Sự kiện giáo dụcTin tức

Thời tiết giao mùa, bệnh viện quá tải

Tạp Chí Giáo Dục

Thời tiết giao mùa, bệnh nhi ở các tỉnh miền Trung nhập viện tăng đột biến. Trong ảnh: Cha mẹ đưa con đi khám tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng ngày 12-11

Hiện nay, thời tiết đang giao mùa nên có những biến đổi bất thường, điều này làm cho trẻ độ tuổi mầm non bị viêm hô hấp gia tăng đột biến. Dẫu không phải là bệnh dịch nguy hiểm, khó chạy chữa nhưng nếu lơ là cũng rất nguy hiểm…
Trẻ nhập viện tăng đột biến
Những ngày đầu tháng 11, số lượng bệnh nhi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng ngày càng tăng cao. Theo quan sát của chúng tôi, mỗi ngày có hàng trăm lượt phụ huynh đưa con đến khám bệnh. Thống kê của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, vào thời điểm giao mùa từ tháng 9 đến tháng 11, bệnh nhi rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Cao điểm có ngày Khoa Hô hấp của bệnh viện tiếp nhận và khám cho hơn 250 bệnh nhân. Số bệnh nhi điều trị nội trú khoảng gần 100 em. Bác sĩ Lê Văn Đoan, Phó trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, hầu hết bệnh nhi đều mắc các bệnh thông thường về đường hô hấp như: Viêm phế quản, viêm họng, nặng hơn có nhiều trường hợp phụ huynh đưa đến chữa trị muộn nên các em biến chứng sang viêm phổi cấp. Theo bác sĩ Đoan, nguyên nhân chủ yếu là do vào thời điểm giao mùa, ở miền Trung khí hậu trở nên ẩm thấp, vào sáng sớm phụ huynh đưa trẻ tới trường để kịp giờ làm gặp gió lạnh, trong khi các em vừa trải qua giấc ngủ đêm trong chăn ấm nên bị cảm, viêm phế quản là điều khó tránh khỏi. Có trường hợp, do sức đề kháng kém nên bị lây từ bạn học cùng lớp.
Ghi nhận tại khu điều trị nội trú, có một số giường bệnh nằm đến 2 bệnh nhi. Theo các bác sĩ điều trị, việc xếp bệnh nhi chung giường rất ít khi xảy ra. Bệnh viện luôn điều chỉnh tránh việc nằm đôi vì thông thường ở độ tuổi này các em thường có những xung đột nhau khi không quen biết, đặc biệt là lúc sức khỏe không được tốt thì càng khó chịu hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây do số bệnh nhi đến khám, điều trị quá đông nên buộc phải xếp chung hai bệnh nhi một giường. Ngoài số bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp, hiện bệnh viện còn tiếp nhận và điều trị khoảng 100 ca mắc tay chân miệng (TCM)/ngày. Chưa kể một số trường hợp bị tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết… Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải trong những ngày qua.
Thống kê của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, hiện tổng số giường bệnh phục vụ bệnh nhân Khoa Nhi khoảng 250 giường. Thế nhưng, lúc cao điểm, số bệnh nhân điều trị nội trú ở khoa lên đến hơn 500 trẻ, chưa kể người nhà bệnh nhân. Không chỉ riêng các bệnh nhi trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhiều gia đình ở Quảng Nam, Quảng Ngãi khi có con bị ốm cũng đều đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để điều trị gây nên tình trạng quá tải.
Chỉ có phòng bệnh mới giảm tải

Bệnh nhi điều trị viêm hô hấp tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Ngoài số trường công lập, tư thục, hiện Đà Nẵng có hàng trăm nhóm trẻ gia đình. Điều đáng chú ý là có một số nhóm trẻ gia đình điều kiện y tế chưa đảm bảo, người giữ trẻ chưa qua các lớp tập huấn về chăm sóc trẻ khi có dịch bệnh, ốm đau. Phần khác, ở Đà Nẵng có rất nhiều công nhân lao động có con nhỏ, trừ lúc con ốm thập tử nhất sinh, còn lại nếu cảm nhẹ thì họ vẫn phải cho con đến chỗ gửi vì không thể nghỉ làm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dịch bệnh lây lan từ trẻ này sang trẻ khác. Đơn cử như ở quận Thanh Khê, hiện có hơn 100 nhóm trẻ gia đình. Đây cũng là quận có số trẻ mắc TCM ở nhóm trẻ gia đình lên đến gần 300 ca trong tổng số 319 ca mắc TCM của quận Thanh Khê từ đầu năm 2012 đến nay.
Bước vào mùa mưa, trẻ mắc các bệnh về hô hấp càng nhiều. Có nhiều phụ huynh buộc phải bỏ bê công việc để theo con vào bệnh viện. Chị Trịnh Hà Linh, phụ huynh có con 4 tuổi, học tại Trường Mầm non Ngân Hà (quận Hải Châu) – bị viêm hô hấp cấp đang điều trị tại bệnh viện lo lắng: “Cả hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, cháu bị ốm điều trị hơn 10 ngày rồi vẫn chưa khỏe hẳn”.
Còn cô giáo Dương Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bạch Dương (quận Ngũ Hành Sơn) thì cho biết: “Thông thường cứ vào mùa mưa, trẻ nghỉ học do mắc các bệnh khi thời tiết chuyển mùa là tương đối phổ biến. Để hạn chế tối đa tình trạng trẻ mắc bệnh, vừa qua nhà trường đã phối hợp cùng Công ty Lam Hồng tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng… Qua đó, các bậc phụ huynh được các bác sĩ tư vấn sức khỏe, tư vấn cách phòng chống một số bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, thầy cô giáo trong trường nếu phát hiện trẻ có biểu hiện nóng, sốt, ho đều lập tức báo với phụ huynh đưa cháu về nhà hoặc thăm khám cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh mới trở lại trường, tránh việc lây lan sang các cháu khỏe mạnh”.
Theo bác sĩ Lê Văn Đoan, mặc dù đến thời điểm hiện tại, Khoa Hô hấp chưa tiếp nhận trường hợp nào nguy kịch do các bệnh về đường hô hấp, tuy nhiên, số trẻ mắc bệnh vẫn tăng cao. Ở vào độ tuổi mầm non, hầu hết các cháu đều có sức đề kháng yếu, khi gặp thời tiết xấu rất dễ bị virus, vi khuẩn tấn công, gây ra các bệnh về hô hấp. “Phụ huynh có con nhỏ cần giữ ấm cho con, đặc biệt là vào mỗi sáng sớm khi đưa con tới lớp. Đây là cách tốt nhất để phòng bệnh vào mùa lạnh. Nếu phát hiện trẻ có biểu hiện nóng, sốt thì nên dừng việc cho trẻ đến lớp mà đưa con đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh”, bác sĩ Đoan khuyến cáo.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)