Tòa soạnThư đi – tin lại

Thiết kế game cho thiết bị di động: Việt Nam nằm trong tốp phát triển nhanh nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Trần Anh Tuấn phát biểu

Nhân lực có trình độ cao về lập trình ứng dụng trên thiết bị di động đang rất nóng và dễ tìm được việc làm, hiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.
10% đạt yêu cầu
Ông Hồ Đức Sinh, Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam Coporation (Hướng nghiệp – Tư vấn tuyển sinh), cho biết: “Theo dự báo của Công ty ABI Reearch (Mỹ), năm 2015 doanh thu từ ứng dụng trên điện thoại di động trên toàn thế giới sẽ đạt khoảng 46 tỷ USD, tăng 8,5 tỷ USD so với năm 2013. Riêng tại Việt Nam, doanh thu năm 2013 đạt trên 500 triệu USD, dự kiến đến năm 2015 sẽ đạt 1 tỷ USD. Đây là một lĩnh vực đang thiếu trầm trọng kỹ sư phần mềm có trình độ, ý tưởng độc đáo”. Ông Trần Anh Tuấn, quyền Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, dự báo: “Việt Nam sẽ trở thành thị trường phát triển ứng dụng trên thiết bị di động lớn nhất khu vực Đông Nam Á và trở thành một trong 10 thị trường thiết kế game cho thiết bị di động có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới”. Ông Tuấn khẳng định: “Hiện nay nhu cầu nhân lực ngành CNTT tập trung vào lĩnh vực lập trình, thiết kế phần mềm, quản trị phần mềm và lĩnh vực lập trình di động. Số lượng HSSV theo học những ngành kể trên khá đông, nhưng theo khảo sát, chỉ có khoảng 10% HSSV ra trường đạt yêu cầu nhà tuyển dụng”. Trong khi đó, bà Hồ Thị Việt Hương, Trưởng phòng Nhân sự Công ty Gameloft Việt Nam, chia sẻ: “Gameloft Việt Nam hàng năm luôn có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm chỉ tiêu việc làm, hồ sơ của các ứng viên chúng tôi nhận rất nhiều nhưng để tuyển dụng được, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân có nhiều, tuy nhiên đa số các ứng viên chỉ giỏi lý thuyết, còn thực hành thì thực sự yếu và không có ý tưởng hay, mới lạ”.
Phải luôn có ý tưởng mới
Theo ông Trần Anh Tuấn: “Trước đây và hiện nay, tâm lý chung của HSSV vẫn là bằng cấp phải cao, nếu bằng thấp thì sợ không xin được việc làm. Nhưng có một thực tế, không riêng gì ngành CNTT mà ở nhiều ngành nghề khác, bằng cấp càng cao chưa chắc tìm được việc làm. Do người học chỉ chú ý học lý thuyết mà quên đi rằng, giữa lý thuyết và thực hành phải luôn song hành cùng nhau”. ThS. Nguyễn Hoàng Anh – Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề iSpace, cho rằng: “Thời gian qua, rất nhiều trường nghề có đào tạo chuyên ngành CNTT đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực ngành này đáp ứng nhu cầu thị trường. Riêng Trường CĐ Nghề iSpace đang phối hợp với các doanh nghiệp lớn như: Công ty Game Load, VNG, IPL và CPS triển khai đào tạo “Học kỳ trong doanh nghiệp”. Mô hình này đã đem lại những tín hiệu tích cực, HSSV của trường luôn chủ động trong cách học, cách giao tiếp với doanh nghiệp. Kết thúc khóa học, gần như 100% HSSV có việc làm ngay”.
Trong khi đó, ông Eduardo Mora, đại diện của Head of Product VietNamworks, cho hay: “Nhân lực có trình độ cao về lập trình trên thiết bị di động đang thiếu hụt, các ứng viên chỉ cần có ý tưởng tốt, thành thạo, trải nghiệm, thực hiện tốt các đồ án… rất dễ tìm được việc làm. HSSV cần chủ động trong việc tiếp cận các kiến thức mới về CNTT, phải luôn có những ý tưởng độc đáo trong thiết kế trên thiết bị di động. Chỉ có như vậy, các ứng viên mới không sợ mình thất nghiệp”.
Bài, ảnh: Quang Huy

Bình luận (0)