Từ lòng tôn kính vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, học sinh lẫn nghệ sĩ đã sáng tác nên những tác phẩm về Bác. Mỗi tác phẩm không chỉ minh chứng cho tài năng mà còn thể hiện tình cảm, sự tâm huyết và trách nhiệm của mỗi tác giả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Noi gương Bác Hồ”
Là gương mặt trẻ đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM đợt 2, giai đoạn 2021-2025 mới đây, em Dương Kim Xuân (cựu học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, hiện là sinh viên) vô cùng vinh dự và tự hào vì giải thưởng sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh cho em trong công việc lẫn cuộc sống. Tác phẩm đoạt giải của Xuân thuộc thể loại thơ lục bát – thể thơ mang âm hưởng truyền thống của dân tộc mang tên “Noi gương Bác Hồ”. Tác phẩm được ra đời trong lúc em đang ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp TP. Nhờ có sự động viên tinh thần của các thầy cô và tấm lòng biết ơn công lao to lớn của Bác, em đã hoàn thành được tác phẩm của mình ngập tràn cảm xúc. “Bác đi để lại tình thương/ Cho bao thế hệ noi gương sáng ngời/ Một thời mưa đạn, bom rơi/ Hôm nay đất nước rạng ngời thịnh vinh” (trích từ bài thơ của Xuân).

Xuân chia sẻ, tác phẩm “Noi gương Bác Hồ” là lời tri ân sâu sắc của em đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca công lao to lớn ấy của Người, bài thơ của em còn muốn mang lại thông điệp định hướng cho những người con đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ – thanh thiếu niên đang mang trong mình sức trẻ đầy nhiệt huyết cần noi gương lối sống của Bác Hồ. Tác phẩm đã nhấn mạnh rằng tự do – độc lập ngày hôm nay là thành quả của máu xương và sự hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ cha ông. Vì vậy là một người trẻ ta cần có trách nhiệm gìn giữ, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, không ngại gian nan bằng cách học tập nghiêm túc, chủ động tham gia những phong trào quảng bá cho lối sống, tư tưởng của Hồ Chí Minh và cống hiến cho đất nước.
Từ lòng kính yêu đối với Bác, trong học tập và cuộc sống, Xuân luôn noi gương Bác. “Em từng đọc qua một câu nói của Bác Hồ gửi gắm đến thế hệ trẻ: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” – đó không chỉ là lời khẳng định vị trí quan trọng của thế hệ trẻ mà còn là lời nhắn nhủ về trách nhiệm sống cống hiến. Có lẽ vì thế mà trong quá trình học tập, em đã sống nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, luôn chủ động học hỏi, tiếp thu lắng nghe những ý kiến đóng góp từ giáo viên, phụ huynh và đã thành công gặt hái được vài thành tựu nhất định cho bản thân mình”, Xuân chia sẻ.
Dũng cảm, kiên cường
Với tác phẩm sách ảnh nghệ thuật “Tiếp nối miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đại tá Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đã đoạt giải B Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Tác phẩm được chắt chiu suốt một đời làm báo của ông. Sách ghi lại từ những khoảnh khắc huấn luyện vất vả trong thao trường đến cuộc sống thường nhật. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập hình ảnh mà còn là một thước phim tư liệu quý giá bằng thị giác, khắc họa sâu sắc chân dung con người và sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất miền Đông Nam bộ. Qua ống kính đầy tính nhân văn, tác giả đã khéo léo kết nối hào khí cách mạng của một thời “gian lao mà anh dũng” với nhịp sống sôi động, hiện đại của lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân địa phương trong thời kỳ mới. Với sự kết hợp tinh tế giữa tư duy của một người lính và tâm hồn của một nghệ sĩ, Đoàn Hoài Trung đã tạo nên một di sản ảnh góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống và lan tỏa niềm tự hào về truyền thống yêu nước của miền Đông Nam bộ đến với công chúng. “Cuốn sách động viên tinh thần người lính và hình ảnh đẹp của người lính sẽ giúp cho người dân hiểu hơn về những khó khăn, gian khổ, công việc thầm lặng nhưng lại toát lên vẻ đẹp của người lính Cụ Hồ”, tác giả Hoài Trung chia sẻ.

Trong khi đó tác phẩm âm nhạc “Lũy thép biên cương” của nhạc sĩ Đào Văn Sử cũng vinh dự đoạt giải khuyến khích Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Tác phẩm như một bản hùng ca mang thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Nhạc sĩ Đào Văn Sử chia sẻ, thông qua những giai điệu hào hùng, tác phẩm ca ngợi hình ảnh những người chiến sĩ biên phòng – “những quân hàm xanh” đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, đối mặt với gian khổ để làm nhiệm vụ tuần tra, canh giữ biên giới. Thông điệp cốt lõi của bài hát khẳng định rằng “lũy thép” vững chãi nhất không chỉ được xây dựng bằng vũ khí, mà bằng chính ý chí kiên trung, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của người lính. Bên cạnh đó, tác phẩm còn đề cao sức mạnh của tình đoàn kết quân dân, coi đó là nền tảng cốt yếu để xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Qua đó, nhạc sĩ Đào Văn Sử gửi gắm lời tri ân đến thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ông kêu gọi giới trẻ hãy sống trách nhiệm, tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, đúng theo tinh thần học tập và noi gương Bác.
Hồ Trinh

Bình luận (0)