Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thiếu ý thức văn hóa nơi công cộng!

Tạp Chí Giáo Dục


Mi ngưi không nên khc nh, phun nưc bt ti nơi công cng hoc khi tham gia giao thông

Dù biết là hành vi thiếu ý thức, thiếu văn hóa nhưng một số người vẫn ngang nhiên khạc nhổ, phun nước bọt tại nơi công cộng, trên đường phố và cả khi tham gia giao thông khiến người xung quanh vô cùng khó chịu. Hành vi này càng gây bức xúc hơn khi đang trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, dễ lây lan qua đường hô hấp.

Cách đây không lâu, khi tôi đang chạy xe từ nhà đến nơi làm việc thì một người đàn ông trung niên, ăn mặc cũng lịch sự, chạy xe SH đang chạy bên cạnh quay về phía tôi phun nước bọt “cái phèo”. Thấy tôi rồ ga lên nhìn vào mặt ông ấy với vẻ khó chịu, ông hơi ngượng và gật đầu xin lỗi.

Một lần khác cũng làm tôi rất khó chịu khi tôi có việc cần đi xe ôm. Lúc đó tài xế là một người thanh niên trạc 35 tuổi chở tôi. Khi chạy được một đoạn đường thì anh tài xế này quay sang trái “phun cái phèo” may mà không trúng tôi nhưng trúng người chạy xe phía sau. Người bị trúng nước bọt tức quá tăng tốc chạy lên chặn đầu xe anh tài xế lại chửi một mạch. Thay vì xin lỗi người ta một tiếng thì anh tài xế lại nói những câu như thách thức người bị trúng nước bọt. Thế là hai bên xảy ra gây gổ phải nhờ đến một số người ven đường can ngăn. Thấy hành động đó tôi vô cùng khó chịu, trả tiền xe cho anh ta rồi đón xe khác đi tiếp.

Cách đây 2 ngày, một người bạn thân của tôi cũng “dính đòn” vì hành vi thiếu văn hóa này. Không chỉ chúng tôi mà chắc hẳn ai cũng từng rất bức xúc vì những người thiếu ý thức, văn hóa như vậy. Đáng nói là thời gian này cả nước đang ra sức chống dịch Covid-19, một loại virus dễ lây lan qua đường hô hấp, đặc biệt là đường mắt, miệng. Hành vi phun nước bọt này là nguyên nhân hàng đầu lây lan bệnh cho người khác nếu “chủ nhân” của những ngụm nước bọt đó bị nhiễm Covid-19. Dù báo, đài, thậm chí nhiều nơi có treo băng rôn với nội dung cấm khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng nhưng một số người vẫn ngang nhiên làm mà không có chút ngần ngại, e dè, và dường như điều đó đã trở thành thói quen của họ.

Dù ở đâu, bất cứ thời gian nào hay lý do gì thì hành vi khạc nhổ, phun nước bọt là hành vi không thể chấp nhận được vì nó không chỉ rất khó coi, mất lịch sự, kém văn minh mà còn là thủ phạm phát tán mầm bệnh trong cộng đồng. Không chỉ vậy, việc khạc nhổ, phun nước bọt còn khiến người xung quanh cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng. Vì sức khỏe của mọi người, vì đất nước rất mong những ai có thói quen, hành vi xấu này hãy dừng lại để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, sạch sẽ.n

Kiu Khánh

 

Bình luận (0)