Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thời tiết chuyển mùa, dịch bệnh gia tăng

Tạp Chí Giáo Dục

 

Trẻ sốt xuất huyết độ 3, độ 4 tràn ngập phòng cấp cứu (ảnh chụp lúc 9 giờ sáng 11-12 tại Khoa Nhiễm, BV Nhi đồng II)

Ngày 10-12, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức giao ban quận, huyện. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ – Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố cho biết: “Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn chưa có dấu hiệu giảm, số ca nhập viện còn cao. Bên cạnh đó, do thời tiết thay đổi nên các bệnh về đường hô hấp như rubella, thủy đậu, quai bị cũng bắt đầu tăng…”.
SXH – nhiều ca bệnh nặng
Sáng 11-12, tại Khoa Nhiễm – Bệnh viện (BV) Nhi đồng II có 85 ca SXH, trong đó có hàng chục ca nặng phải điều trị trong phòng cấp cứu.
Cụ thể như trường hợp bệnh nhân T.T.H (4 tuổi), bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu vào ngày 8-12 trong tình trạng nguy kịch như đau bụng, chân tay lạnh, chảy máu chân răng và sốt cao 39,2 độ. Tại đây, bệnh nhân H. được xác định là SXH độ 4. Được biết, bệnh nhân H. nhà ở phường Cầu Kho, Q.1 và đang học lớp chồi tại trường mầm non trên địa bàn. Chị Ngọc, mẹ bệnh nhân H. cho biết: “Khoảng cuối tháng 11, quanh khu vực nhà tôi có vài người bị bệnh SXH phải nhập viện. Đầu tháng 12 thì nhà chị Mai hàng xóm của tôi có con đang học mẫu giáo bị SXH. Khoảng một tuần sau thì cháu H. nhà tôi cũng bị bệnh luôn. Ngày 7-12, chúng tôi đưa con vào BV Q.1, sáng hôm sau thấy bệnh của cháu trở nặng nên các bác sĩ chuyển lên BV Nhi đồng II. Vừa nhập viện là vào phòng cấp cứu ngay…”.
Còn bệnh nhân L.N.H (7 tuổi) thì nhập phòng cấp cứu ngày 10-12. Bác sĩ Trần Thị Việt, Trưởng Khoa Nhiễm cho biết: “Đây là một trong số nhiều ca bệnh nặng, bệnh nhân có nhiều biểu hiện như nôn ói, tay chân tím tái, chảy máu mũi, đi tiểu ra máu, sốt cao gần 40 độ. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhiệt độ cũng đã giảm (dưới 39 độ), không còn đi tiểu ra máu, không còn chảy máu mũi”.
Khoảng 7 giờ sáng 11-12, bệnh nhân N.N.M.T (5 tháng tuổi) được chuyển vào phòng cấp cứu. Từ lúc vào phòng, bệnh nhân chỉ khóc. Anh Hùng, ba của bệnh nhân cho biết: “Bé sốt 39 độ, bú vào là ói ra, lúc nào cũng quấy khóc. Mới bệnh có 2 ngày mà người tọp thấy rõ…”.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP, tính đến cuối tháng 11, toàn thành phố có 13.792 ca SXH phải nhập viện, trong đó có 10 ca tử vong. Theo chu kỳ của dịch bệnh thì tháng 12 sẽ là thời điểm dịch bệnh giảm, tuy nhiên dịch bệnh hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thậm chí ở nhiều quận, huyện số ca bệnh còn tăng cao như Q.1, 6, 8, 10, 11, Tân Bình và Tân Phú…
Thủy đậu, rubella, quai bị vào mùa
Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng Khoa Nhiễm, BV Nhi đồng I cho biết: “Hiện tại thì chưa có bệnh nhi mắc bệnh thủy đậu, rubella hay quai bị phải nhập viện. Bởi những bệnh này ít có biến chứng nên ít khi phải nhập viện nhưng đã nhập viện thì hầu hết đều là những ca nặng. Như mọi năm thì phải cuối tháng 12, tháng 1, tháng 2 dịch bệnh này mới vào đỉnh dịch, theo đó số trẻ nhập viện cũng sẽ tăng”.
Bác sĩ Trần Thị Việt – BV Nhi đồng II cũng khẳng định: “Hiện tại Khoa Nhiễm chưa tiếp nhận bệnh nhi nào bị bệnh rubella, thủy đậu, quai bị. Song, số trẻ khám ngoại trú thì tăng đáng kể. Mỗi ngày tại phòng khám, phát hiện hàng trăm bệnh nhi mắc bệnh rubella, thủy đậu…”.
Bác sĩ Việt cũng khuyến cáo: rubella, thủy đậu và quai bị là những bệnh lây qua đường hô hấp, từ dịch tiết mũi họng, nước bọt của trẻ bệnh lây sang trẻ lành. Bệnh thường lây lan nhanh tại khu vực trường học, đặc biệt là các trường tổ chức bán trú… Rubella thường xảy ra đối với học sinh tiểu học, từ 5 – 7 tuổi; bệnh quai bị thường gặp ở học sinh cấp 2, 3, từ 10 đến 19 tuổi; bệnh thủy đậu thường gặp ở trẻ mầm non từ 2 tuổi trở lên. Những bệnh này ít biến chứng nhưng nếu để xảy ra biến chứng thì để lại hậu quả rất nặng nề. Chẳng hạn như viêm não (rubella), nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu (thủy đậu). Nguy hiểm hơn cả vẫn là biến chứng của bệnh quai bị, có thể dẫn đến vô sinh đối với bệnh nhân đã dậy thì…
“Cách tốt nhất để phòng bệnh là tiêm vaccin, hiện nay cả 3 bệnh này đều đã có vaccin. Bên cạnh đó cần phải giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể, cách ly trẻ bệnh…”, bác sĩ Khanh – BV Nhi đồng I nhấn mạnh.
Bài & ảnh: Hòa Triều

 

Bình luận (0)