Nhiều cây bút trẻ hiện nay là lực lượng chiếm lĩnh thị trường sách, bởi họ không chỉ “đánh” vào tâm lý độc giả trẻ mà còn chủ động tìm kiếm những cơ hội để giao lưu, quảng bá tác phẩm của mình đến người đọc.
![]() |
| Nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt ký tặng sách cho độc giả tại Hội sách TP.HCM 2016 |
Văn học trẻ chinh phục độc giả trẻ
Một thực tế không thể phủ nhận là bên cạnh những cây bút văn học mạng kiểu “mì ăn liền” thì vẫn có một bộ phận những nhà văn, nhà thơ trẻ miệt mài khẳng định tên tuổi của mình bằng dòng văn học chính thống. Những cây bút như Nguyễn Phong Việt, Anh Khang, Đinh Hằng, Iris Cao, Hamlet Trương… đều có một lượng độc giả trung thành. Buổi ra mắt, ký tặng sách nào của họ cũng chật kín dòng người xếp hàng để đợi đến lượt mình.
Với cách viết phù hợp với xu hướng đọc, thị hiếu chọn sách của giới trẻ hiện nay, nhiều cây bút trẻ đã trở thành những tác giả được quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ. Xuất thân là một học sinh chuyên văn của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Quách Lê Anh Khang là một trong những cây bút “được lòng” độc giả trẻ. Từ thành công của tập tản văn Ngày trôi về phía cũ, Anh Khang dần khẳng định được “thương hiệu” riêng của mình qua nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết. Anh Khang có tác phẩm với lần đầu in sách 2.000 bản, đến cuốn thứ 2 in 10.000 bản và cuốn thứ 3 in 50.000 bản. Đây là con số đáng mơ ước của bất kỳ người cầm bút nào. Vừa qua, tại buổi tọa đàm về truyền thông trong xuất bản do Nhã Nam thực hiện với hai khách mời là Mai Ngân Hoa và Đinh Hằng, “hiện tượng” Anh Khang được nhắc đến như một minh chứng cho tác giả trẻ miệt mài trên hành trình chinh phục độc giả trẻ. “Không chỉ chỉn chu trong từng trang viết, ngay cả việc ký tặng độc giả, Anh Khang cũng tìm một cách riêng để thu hút độc giả. Mỗi câu chúc – tặng được Anh Khang viết riêng cho câu chuyện của từng người trong quá trình giao lưu”, bà Mai Ngân Hoa, phụ trách truyền thông Công ty Văn hóa Phương Nam cho biết.
| Theo bà Mai Ngân Hoa, “việc tổ chức giao lưu, ký tặng, chia sẻ những câu chuyện từ trang viết của tác giả để từ đó khơi gợi và dẫn dắt người đọc đến với tác phẩm, chạm đến những cảm xúc chân thành, đó cũng là cách gây ấn tượng với độc giả”. |
Hamlet Trương cũng đã trở thành cái tên khá quen thuộc với người Việt trẻ. Với khả năng tự sáng tác nhạc cho những câu chuyện trong sách của mình, cây bút trẻ này đã có cách tiếp cận độc giả sáng tạo và đem lại nhiều hiệu quả. Từ “hiện tượng” Nguyễn Phong Việt, các đơn vị xuất bản cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới thơ của các tác giả trẻ. Những buổi ra mắt thơ của tác giả Nồng Nàn Phố chỉ diễn ra trong một không gian nhỏ nhưng dư âm trên facebook đã tạo ra sức lan tỏa lớn đối với công chúng và truyền thông.
Cá tính riêng được đặt lên hàng đầu
Có thể thấy, việc quảng bá cũng như tổ chức giao lưu, ra mắt tác phẩm để tiếp cận độc giả là điều rất cần thiết. Đây cũng là xu hướng của thế giới ở nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ riêng đối với văn học. Theo bà Mai Ngân Hoa, “việc tổ chức giao lưu, ký tặng, chia sẻ những câu chuyện từ trang viết của tác giả để từ đó khơi gợi và dẫn dắt người đọc đến với tác phẩm, chạm đến những cảm xúc chân thành, đó cũng là cách gây ấn tượng với độc giả”.
Khi giới thiệu hai tập du ký Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ, Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á đến với độc giả, Đinh Hằng chú ý nhiều hơn đến ý tưởng quảng bá tác phẩm. Chủ động liên kết với một hãng hàng không tổ chức cuộc thi viết, chia sẻ những địa điểm yêu thích khi du lịch các nước Đông Nam Á, giải thưởng là cặp vé đi nước ngoài, hoặc va li…, Đinh Hằng đã tìm cho mình một lối đi “không giống ai” và đã tạo được dấu ấn riêng.
Việc quảng bá một tác phẩm tưởng chừng dễ dàng nhưng là một yêu cầu khó khăn nếu như tác giả không giỏi quan hệ, không biết cách tiếp cận công chúng. Việc thu hút độc giả cũng đòi hỏi sự sáng tạo và nhạy bén không kém của mỗi tác giả. Các đơn vị làm sách cũng dành sự chú ý nhiều hơn đến các tác giả giỏi PR, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng, dù chỉ là cộng đồng ảo. Hiện nay, văn học còn có sự cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí khác như âm nhạc, điện ảnh… Do đó, nhiều đơn vị làm sách cũng rất cân nhắc khi chọn tác phẩm quảng bá cũng như tác giả tiềm năng phù hợp thị hiếu, thị trường. Tuy nhiên để khẳng định giá trị lâu dài, bền chặt trong lòng bạn đọc thì chất lượng, cá tính, phong cách riêng của tác giả vẫn phải đặt lên hàng đầu chứ không đơn thuần là ve vuốt thị hiếu của độc giả.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)