Trong sự phát triển đến chóng mặt của nhiều chương trình giải trí trên sóng truyền hình hiện nay, những chương trình dành cho người cao tuổi lại quá hiếm hoi, ít ỏi.
![]() |
| Những chương trình giải trí cho người già như Tiếng hát mãi xanh rất hiếm hoi |
Thiếu chương trình phù hợp
Có thể nói, đối tượng người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay là một lượng khán giả rất lớn cho các chương trình từ thời sự, chính trị, văn hóa… của nhà đài. Ngoài thời gian tập dưỡng sinh, tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi… họ làm bạn với chiếc ti vi khá nhiều. Thế nhưng, thực tế hiện nay chỉ lèo tèo vài chương trình cho người già trên ti vi.
Có thể điểm qua những chương trình dành riêng cho đối tượng người cao tuổi như: Cây cao bóng cả, Vui – Khỏe – Có ích, Tiếng hát mãi xanh… Bên cạnh đó, một số chương trình dành cho nhiều đối tượng khán giả và thỉnh thoảng, người già vẫn tham gia như: Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu… Vốn đã hiếm, có những chương trình người cao tuổi muốn tham gia các trò chơi trên truyền hình như hiện nay thì lại gặp khó khăn. Hầu hết các chương trình như Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng… khi tham gia đều phải đứng suốt chương trình nên thỉnh thoảng mới thấy người cao tuổi xuất hiện trong các sân chơi này.
Nếu xét về số lượng đối tượng khán giả truyền hình hiện nay, có lẽ người cao tuổi là đối tượng xem truyền hình nhiều nhất. Tuy nhiên, đối tượng này lại chưa được các nhà đài, nhà sản xuất chương trình quan tâm đúng mức. Các chương trình giải trí, truyền hình thực tế hiện nay rất nhiều nhưng nhìn chung đều có màu sắc hướng đến đối tượng khán giả trẻ. Không ít các cụ già phải chịu cảnh xem các chương trình giải trí, phim ảnh không phù hợp với độ tuổi của mình là vì thế.
Hiếm hoi trong những chương trình ca nhạc chủ đề về tình cảm gia đình, những chương trình kỷ niệm ngày lễ lớn, đối tượng người cao tuổi mới có thể thoải mái thưởng thức, bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Mảng điện ảnh dường như cũng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Hiện nay, rất ít phim dành cho đối tượng người cao tuổi có thể xem được tại Việt Nam.
| Theo đạo diễn Lê Văn Tĩnh: “Nếu các nhà đài, nhà sản xuất cứ chạy theo lợi nhuận, chỉ thấy lợi ích trước mắt mà đổ xô làm các chương trình ăn khách nhằm đắt quảng cáo thì về lâu dài truyền hình sẽ bị mất cân đối. Đối tượng người già cần có những chương trình phù hợp để họ giải trí, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống”. |
5 năm qua, cuộc thi Tiếng hát mãi xanh dành cho lứa tuổi trung và cao niên (Đài Truyền hình TP.HCM) đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đặc biệt là người cao tuổi. Năm 2016, cuộc thi tiếp tục được khán giả đón nhận bởi những giá trị nhân văn. Số lượng người cao tuổi tham gia đăng ký cuộc thi này ngay từ những vòng đầu tiên đã cho thấy chương trình là một cuộc chơi đúng nghĩa giải trí dành cho người cao tuổi. Họ tìm đến với chương trình bằng niềm đam mê ca hát, không có bất cứ chiêu trò nào như khán giả thường thấy trong một số chương trình giải trí, truyền hình thực tế hiện nay. Đáng tiếc, những chương trình như Tiếng hát mãi xanh lại quá hiếm hoi.
Vì đâu nên nỗi?
Hiện nay, xu hướng của nhà đài, nhà sản xuất thường “đánh” vào đối tượng khán giả trẻ với các chương trình giải trí sôi động, những chương trình truyền hình thực tế bởi thị phần khán giả sẽ ảnh hưởng đến rating (chỉ số người xem đài) và lợi nhuận trong những khung giờ quảng cáo. Do vậy, thị phần giải trí dành cho người cao tuổi tưởng chừng là mảnh đất màu mỡ nhưng lại bị các nhà sản xuất, nhà đài lãng quên.
Phương tiện vui chơi – giải trí của người già rất ít nên nhu cầu được giải trí trong các chương trình truyền hình thực tế, giải trí, phim ảnh… là rất lớn. Thế nhưng, thực tế, mảng giải trí cho người già hiện nay được nhiều người ví như miếng bánh ngon nhưng lại rất khó “nuốt”. Trong chương trình Vietnam’s got Talent 2016, thí sinh Nguyễn Thanh Thúy (59 tuổi) gây ấn tượng và xúc động mạnh với khán giả bởi phần trình diễn nhiều cảm xúc. Niềm đam mê ca hát, tinh thần lạc quan của bà đã lan tỏa đến nhiều người. Bà cũng là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất của các cuộc thi tìm kiếm tài năng những năm qua. Sẽ là một thiệt thòi rất lớn nếu như người già tiếp tục bị các nhà đài, nhà sản xuất quên lãng bởi người già đóng một vai trò quan trọng và chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ trong dân số Việt Nam hiện nay. Việc quan tâm, giới thiệu đến đối tượng khán giả là người già những chương trình giải trí hay, phù hợp sẽ làm đời sống tinh thần của họ được cải thiện. Khi ấy, niềm lạc quan sẽ giúp họ sống khỏe, sống vui bên con cháu. Đây cũng chính là một trong những vấn đề quan trọng của việc chăm sóc người già cần được chú trọng.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)