|
Ngành giáo dục TP.HCM đẩy mạnh việc xã hội hóa trường lớp để giảm áp lực thiếu chỗ học. Trong ảnh: Các bé Trường MN tư thục Mỹ Phước (Q.7, TP.HCM) trong giờ học
|
Tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa VIII lần thứ 12, chiều ngày 9 và sáng 10-12, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề, trọng tâm là các vấn đề an sinh xã hội…
Chậm triển khai trường mầm non, nhà ở xã hội
“Thiếu trường lớp, nhất là trường mầm non nên việc ra đời các nhóm trẻ tự phát là hiển nhiên. Những nơi này có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn TP đã xảy ra 2 trường hợp tai nạn thương tâm đối với trẻ. Tôi kiến nghị ngành GD-ĐT TP siết hơn nữa việc cấp phép cho các nhóm trẻ. Ngoài ra, tôi cũng kiến nghị UBND TP, các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non ở các khu công nghiệp – khu chế xuất, chứ như hiện nay là quá chậm”, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy bức xúc.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng cho biết: “Khi tôi đi tiếp xúc cử tri, có cử tri đề nghị người giữ trẻ phải báo cáo với chủ nhà trọ, chủ nhà trọ báo với chính quyền địa phương để họ quản lý. Lãnh đạo ngành GD-ĐT TP thấy ý kiến này có hợp lý không?”.
Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn nói: Việc cấp phép cho các nhóm trẻ gia đình được các quận, huyện làm rất nghiêm túc. Sau khi cấp phép, tăng cường công tác thanh kiểm tra. Nếu các cơ sở vi phạm thì nhắc nhở, khi tái kiểm tra chưa khắc phục thì đóng cửa. “Hai bé bị tai nạn vừa qua không phải ở nhóm trẻ có phép mà là tự phát. Chúng tôi khuyến cáo các bà mẹ không nên gửi con ở những nơi như thế này để đảm bảo an toàn cho trẻ”, ông Sơn nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Sơn cũng cho biết, UBND TP, Sở GD-ĐT và các sở liên quan cũng đã làm việc với một số khu công nghiệp, khu chế xuất về việc xây trường mầm non cho con công nhân. Ông cũng đề xuất không chỉ các khu công nghiệp, khu chế xuất mà ngay cả các công ty có từ 500 công nhân trở lên đều phải xây dựng trường mầm non cho con em công nhân. Có như vậy mới giảm tải cho các trường mầm non công lập, và công nhân không phải gửi con ở những nơi giữ trẻ tự phát…
Ông Sơn cũng đồng ý với ý kiến mà cử tri nêu ra với bà Quyết Tâm, vì chính quyền địa phương sát với khu dân cư…
Về vấn đề nhà ở xã hội, TP đã bàn giao 2 dự án với quy mô 261 căn, đồng thời cũng đã khởi công 2 dự án ở Q.12. Đại biểu Tô Thị Bích Châu băn khoăn: “Tỷ lệ giải ngân chương trình nhà ở xã hội quá thấp, khó là do đâu? Nhu cầu của người dân là rất lớn, chỉ riêng Q.4 đã có 1 ngàn hồ sơ đủ yêu cầu nhưng chưa có hồ sơ nào “nhúc nhích”. Đề nghị UBND TP phải quan tâm hơn nữa đến chương trình này vì đây là vấn đề an sinh xã hội…”.
Khốn khổ vì ngập nước và trộm cắp
|
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (thứ hai từ trái sang) trao đổi với các đại biểu HĐND trong giờ giải lao
|
Nhiều đại biểu bức xúc trước những khốn khổ mà người dân phải chịu trong các đợt triều cường mới đây. Đại biểu hòa thượng Thích Thiện Tánh tâm tư: “25 năm qua, kỳ họp HĐND năm nào cũng đề cập đến vấn đề nước ngập, triều cường. Vậy nhưng người dân phải sống chung với ngập nước, triều cường. UBND TP, các cấp, các ngành liên quan phải tìm cho ra nguyên nhân để giải quyết dứt điểm tình trạng này…”.
Đại biểu Trần Trọng Dũng bức xúc: “Năm 2013, dự báo mức triều cường là 1,63m nhưng trên thực tế đã lên tới 1,68m, cao hơn 5 phân so với dự báo ban đầu. Với đà này, triều cường năm 2014 liệu có đến 1,7m hay không? Hiện tại có không ít bờ kè bằng bê tông rất mỏng, khó có thể chịu nổi áp lực nước. Thậm chí, một số nơi còn không có kè bê tông nữa”.
Đại biểu Nguyễn Trọng Trí cho rằng: “Trời mưa ở đâu cũng ngập hết, ngập đến mức phải có dịch vụ xe tải chở xe máy qua khỏi khu vực ngập mấy cây số. Đường mới cao hơn đường cũ nên hệ thống cống nước của đường mới không đấu nối được với hệ thống đường cũ… Việc chống ngập phải làm căn cơ hơn nữa mới đảm bảo hiệu quả lâu dài”.
Không chỉ sống chung với ngập nước, người dân TP còn đang phải sống chung với tình trạng mất an ninh trật tự, đặc biệt là dịp cuối năm. Đại biểu Nguyễn Văn Tươi nói: “Lo nhất bây giờ là tệ nạn xã hội, trộm cướp nhiều. Luật ta quy định không đủ răn đe. Ăn trộm bây giờ cũng tính toán lắm: Nó trộm thứ gì mà giá trị dưới 2 triệu đồng thì đâu bị xử lý gì đâu. Người dân hoang mang vì bắt được trộm, giao công an cũng chỉ lập biên bản rồi thả về”.
Đại biểu Trần Quang Thiện cho biết: “Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm, tham nhũng… có chiều hướng gia tăng. Chỉ có 63% số vụ phạm pháp hình sự, 70% án dân sự được giải quyết là thấp. Kiến nghị các cơ quan chức năng phân tích nguyên nhân để giải quyết có hiệu quả…”.
Về vấn đề này, Đại tá Ngô Minh Châu – Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định: “Năm 2013 nổi lên tệ nạn trộm cắp tài sản, chiếm 54% vụ phạm pháp hình sự. Các đối tượng tập trung vào trộm cắp xe máy, người quen ở các khu nhà trọ lấy laptop, điện thoại… Tội phạm ở TP rất đa dạng, một số ở các tỉnh, thành khác; một số ở trường trại về, sau cai nghiện; một số khác là người lao động thất nghiệp… Từ nay đến cuối năm, lực lượng công an TP tập trung vào đợt cao điểm tấn công tội phạm như kiểm tra hành chính các khu nhà trọ, điểm kinh doanh nhạy cảm, dịch vụ cầm đồ. Đặc biệt, các đội đặc nhiệm hóa trang tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường. Ngành công an cam kết đảm bảo an toàn cho người dân”…
Bài, ảnh: Hòa Triều
|
Từ 1-6-2014 sẽ tăng viện phí
Chiều 10-12, các đại biểu HĐND đã thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết về các tờ trình của UBND TP. Cụ thể, tờ trình về bổ sung quỹ tên đường tại TP (trong đó có tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp); tờ trình về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện; đề xuất mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo TP giai đoạn 2014-2015 – theo đó tiêu chí hộ nghèo TP giai đoạn 4 (2014-2015) là 16.000.000 đồng/người/năm trở xuống, hộ cận nghèo TP giai đoạn 4 (2014-2015) là 21.000.000 đồng/người/năm trở xuống; tờ trình về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá 3 năm (2011-2013) thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX về kinh tế – văn hóa – xã hội, trọng tâm là 6 chương trình đột phá; kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2014-2015 và năm 2014 nguồn vốn ngân sách Nhà nước của TP; tờ trình về bảng giá các loại đất trên địa bàn TP công bố ngày 1-1-2014; tờ trình về báo cáo quyết toán ngân sách TP năm 2012, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2013 và dự toán thu chi ngân sách năm 2014; tờ trình về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2014 và giai đoạn 2014-2015…
Và đặc biệt là tờ trình về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.HCM theo thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-2-2012 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính. Theo đó, viện phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 1-6-2014 và thực hiện lộ trình tăng dần đến mức đạt bằng 100% khung giá do Bộ Y tế quy định. Cụ thể từ ngày 1-6-2014: Áp dụng viện phí mới (tăng) đối với các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; giá giường bệnh/ngày; các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (477 dịch vụ) với mức bằng 75% khung giá. Giá dịch vụ của nhóm này sẽ tiếp tục tăng thêm từ ngày 1-6-2015 với mức bằng 85% khung giá và tăng đến mức bằng 100% khung giá từ ngày 1-6-2016. Đối với nhóm các phẫu thuật, thủ thuật: Từ ngày 1-6-2014 áp dụng mức giá bằng 65%, từ 1-6-2015 bằng 75% và từ 1-6-2016 bằng 100% khung giá quy định của Bộ Y tế.
H.T
|



Bình luận (0)