Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thi tuyển sinh 10 tại TP.HCM: Đề môn Ngữ văn vừa sức

Tạp Chí Giáo Dục

Kết thúc môn thi ngữ văn trong buổi sáng nay (2-6), nhiều thí sinh đánh giá đề thi khá dễ, vừa sức, nội dung bám sát nhiều vấn đề trong đời sống hàng ngày và mức độ làm bài đạt trên 6,5 điểm trở lên.

Phụ huynh ngóng con em trong thời gian làm bài thi (tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong)

Đề thi Ngữ văn có 3 câu chính. Riêng câu 3 có 2 đề, thí sinh chọn 1 trong 2. Nhiều thí sinh thích câu 2 – đưa ra ba vấn về mối quan hệ cha mẹ và con cái: Cha mẹ và con cái có gắn bó chặt chẽ; cha mẹ và con cái ít gắn bó; cha mẹ và con cái độc lập với nhau. Từ một trong ba vấn đề này, yêu cầu thí sinh viết bài văn ngắn bàn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong xã hội hiện nay.

Kiều Ngân, học sinh lớp 9/7, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (Q. 12) – điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong cho biết, em rất thích câu 2 – nói lên mối quan hệ cha mẹ  và con cái hiện nay có nhiều vấn đề. Cha mẹ bận rộn ít có thời gian quan tâm, khiến tình cảm không nhiều và không ít cha mẹ bắt con cái học nhiều vì thành tích, dẫn đến mệt mỏi, áp lực… Vấn đề này cần lên tiếng để cha mẹ có sự điều chỉnh, dành nhiều thời gian cho con và hiểu tâm lý con cái hơn nữa để có sự phát triển toàn diện. Với đề thi này, Kiều Ngân tự tin đạt điểm khá trở lên.

Thí sinh vui vẻ vì làm được bài (tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong)

Đánh giá về đề thi, cô Đoàn Thị Như Ngọc, Tổ trưởng tổ Ngữ văn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (Q.Gò Vấp) cho rằng, so với năm trước, đề thi năm nay tương đương về yêu cầu kiến thức. Câu 2 rất hay, gần gũi với gia đình, nói lên thực trạng cha mẹ rời xa con cái, không hiểu tâm lý con, bắt ép con phải học tập nhiều. Tuy nhiên, với yêu cầu của câu hỏi này là hơi khó với thí sinh có học lực trung bình trở xuống.

Ghi nhận tại Q.Thủ Đức, ngay sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, thí sinh cũng đánh giá đề khá vừa sức so với những gì mà thầy cô đã ôn tập. Tuy nhiên, chỉ có câu số 2 – nghị luận xã hội mang chút đánh đố. Nhiều học sinh cho biết làm được khoảng 70-80% đề thi.

“Câu 2 không rõ luận điểm, chủ đề. Theo đó, đề yêu cầu chọn 1 trong 3 hình ảnh để thể hiện chủ đề mối quan hệ giữa cha mẹ và học sinh. Em chọn hình ảnh 1 vì cho rằng cha mẹ luôn bảo bọc con cái”, Phung Nhung (Trường THCS Lê Văn Việt) cho biết.

Cũng với câu hỏi số 2, Ngọc Hiền (Trường THCS Trường Thọ) lại chọn hình ảnh số 2 bởi nhìn nhận quan hệ giữa cha mẹ và con cái vừa có sự gắn kết nhưng vẫn cần một chút riêng tư. Hiền cho biết mình làm được khoảng 80% đề thi.

Phụ huynh đội mưa chờ con tại điểm thi THCS Trường Thọ
Học sinh Trường THCS Trường Thọ ra khỏi phòng thi với gương mặt hớn hở vì đề vừa sức

Ở câu 3, nhiều học sinh chọn đề 1 vì mang tính nghị luận văn học, bám sát với nội dung ôn tập. “Đề số 1 ở lớp được ôn tập kỹ nên em rất tự tin khi chọn”, Võ Thu Hồng (Trường THCS Trường Thọ) nói.

Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2- môn Ngoại Ngữ.

N. Trinh – Yến Hoa

 

 

Bình luận (0)