Panasonic, Electrolux, Toshiba… Dòng sản phẩm có chức năng thông minh, nhận diện con người, tiết kiệm điện bằng công nghệ biến tần cũng được khách hàng quan tâm. “So với máy lạnh bình thường, máy lạnh tiết kiệm điện đắt hơn từ 5-7 triệu nhưng mỗi tháng, tiền điện giảm từ 30-50%”, chị Võ Thu Thủy, người tiêu dùng cho biết.
Tại Trung tâm Điện máy Nguyễn Kim, sản lượng bán ra trong những ngày đầu tháng 4-2013 tăng mạnh so với tháng 3. Sản lượng bán ra tại các trung tâm điện máy Thiên Hòa, Trung tâm Điện máy Ideas cũng tăng từ 100-300%.
Sản phẩm điện lạnh cũ: “Cháy hàng”
Tại các cửa hàng chuyên sửa và cung cấp máy lạnh cũ cũng hút người tiêu dùng. Máy lạnh cũ thuộc các thương hiệu nổi tiếng của Nhật như Panasonic, Toshiba, Sharp… sau khi đã sửa chữa, thay mới thiết bị… được bán lại với giá khá mềm, thấp hơn so với máy mới từ 30-50%. Trong mùa nắng nóng, máy lạnh cũ là một sự lựa chọn phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng trong thời buổi kinh tế khó khăn. Mặt hàng này hút hàng vì nơi bán bảo hành từ 12 tháng đến 2 năm, điện năng tiêu thụ thấp. Bên cạnh đó, cửa hàng còn lắp đặt, bơm gas, vệ sinh máy miễn phí khi khách hàng yêu cầu… Ông Nguyễn Văn Hải, chủ cửa hàng điện lạnh Hòa Lợi (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) khuyến cáo: “Nếu không có điều kiện sở hữu máy mới, khách hàng có thể tìm mua máy cũ. Tuy nhiên, cần lựa chọn những dòng sản phẩm có năm sản xuất gần đây và quan trọng là những cửa hàng có uy tín”.
Các điểm nhận sửa chữa, mua bán quạt máy cũ những ngày qua cũng “nóng” lên bởi lượng khách đến mua hàng rất đông. Khách mua quạt cũ đa phần là công nhân, người lao động có thu nhập thấp và sinh viên. Loại quạt này có “giá bèo”, từ 50-120 ngàn đồng, tùy loại. Tuy nhiên, với loại quạt này, không ít người tiêu dùng mua về chỉ sử dụng được vài ngày là hỏng vì được lắp ráp từ hàng bán ve chai.
“Chợ” quạt máy, máy lạnh cũ trên mạng thời gian qua cũng sôi động chẳng kém. Phong phú về chủng loại, kiểu dáng, công nghệ hiện đại là tiêu chí mà người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, thời gian bảo hành cho quạt điện này chỉ từ 1-2 tháng, máy lạnh từ 3-6 tháng. Giá cả thấp, chất lượng cũng “hên xui”.
Bài, ảnh: Trần Anh
Ông Lê Phạm Anh Thy, Giám đốc bán hàng Trung tâm Mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim cho biết, để tạo điều kiện cho khách hàng, trung tâm đã thương lượng với nhà sản xuất cũng như nhà phân phối giữ ổn định giá bán hiện nay cho đến cuối tháng 6-2013. 
 

 

Bình luận (0)